Mùa phán quyết của Mourinho

30/05/2017 20:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giành Europa League, Mourinho là 1 trong 3 HLV có danh hiệu ở Premier League mùa này. Nhưng ở tiêu chuẩn của Man United, có thể nói, ông đã thất bại…

1. Nói một HLV vừa vô địch một cúp châu Âu là thất bại thì quả thật quá khắt khe, và dễ bị cho rằng vì có “thù hằn” gì nên mới khắt khe đến như vậy. Nhưng với Mourinho, một League Cup và Europa League vẫn bị coi là thất bại. Đơn giản, tiêu chuẩn ở Man United là khác hẳn.

Cúp châu Âu ư? Thành công với các đội bóng đại gia Premier League phải là Champions League chứ không phải một cái cúp để lấy vé Champions League mùa sau là chính. Chính báo chí Anh cũng cảnh báo rằng đã 5 năm rồi Premier League không có đại diện vào được chung kết Champions League và thành tích kém cỏi ở Champions League của Premier League có thể sẽ khiến họ phải trả giá trong cuộc chạy đua các suất tham dự giữa 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Và đối với Mourinho, đòi hỏi cho ông không chỉ là các cúp hạng 2 kiểu như Arsene Wenger mới giành được FA Cup với Arsenal. Arsenal chi tiêu dè sẻn hơn Man United rất nhiều và trong thâm tâm, các CĐV Man United lúc nào cũng đặt CLB mình trên Arsenal một bậc. Do đó, họ khó có thể thỏa mãn chỉ với một chiếc cúp Europa League sau mùa Hè 2016 đã ném ra trên 150 triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng.

2. Chính vì đánh giá trong bối cảnh đầu tư như thế mà ở phần trưng cầu ý kiến độc giả của mình, tờ Guardian đã đưa tên Mourinho vào trong danh sách rút gọn cái gọi là “Thất vọng lớn nhất của mùa giải”. Tất nhiên, đi cùng Mourinho có cả Pep Guardiola, người chi còn nhiều tiền hơn mà chẳng được bất kỳ một danh hiệu nào, dù là nhỏ nhất.

Cũng trong đợt trưng cầu ấy, ở hạng mục “hợp đồng ấn tượng của mùa” lại không có Paul Pogba, kỷ lục chuyển nhượng thế giới hôm nay. Tất nhiên, đó chỉ là đánh giá của một tờ báo chứ không phải là đánh giá chung. Song, đánh giá ấy cũng có giá trị tham khảo của nó.

Mourinho & ‘cuộc phản công’ đáng nhớ nhất sự nghiệp

Mourinho & ‘cuộc phản công’ đáng nhớ nhất sự nghiệp

Mourinho mô tả đây là “mùa giải khó khăn nhất” trong sự nghiệp của ông. Nếu đúng vậy, ông vừa có “cuộc phản công” sắc bén nhất mà chúng ta từng thấy.

Một hợp đồng kỷ lục, một HLV được xem là hiện thân của “chủ nghĩa chiến thắng”; “chủ nghĩa hiệu quả”, cả hai đều không giúp được Man United có thành tích tốt hơn David Moyes lẫn Van Gaal ở Premier League. Kể từ thời David Moyes đến nay, đây là mùa Man United thắng ít nhất ở Premier League, một lý do đủ để người Anh đánh giá không cao hiệu quả công việc của Mourinho.

3. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta cần hiểu rằng Mourinho có tài thánh cũng khó lòng làm tốt hơn tại Man United mùa vừa rồi. Ngoài những cái tên như Ibra, De Gea, Pogba, Mkhitaryan, Rashford, Martial, Man United không có những cầu thủ ở tầm chất lượng đủ để cạnh tranh. Và đội bóng có giàu đến mấy thì vấn đề ngân sách của mùa giải cũng phải căn cứ trên các kế hoạch tài chính chặt chẽ đã được vạch ra. Mourinho đã chi hơn 150 triệu bảng mà Man United vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải thiện. Ông không thể chi thêm nữa. Thế nên, kết quả chưa được ưng ý cũng có nguyên do của nó.

Chính vì thế, trước những đánh giá về mình, Mourinho bỏ sang Monaco xem đua xe F1. Ông nói “không bóng đá gì hết. Không World Cup U20, không chung kết cúp BĐN, không chung kết Champions League. Tôi chẳng xem gì sất”. Ông tránh xa khỏi thứ đã khiến ông mệt mỏi cả một mùa giải. Việc mua sắm ư? Đó là chuyện mà Ed Woodward phải làm. Còn mua sắm ai, Mourinho không tiết lộ nhưng ông cho biết “Tôi đã nói với Woodward từ tháng Ba. Tôi muốn ai, muốn tới mức nào, tôi đã nói từ tháng 3. Giờ là lúc ông ấy làm việc. Tháng 8 ông ấy sẽ nghỉ ngơi và khi đó tôi mới làm việc”.

Man United thực sự đã có kế hoạch mua sắm từ tháng Ba, vì bản thân BLĐ cùng ngầm hiểu với Mourinho rằng mua sắm Hè 2016 chưa đủ. Hè này, Man United sẽ chi khoảng 200 triệu bảng Anh để làm mạnh đội hình. Sẽ có những ngôi sao lớn tới với họ. Và khi ấy, Mourinho sẽ không còn bất kỳ lý do nào để biện minh nữa nếu như Man United không đáp ứng được người hâm mộ.

Điều ấy cũng có nghĩa là từ tháng Ba vừa rồi, Mourinho đã chuẩn bị cho mùa giải phán quyết số phận của mình. Nếu Man United đầu tư tổng cộng 350 triệu bảng cho cả 2 mùa mà họ vẫn không thể vô địch Premier League hoặc Champions League, chắc chắn Mourinho sẽ phải ra đi trong hổ thẹn.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm