M.U lập KLTG về tài trợ áo đấu

04/06/2009 10:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một tuần trước, M.U đã thua Barcelona tâm phục khẩu phục trong trận chung kết Champions League, nhưng hôm qua, họ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ về khoản làm ăn kinh tế khi công bố bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục.
 
Hồi tháng Giêng năm nay, hãng bảo hiểm AIG đã tuyên bố sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu cho M.U sau khi mùa giải 2009-10 kết thúc nữa. Thời gian vừa qua, AIG đã bị thua lỗ khá nhiều do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và vì thế, họ không thể đáp ứng được mức tài trợ 14 triệu bảng/năm cho M.U như hiện tại nữa. Nhưng M.U cũng chẳng lo lắng gì về điều ấy.
 
AIG, nhà tài trợ áo đấu cho MU
 
Ngay sau khi AIG tuyên bố rút lui, đã có rất nhiều đối tác khác nhảy vào để tranh giành quyền tài trợ cho đội chủ sân Old Trafford. Từ hai hãng Sahara và TATA của Ấn Độ, công ty điện tử Samsung (đang tài trợ cho Chelsea) cho tới Saudi Telecom. Nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng là hãng môi giới bảo hiểm Aon Corp, với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 80 triệu bảng và có thời hạn 4 năm, có nghĩa là 20 triệu bảng/năm. Con số này đã vượt qua kỷ lục 17,03 triệu bảng/năm mà Bayern Munich đang nắm giữ. Thậm chí nếu xét về tổng số tiền tài trợ, M.U cũng đang năm giữ kỷ lục thế giới, vượt qua con số 75 triệu bảng mà hãng dầu lửa Tamoil của Lybia tài trợ cho Juventus.
 
Aon Corp là hãng môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố Chicago (Mỹ). với tổng cộng 37000 nhân viên trên khắp toàn cầu, trong đó có 5400 người tại thị trường Vương quốc Anh. Năm ngoái, doanh thu của họ đã đạt mức 7,6 tỷ USD. Aon Corp sẽ tài trợ cho M.U thông qua một chi nhánh của họ tại thị trường Vương quốc Anh có tên Aon Limited. Như vậy, ở mùa giải sắp tới, M.U sẽ vẫn mang logo và tên của AIG trên áo đấu. . Trong chuyến du đấu ở Viễn Đông, họ cũng sẽ công bố mẫu áo mới cho mùa giải 2009-10. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 6/2010, M.U sẽ bắt đầu khoác chiếc áo mới của Aon. Nike, hãng trang phục và dụng cụ thể thao nổi tiếng vừa gia hạn hợp đồng 5 năm với M.U, sẽ nhận trách nhiệm sản xuất hơn 1 triệu chiếc áo mới này.
 

Những hợp đồng tài trợ áo đấu “khủng” hiện nay

Bayern Munich (T-Home): 17,03 triệu bảng/năm, hợp đồng 4 năm.

Juventus (Tamoil): 15 triệu bảng/năm, hợp đồng 5 năm.

Real Madrid (Bwin): 12,78 triệu bảng/năm, hợp đồng 4 năm.

Chelsea (Samsung): 10,73 triệu bảng/năm, hợp đồng 5 năm.

AC Milan (Bwin): 10,22 triệu bảng/năm, hợp đồng 4 năm.

Schalke (Gazprom): 10,22 triệu bảng/năm, hợp đồng 4 năm.

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm