M.U phải cải thiện một vấn đề quan trọng mới vô địch Premier League

17/10/2017 08:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jamie Carragher cho rằng nếu Man United cứ tiếp tục đá các trận lớn trên sân khách như trận gặp Liverpool mới rồi thì họ có nguy cơ không vô địch Premier League mùa này.

Mùa trước Man United đá sân khách các trận lớn rất tệ. Mùa này họ mới chơi trận đầu tiên trên sân khách chống lại một đội thuộc top 6 mùa trước là Liverpool và cũng bị phê phán nhiều. Sau trận hòa 0-0, báo Anh gọi Mourinho là “kẻ thù của bóng đá”.

Carragher thì không phê phán chiến thuật của HLV Bồ Đào Nha nhưng theo ông nếu Mourinho cứ tiếp tục dùng lối chơi như trước Liverpool trong các trận sân khách còn lại với các đội thuộc top 6 mùa trước thì Man United có thể không vô địch Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Thành tích trên sân khách của Mourinho với Top 6 trong 10 trận gần nhất

“Mourinho lúc nào cũng dùng chiến thuật kiểu đó. Từ trước khi Man United đá với Liverpool tôi đã hình dung như thế rồi. Đội Liverpool của tôi từng chơi như thế nhiều lần và đạt kết quả mong muốn. Nhưng tôi nghĩ nếu Man United không cải thiện thành tích đá các trận lớn trên sân khách thì họ có nguy cơ không thể vô địch mùa này”.

‘Chiến thuật của Mourinho thật hèn nhát, Sir Alex không bao giờ làm vậy’

‘Chiến thuật của Mourinho thật hèn nhát, Sir Alex không bao giờ làm vậy’

HLV Jose Mourinho lại bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự tổng lực trước Liverpool cuối tuần qua.

“Lúc nào người ta cũng ca ngợi Mourinho là HLV của những thời khắc quan trọng, là nhà cầm quân của các trận lớn, là bậc thầy chiến thắng các trận kiểu này. Nhưng phương pháp của ông ấy trong thời gian gần đây tỏ ra không hiệu quả. Tôi nhớ lại thời Peter Schmeichel vô địch với Man United, họ có thể chơi 6 trận lớn với Liverpool, Arsenal và với các đội khác nữa dù là Chelsea hay Newcastle”.

Chú thích ảnh

“6 trận ấy tương đương với 18 điểm giành được hoặc bị mất. Giờ Man United có thể phải đá cỡ 10 trận lớn, tương đương với 30 điểm giành được hoặc bị mất. Nếu họ không cải thiện thành tích, họ không thể vô địch và sẽ bị chỉ trích. Nếu Man United cứ đá như trước Liverpool thì họ rất khó vô địch”.

“Man City đã giành 6 điểm tối đa sau các cuộc chiến với Liverpool và Chelsea. Man United mới đá 1 trận lớn và có 1 điểm. Đó là kết quả tốt nhưng sắp tới họ phải giành được nhiều điểm hơn thế. Nếu Mourinho không làm được và City tiếp tục thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh thì Mourinho sẽ bị chỉ trích vì thứ bóng đá quá tiêu cực”.

HLV Bồ Đào Nha không thắng nổi trận nào trong 10 trận sân khách gần nhất với các đội Top 6 khi chống lại Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham. Thậm chí đội bóng của ông còn không thể ghi bàn trong 8/10 trận này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm