Mùa sau, Man United sẽ rất đáng sợ

21/04/2015 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp trận thua ở Stamford Bridge tối thứ Bảy, Man United hứa hẹn sẽ là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch ở mùa giải tới. Và đó sẽ là một kỷ nguyên mới cho cặp đấu Chelsea - Man United.

Liệu Louis van Gaal có hài lòng về các cầu thủ như phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu với Chelsea? Thật ra là không. Căn phòng thay đồ dường như đã rung nhẹ sau khi ông đấm tay xuống bàn. 11 gương mặt thất vọng nhìn Van Gaal như thể muốn ông lý giải tại sao họ lại thất bại.

Niềm tin từ một thất bại

Ở Stamford Bridge, Man United đã thống trị về kiểm soát bóng, đã chuyền bóng thành công nhiều gần gấp 3 lần ứng viên số một cho ngôi vô địch, nhưng rốt cục họ trắng tay ra về bởi bàn thắng duy nhất của Eden Hazard ở phút 38. Một kịch bản không thể tàn nhẫn hơn.

Nhưng những đường chuyền nhuần nhuyễn, khả năng di chuyển liên tục của Man United là một nét rất tích cực. Đội bóng của Van Gaal đang tiến sát Chelsea (không phải về điểm số), và đó là điều mà bóng đá Anh cần. Họ sẽ là ứng viên nghiêm túc ở mùa giải tới. Dựa trên những gì đã thể hiện, có cảm giác rằng Mourinho và Van Gaal sẽ nhanh chóng đặt mình vào trạng thái chiến đấu khi lịch thi đấu mùa giải 2015-16 được công bố vào tháng Sáu tới.

2015 sẽ là năm của Chelsea, với khởi đầu là chiếc cúp Liên đoàn hồi tháng Ba, và bây giờ là 10 điểm nhiều hơn đội thứ nhì Arsenal. Họ sẽ vô địch sớm nếu đánh bại Arsenal và Leicester ở hai vòng tới. Đó từng là vị thế của Man United, và họ sẽ không chịu đứng nhìn điều đó xảy ra, nhất là khi đã có những dấu hiệu hồi sinh cùng Van Gaal.

Man United sẽ lại tiêu tiền, và sau những bài học từ mùa hè năm ngoái, có thể tin rằng họ sẽ tập hợp được đội hình mạnh thực sự để đe dọa Chelsea, cũng như lấn át hai ông lớn còn lại trong Top 4, Man City và Arsenal. Van Gaal sẽ ưu tiên vị trí trung vệ (Mats Hummels và/hoặc Marquinhos), một tiền vệ tấn công (Paul Pogba) và một cầu thủ chạy cánh (Memphis Depay).

Mùa sau, Man United sẽ rất đáng sợ

Herrera là một điểm sáng đầy hứa hẹn với khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu rất ấn tượng khi đá trên bộ tứ vệ. Khi Carrick trở lại sau chấn thương, khu trung tuyến sẽ là tuyến rất yên tâm của Man United. Luke Shaw, sau 4 trận vắng mặt đã trở lại ở vị trí hậu vệ trái thay Blind và gây ấn tượng tốt. Tuy nhiên, Man United sẽ phải giải quyết vấn đề hàng công khi Falcao thiếu cả thể lực và sự tự tin. Anh sẽ không ở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Những phương pháp của Van Gaal và chế độ, đôi khi khắc nghiệt đến tàn bạo, rõ ràng đang tạo ra hiệu ứng tích cực đến phần lớn đội bóng.

Mourinho bảo Man United có cầm bóng 99%, ông cũng chả quan tâm, điều quan trọng là ba điểm. Đó là tuyên bố đúng chất thực dụng của chiến lược gia người Bồ, nhưng trong thâm tâm, liệu ông có cảm thấy lo lắng cho mùa giải tới? Ở Stamford Bridge, Chelsea đã thắng về tỷ số nhưng thua về lối chơi. Đội khách đến từ Manchester đã cô lập Matic, đồng thời hạn chế tối đa sức sáng tạo của Fabregas. Bản thân Mourinho cũng đã nghĩ đến kịch bản ấy nên ông mới bố trí Zouma đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Matic.

“Tôi hiếm khi thấy đội bóng nào đến Stamford Bridge mà lại thống trị thế trận đến thế. Thứ duy nhất thiếu là bàn thắng”, đội trưởng Wayne Rooney tuyên bố hùng hồn. Và mục tiêu của Man United sắp tới đã được xác định rõ ràng: trở lại là một thế lực của bóng đá Anh, sau hai mùa liên tiếp bị Man City và Chelsea qua mặt. 

70 Tại Stamford Bridge cuối tuần qua, dù thua Chelsea 0-1, nhưng Man United lại là đội có thời lượng kiểm soát bóng lên đến 70%.

6 Trước trận thua Chelsea thứ Bảy vừa rồi, Man United đã trải qua 6 vòng đấu liên tiếp giành chiến thắng.

17 Wayne Rooney vẫn là chân sút số một của Man United ở mùa giải này, với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm