Mourinho và cuộc chiến trong tuyệt vọng

26/10/2015 22:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên ở mùa giải này, Jose Mourinho tỏ ra yếu thế và dễ tổn thương. Hình ảnh chiến lược gia người Bồ lọt thỏm trên khán đài khi xung quanh tất cả ăn mừng chiến thắng của West Ham nói lên tất cả: Ông đang chiến đấu trong tuyệt vọng.

Ông vẫn được cả đội công khai bày tỏ sự ủng hộ. Các ngôi sao Chelsea đều đã lên báo khẳng định họ vẫn hết lòng hết sức vì ông thầy của mình. Nhưng Chelsea tiếp tục thua trận, và thua một cách đáng trách. Họ chơi vô hồn, không kỷ luật, không còn gì để biện minh. Một lần nữa, tất cả ngón tay đổ lỗi lại chỉ về phía HLV.

Khó khăn chồng chất

Trên sân, những vấn đề là quá rõ ràng. Thất bại 1-2 tối thứ Bảy trước West Ham là trận thua thứ 5 của họ ở Premier League mùa này, khiến Chelsea rơi xuống hạng 15, đã thủng lưới 19 bàn, bằng với Newcastle và Sunderland. Ở mọi giải đấu, họ chỉ thắng 1/6 trận gần nhất.

Ngoài sân cũng không khá hơn. Sau thất bại mới nhất, Chelsea sẽ đối mặt với 2 án phạt của LĐBĐ Anh FA: Một vì đã nhận tới 7 thẻ vàng ở Upton Park và một vì không hoàn thành nghĩa vụ với truyền thông trong cuộc họp báo sau trận. Họ đã không hề có người đại diện nào trong phòng họp báo.

Án phạt lần này có thể sẽ rất nghiêm trọng với tình tiết tăng nặng khi mới đây Mourinho bị cáo buộc đưa ra những bình luận sai trái ở trận thua Southampton. HLV người BĐN đã không bị phạt trong vụ cãi vã với cựu nữ bác sĩ của đội Eva Carneiro, nhưng đó vẫn được coi là một sự cố lớn với ông mới đầu mùa.

Mourinho là một chiến lược gia tài tình và luôn biết cách chiến thắng, nhưng với một cái giá không hề nhỏ. Ông nóng nẩy và có thể hấp tấp. Ông đã khiêu khích và gây hấn khắp nơi dù không cần thiết và đã tự mình tạo ra quá nhiều kẻ thù, trong khi giờ đây, Mourinho lại cần đồng minh hơn bao giờ hết.

Tương lai bất định

Bất chấp việc phải trả lời với FA, sau thất bại tại Upton Park, việc Mourinho rời sân mà không nói một lời nào với báo chí đã trở thành một lựa chọn bắt buộc, sau quá nhiều tuyên bố kệch cỡm và dị hợm trước đó. Cũng đừng quên rằng Mourinho vẫn còn một án treo cấm xuống sân chỉ đạo. Nếu quả thật ông có dự cuộc họp báo ở Upton Park, mà 90 phút trước đó đã chứng kiến khá nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài, HLV người BĐN có thể không còn giữ được bình tĩnh và sẽ nói những điều không chỉ bất lợi cho ông, mà cho cả Chelsea nữa. Rốt cuộc, nếu phải lãnh án phạt của FA, ban lãnh đạo CLB vẫn sẽ hài lòng hơn là để Mourinho ra trước bàn dân thiên hạ tiếp tục nói những điều điên rồ.

Nhưng ngay cả những rắc rối đó giờ vẫn chỉ là chuyện nhỏ ở Chelsea. Tương lai của đội bóng, và của Mourinho, mới là vấn đề lớn. Câu hỏi là giờ họ phải làm gì tiếp đây? Ngay cả những người lạc quan và yêu mến HLV người BĐN nhất giờ cũng không thể tiếp tục nói rằng vấn đề ở Stamford Bridge chỉ là nhất thời và báo chí đã làm quá lên. Chelsea đang rơi tự do ở Premier League, gặp nhiều khó khăn ở Champions League, chơi thứ bóng đá tệ hại và không còn giữ được bình tĩnh, cả trong và ngoài sân bóng.

Liệu họ có thể tiếp tục với HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng? Lần trước cuộc chuyển giao đã dẫn tới một thời kỳ bất ổn kéo dài. Avram Grant được cho là chẳng làm gì đáng kể khi ông kế nhiệm Mourinho năm 2008 và Chelsea vào chung kết Champions League cuối mùa đó. Grant đã dẫn dắt đội bóng 54 trận, nhiều hơn 18 so với người thay thế ông Luiz Felipe Scolari. Guus Hiddink thành công với cương vị tạm quyền ngắn ngủi, và mọi chuyện chỉ thật sự ổn định trở lại với Carlo Ancelotti. Sau đó, không ai trong số Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo hay Rafa Benitez đạt tới 50 trận làm việc ở Chelsea. Việc mời lại Mourinho năm 2013 được kỳ vọng là sự khởi đầu cho một đế chế mới, nhưng rồi sau hơn 2 năm, cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ trở thành một sự sụp đổ không thể ngăn cản.

Những cái tên Pep Guardiola, Diego Simeone, và cả Ancelotti, giờ lại được nhắc tới ở Stamford Bridge, nhưng giống như tương lai của Mourinho, giờ không có gì ở Chelsea là chắc chắn.

100 Trong thời kỳ Abramovich, trừ Mourinho và Ancelotti, không HLV nào khác đạt tới mốc 100 trận cùng Chelsea.

10 Abramovich đã 10 lần bổ nhiệm HLV và thay 9 người khác nhau (Mourinho 2 lần) cũng trong hơn 10 năm ông ở Stamford Bridge.

19 Chelsea đã thủng lưới 19 bàn ở Premier League mùa này, bằng với các đội đang vật lộn trụ hạng Sunderland và Newcastle.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm