M.U muốn chi đậm để mua Modric

06/06/2011 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United đã thử thách tham vọng muốn giữ Luka Modric của Tottenham khi đội bóng của Sir Alex Ferguson chịu chi tới 20 triệu bảng cho thương vụ này.

Việc Paul Scholes giải nghệ buộc Sir Alex phải tiến hành một kế hoạch khẩn cấp nhằm tìm người thay thế lão tướng 36 tuổi. Khi ấy, cái tên Luka Modric, mục tiêu đã được Sir Alex theo đuổi từ mùa hè năm ngoái chính là trung tâm của kế hoạch này. Phía M.U đã công khai thừa nhận họ bắt đầu xúc tiến kế hoạch đàm phán.

M.U muốn chi đậm cho vụ Modric - Ảnh Getty

Mùa giải vừa qua, Modric được đánh giá là con át chủ bài trong lối chơi của Tottenham. Nhờ sự ổn định của tiền vệ 25 tuổi này, Spurs lọt tới tứ kết Champions League. Dẫu vậy, do chỉ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 ở Premier League nên Tottenham sẽ không thể dự giải đấu danh giá nhất châu Âu ở mùa giải mới. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Modric có thể rời sân White Hart Lane trong mùa hè này.

Tham vọng sở hữu Modric của M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phía Tottenham khẳng định họ không có kế hoạch bán Modric bởi đội chủ sân White Hart Lane đã xác định giữ chân những trụ cột quan trọng nhằm chuẩn bị cho mục tiêu trở lại với đấu trường Champions League trong mùa bóng tiếp theo.

Nhưng hi vọng của M.U có thể được nhen nhóm khi tờ The Sun (Anh) tiết lộ một nguồn tin thân cận từ phía sân White Hart Lane rằng khả năng bản hợp đồng được hoàn tất là không thể tránh được. "Sir Alex đã nói chuyện trực tiếp với HLV Harry Redknapp. Ông ấy thể hiện sự ngưỡng mộ với Modric và thực sự muốn có cậu ấy. M.U sẽ đưa ra những lời đề nghị và chúng tôi sẽ khó lòng từ chối".

Nguồn tin này đã tiết lộ phía Tottenham đã bắt đầu tính đến phương án dự phòng. Theo đó, trong trường hợp tiền vệ 25 tuổi này tới Manchester United, HLV Harry Redknapp sẽ chọn Joe Cole là người thay thế. Hiện cựu cầu thủ Chelsea đang bị thất sủng tại Liverpool.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm