Mourinho tiết lộ điều 'KHÓ KHĂN' nhất khi dẫn dắt Man United

12/03/2017 05:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho thừa nhận có một ‘khoảng cách’ không nhỏ giữa thực lực của Man United và những kỳ vọng của một nhà vô địch.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, HLV Jose Mourinho thừa nhận phần khó khăn nhất trong công việc của ông tại Man United là thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng đội bóng và kỳ vọng dành cho CLB. “Người đặc biệt” đã giành chức vô địch đầu tiên cùng Quỷ đỏ hồi tháng trước và chuẩn bị bước vào trận Tứ kết FA Cup rất quan trọng với đối thủ Chelsea.

Nếu Man United giành chiến thắng tại Stamford Bridge vào thứ Hai tới và sở hữu danh hiệu cup thứ 13 của mình, họ sẽ trở thành CLB có thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử nước Anh.

“Phần khó nhất là phải đáp ứng được sự kỳ vọng. Sở dĩ Man United được kỳ vọng cao là vì lịch sử vĩ đại của CLB”, Mourinho chia sẻ.

“Tôi cũng được kỳ vọng vì tôi đã từng giành được một số danh hiệu ở những CLB khác nhau. Có một khoảng cách giữa sự kỳ vọng và thực lực của cả đội. Lấp đầy nó là điều khó khăn nhất”, Mourinho nói thêm.


Mourinho chia sẻ về phần khó khăn nhất trong việc dẫn dắt Man United

Man United sẽ làm khách của Chelsea với thành tích chỉ thua 1 trong tổng số 28 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Và Jose Mourinho đang rất mong chờ cơ hội được tái đấu với CLB cũ của mình.

“Đúng vậy, trận đấu tới sẽ rất đặc biệt. Nhưng không phải theo cách mọi người nghĩ. Tôi không tìm kiếm bất kỳ cơ hội gì để trả thù hay làm điều gì sai trái”, Mourinho tiếp tục.

“Nếu bạn mong chờ một điều gì đặc biệt thì có lẽ là Gary Staker (Người liên lạc của cầu thủ Chelsea). Anh ấy thường đứng trong đường hầm trước và sau trận đấu. Anh ấy là một người bạn thân của tôi”.

“Điều lạ lùng là trong trận đấu với Spurs, tôi không biết người đứng trong đường hầm là ai. Đó là một sự khác biệt, nhưng theo hướng tích cực, không phải tiêu cực”, Mourinho nói thêm.

Mourinho đã bị Chelsea sa thải sau khi có khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2015/2016. Một năm sau đó, The Blues dưới sự dẫn dắt của Conte đã hồi sinh và đang dẫn đầu trên BXH Premier League.

HLV người Bồ Đào Nha đã từ chối đổ lỗi cho các cầu thủ vì sự ra đi của mình. Giờ đây, ông đang hạnh phúc tại Old Trafford và đã tuyên bố sẽ ở lại chừng nào CLB vẫn còn muốn ông.

“Tôi thực sự hạnh phúc và tôi thực sự thích công việc tại đây. Tôi sẽ ở lại CLB chừng nào ngài chủ tịch và các cổ đông muốn vậy”, Mourinho khép lại.


Mourinho sẽ ở lại chừng nào Man United vẫn cần ông

Ở một diễn biến khác, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United trong mùa Hè tới là Antoine Griezmann đã có những chia sẻ về tương lai của mình. Tiền đạo người Pháp đã ghi được 20 bàn trong mùa giải này và được đội chủ sân Old Trafford quan tâm trong suốt thời gian qua.

“Tôi luôn luôn gặp những câu hỏi liên quan đến tương lai và điều đó thật sự rất mệt mỏi. Như đã nói, tôi rất hạnh phúc ở Atletico”, Griezmann chia sẻ trên La1.

“Thời tiết ở đây rất tuyệt vời. Tôi đang làm việc với những đồng đội tốt nhất và một HLV giỏi nhất”.

“Vì vậy, tôi cảm thấy ổn ở đây. Tôi không thấy lý do gì để rời khỏi CLB”, Griezmann nhấn mạnh.


Griezmann không có lý do để rời Atletico Madrid

Những tuyên bố mới nhất của Griezmann có thể sẽ làm nản lòng CĐV Man United. Tiền đạo người Pháp được kỳ vọng sẽ kế thừa chiếc áo số 7 của đội chủ sân Old Trafford mùa tới. Dự kiến nếu thương vụ giữa Griezmann và Man United diễn ra, đây có thể sẽ là một bom tấn trị giá 80 triệu bảng.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Bournemouth:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm