Mourinho thực chất muốn gì khi chơi tâm lý chiến với Chelsea ở cúp FA?

20/02/2017 18:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi biết Man United sẽ gặp Chelsea ở tứ kết cúp FA, Mourinho lập tức “phủ đầu” đội bóng cũ.


Blackburn 1-2 Man United

Có thể là kịch bản của trận đấu ở tứ kết cúp FA này không giống với kịch bản của trận lượt đi Premier League mùa này giữa Man United và Chelsea nhưng chắc chắn Quỷ đỏ vẫn chịu nhiều sức ép hơn.

Tại sao? Nói gì thì nói rõ ràng cúp FA quan trọng với họ hơn với Chelsea. Điều đó không có nghĩa Chelsea không quan tâm tới cúp FA nhưng nếu phải xếp theo thứ tự ưu tiên thì đương nhiên họ phải coi trọng Premier League hơn.

Man United thì không phải không coi trọng Premier League nhưng họ đang ở vào tình thế là dù có dốc toàn lực đá Premier League thì cũng gần như không còn cơ hội vô địch. Mourinho quá hiểu điều đó nên không ngạc nhiên khi ông muốn bù đắp cho thất bại (gần như chắc chắn) trong cuộc đua vô địch Premier League bằng chức vô địch ở các giải đấu cúp.


Mà ở cúp FA, Chelsea chắc chắn là đối thủ khó khăn nhất Man United phải đối mặt dù sắp tới mới là vòng tứ kết. Thật vậy, nếu hạ được Chelsea thì những đối thủ mạnh nhất Man United có thể gặp là Tottenham, Man City hoặc Arsenal trong trường hợp các đội này đi tiếp.

Nhưng rõ ràng đấu với Spurs (Man United từng thắng thuyết phục ở Premier League), Arsenal (Man United hòa trên thế thắng) hay Man City (không ổn định) không khó khăn như chống lại một Chelsea vừa ổn định, vừa mưu mẹo. Càng khó khăn hơn vì Man United phải đá ở Stamford Bridge và Chelsea lại đá ít giải hơn họ.

Rõ ràng, mục tiêu của Mourinho là phải “tấn công” Chelsea ngay từ khi bóng còn chưa lăn để hy vọng làm đối thủ hoang mang, phân tâm, dạo động tâm lý. Nếu ông im lặng hoặc tỏ ra sợ hãi thì dĩ nhiên điều đó hoàn toàn không có lợi cho Man United nếu không muốn nói là ngược lại. Nó chỉ càng làm cho Chelsea vốn đã tự tin càng thêm tự tin, đã tập trung lại càng tập trung hơn mà thôi. Mà như thế thì cơ hội để Man United quật ngã được The Blues ở cúp FA sẽ càng ít đi.


Khi Mourinho nói “Chelsea đá ít giải hơn chúng tôi và Premier League coi như họ đã vô địch rồi nên ngay từ bây giờ họ có thể tập trung cho cúp FA” là thực chất trong đầu ông hy vọng điều ngược lại xảy ra. Nghĩa là ông bảo Chelsea coi như vô địch Premier League rồi nên có điều kiện tập trung hơn cho cúp FA (nghe cũng rất logic) và hy vọng Chelsea làm ngược lại là tiếp tục tập trung nhiều hơn cho Premier League mà không quá để tâm đến cúp FA. Nếu điều đó xảy ra thì Man United sẽ có nhiều cơ hội thắng Chelsea ở cúp FA hơn và như thế là đúng với ý đồ của Mourinho.

Và nếu hạ được Chelsea rồi thì như đã nói, họ càng có thêm cơ sở để hướng tới việc chinh phục cúp FA mùa này. Cúp Liên đoàn thì họ chỉ cần thắng trận chung kết với Southampton nữa là vô địch. Vô địch một cúp cũng tốt rồi nhưng nếu Man United làm được hơn thế thì dĩ nhiên sẽ còn hay hơn nữa. Mùa giải đầu tiên của Mourinho sẽ càng thành công hơn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm