Mourinho: 'Tôi chỉ thích lao vào những đội bóng đang gặp rắc rối'

13/06/2017 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trên nhật báo Expresso (Bồ Đào Nha), HLV Jose Mourinho đã tiết lộ lý do ông lựa chọn dẫn dắt Man United thời "hậu Sir Alex".

Mourinho là một nhà cầm quân có cá tính đặc biệt. Bởi vậy, việc lựa chọn đội bóng để dẫn dắt của ông cũng "khác người". HLV Bồ Đào Nha không bao giờ muốn những gì êm đềm, nhẹ nhàng. Với Mourinho, chỉ có những thử thách lớn mới khiến ông thích thú.

Trên Expresso, Mourinho nói: "Tôi rất tệ khi lựa chọn đội bóng để dẫn dắt. Tôi luôn chọn những đội bóng đang gặp vấn đề lớn. Tôi tới Inter khi đang gặp rắc rối lớn, ở Real và Man United cũng vậy. 'Rắc rối lớn' ở đây là gì? Có nghĩa là khi đội bóng đang muốn giành chiến thắng nhưng họ cách xa ước mong của mình cả vạn dặm".

Quả đúng như Mourinho chia sẻ. Mùa bóng trước khi Mourinho tới, Inter bị Liverpool loại khỏi vòng 16 đội Champions League. Mourinho đã đến và thay đổi tất cả. Ở mùa cầm quân thứ 2 tại San Siro, ông đã giúp Inter giành Champions League, Serie A và Cúp Italia.

Chú thích ảnh
Mourinho giúp Man United giành cú ăn ba ngay mùa đầu tiên dẫn dắt

Sau cú ăn ba vĩ đại đó, Mourinho rời Inter tới Real, đội bóng cũng vừa mới bị Lyon loại ở vòng 16 đội Champions League và đang kém Barcelona 3 điểm trên BXH Liga 2009-10. Mourinho đã đưa Real vượt qua gian khó. Mùa đầu tiên, ông cùng "Kền kền trắng" giành Cúp Nhà vua. Đến mùa thứ hai, Mourinho giúp Real đăng quang tại Liga. Real dưới thời Mourinho cũng đã 3 lần liên tiếp vào bán kết Champions League, hơn hẳn so với thành tích những năm trước đó.

Mourinho đã gói gọn những gì làm được ở Real bằng câu nói: "Sergio Ramos, thủ quân của Real Madrid, vừa nâng chiếc cúp châu Âu lần thứ 3. Khi tôi đến Real hồi năm 2010, cậu ta thậm chí chưa từng được chơi ở tứ kết Champions League".

Mourinho đã mua sắm thông minh hơn sau khi sang Man United

Mourinho đã mua sắm thông minh hơn sau khi sang Man United

Có thể nói Jose Mourinho đã mua sắm cầu thủ hiệu quả hơn rất nhiều, kể từ khi chuyển sang Man United. Các CĐV của Man United do vậy có thể tin tưởng "Người đặc biệt" ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. 

Còn với Man United? Kể từ khi Sir Alex về hưu năm 2013, Man United rơi vào khủng hoảng, chỉ 1 lần về đích trong Top 4 Premier League. Dù đã đoạt được FA Cup dưới thời HLV Louis van Gaal nhưng Man United vẫn bị coi là đội bóng đang trong giai đoạn chuyển đổi, cần phải thay đổi rất nhiều. "Tôi đã đến Man United và bạn biết có bao nhiêu cầu thủ là nhà vô địch không? Những cầu thủ kỳ cựu đều đến từ thời của Ferguson và tới lúc chấm dứt sự nghiệp. Còn những người khác chẳng biết thế nào để chiến thắng".

Rồi Mourinho đã bắt tay vào sắp xếp, sửa đổi, mang về những ngôi sao như Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Paul Pogba. Sau một mùa giải dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Man United đã thu về thành quả. Họ chiến thắng ở Community Shield, giành Cúp Liên đoàn và vô địch Europa League.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm