M.U thắng lớn, Mourinho vẫn mắng cầu thủ vì đá bóng như chơi... PlayStation

13/09/2017 05:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã vô cùng giận dữ với các M.U kết thúc trận đấu trong chiến thắng 3-0 trước Basel ở trận mở màn chiến dịch Champions League mùa giải 2017/18.

Trở lại với đấu trường Champions League, M.U có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-0 trước Basel. Marouane Fellaini và Romelu Lukaku là những người lập công cho M.U trước khi Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng trên sân nhà Old Trafford.

Chú thích ảnh
Mourinho tức giận vì học trò chủ quan khinh địch

Tuy nhiên, chiến thắng này không làm Mourinho hài lòng. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn cảm thấy bực tức với cách học trò kết thúc trận đấu. Mourinho cho rằng cầu thủ M.U đã thiếu tôn trọng Basel, quan tâm tới việc biểu diễn như trong trò chơi Playstation thay vì sớm kết thúc trận đấu.

Chú thích ảnh

“Sau khi dẫn 2-0, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi như thể đã ngừng chơi, ngừng suy nghĩ và ngừng tập trung một cách nghiêm túc vào trận đấu”, Mourinho giận dữ trong phòng họp báo. “Chúng tôi đã ngừng đưa ra những quyết định đúng trên sân và điều đó rất dễ đẩy chúng tôi vào rắc rối. Một quyết định tồi tệ, chơi bóng như đang biểu diễn PlayStation, tôi không thích cách các bạn đánh cược như vậy một chút nào. Các cầu thủ có thể cảm thấy rằng với tỷ số 2-0 trận đấu đã trong vòng kiểm soát nhưng bóng đá là bóng đá và bạn phải tôn trọng đối thủ”.

Video bàn thắng trận M.U 3-0 Basel

Mourinho cũng cảnh báo học trò về vị thế của M.U ở đấu trường này. “Với Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Champions League sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 2. Bây giờ chỉ là thời điểm khởi động. Vào tháng 2, khi các đội bóng Anh cố gắng trụ vững sau mùa Đông khắc nghiệt thì họ lại rất sẵn sàng sau màn khởi động hiện tại. Chúng tôi chỉ xếp ở hạng 2. Hạng 2 có nghĩa ‘hãy cố vượt qua vòng loại đi, hãy cố có điểm đi’”.

Hiếm khi nào Mourinho và Conte lại chung quan điểm như thế này

Hiếm khi nào Mourinho và Conte lại chung quan điểm như thế này

Trước cuộc chiến ở FC Basel ở vòng bảng Champions League, Jose Mourinho cho rằng các đội bóng Anh bất lợi hơn các đối thủ của họ ở cựu lục địa vì những đội này chơi bóng ở những giải vô địch kém cạnh tranh hơn và được nghỉ Đông còn họ thì không.

M.U đã phải trả giá không nhỏ cho chiến thắng trước Basel với chấn thương của Paul Pogba sau pha va chạm với cầu thủ Mohamed Elyounoussi. Mourinho cho biết nhiều khả năng Pogba sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần bởi chấn thương gân khoeo. Chắc chắn, ngôi sao người Pháp sẽ vắng mặt ở trận đấu với Everton Chủ nhật tới.

Chú thích ảnh
Pogba sẽ vắng mặt ở trận gặp Everton

“Tôi không biết chính xác, có thể sẽ mất 2 tuần để hồi phục. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Pogba và đội ngũ y tế. Đội hình bây giờ đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương, bởi án treo giò. Nhưng chúng tôi không than vãn. Không có Pogba ở trận gặp Everton thì đã có Herrera, Fellaini, Carrick hay Matic”.

Video clip highlights bàn thắng trận Manchester United 3-0 Basel

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm