'Mourinho sẽ lại dùng xe bus 2 tầng chống Liverpool'

12/10/2017 13:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã đánh bại Liverpool nhiều lần hơn bất kỳ đội bóng nào khác nhưng Kenny Dalglish e rằng HLV Man United lại “đỗ xe bus” ở Anfield cuối tuần này.

Huyền thoại của Liverpool chờ đợi Mourinho dùng chiến thuật “xe bus 2 tầng” để chống lại Liverpool, đưa một trong những cuộc đối đầu gay cấn nhất trong lịch sử bóng đá Anh vào thế trận đóng.

Kenny Dalglish đã cảnh báo Mourinho rằng Man United vẫn chưa bị thử thách bởi bất kỳ đối thủ nào trong top 6 và huyền thoại người Scotland hiểu rằng dù United đã có tới 6/11 trận ở các giải mùa này ghi được 4 bàn thắng nhưng Mourinho sẽ từ bỏ lối chơi tấn công ở Anfield để quay về với thứ bóng đá tử thủ.

Chú thích ảnh

Nhiều fan Liverpool vẫn chưa thể quên Mourinho đã từ chối chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop năm 2014 khi dẫn dắt Chelsea đánh bại Liverpool của Brendan Rodgers 2-0. Mourinho thắng tới 11 trận và hòa 8 trận khác sau 25 lần dẫn dắt đội bóng của ông đối đầu với Liverpool.

M.U ngại gì mà không tấn công Liverpool ở Anfield

M.U ngại gì mà không tấn công Liverpool ở Anfield

Sự tiến bộ của M.U trong mùa thứ hai dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho là điều không phải bàn cãi, mà bằng chứng là họ đã thắng 9/10 trận đã chơi trên mọi đấu trường mùa này (trận còn lại hòa)...

“Mourinho đã làm tốt công việc của ông với Chelsea 3 năm trước. Rất chuyên nghiệp, sắc sảo. Không thể nói ông ấy vào đâu được. Mùa trước ông ta trở lại Anfield và vẫn dùng chiến thuật phòng ngự triệt để. Không có quy định nào cấm bạn chơi phòng ngự cả và cuối trận đấu mùa trước Man United thiếu chút nữa chiến thắng nếu Zlatan Ibrahimovic không bỏ lỡ cơ hội”.

“Cuối tuần này tôi nghĩ Mourinho vẫn cho Man United đá thận trọng vì đây là trận đầu tiên họ đối đầu với một đội trong top 6. Mourinho sở hữu nghệ thuật chiến thắng. Nếu ông ấy nghĩ tốt nhất là nên bịt kín đường vào khung thành, ông ấy sẽ làm vậy”.

Chú thích ảnh

“Nhưng Juergen Klopp thì ngược lại hoàn toàn. Ông ấy không quan tâm đến việc giành 1 điểm mà chỉ muốn chiến thắng. Tất cả mọi người ở Liverpool đều muốn thắng và đó là lí do Juergen Klopp được chọn trước tiên để dẫn dắt đội bóng này. Tôi tin tất các các CĐV rất hài lòng với những gì ông ấy đã làm và muốn Klopp tiếp tục cho Liverpool đá tấn công như thế này”.

Đang ở vào mùa giải thứ 2 trong triều đại của mình ở Anfield, ông Juergen Klopp vẫn tìm kiến sự cân bằng giữa công và thủ cho đội bóng vùng Merseyside. Nhiều người cho rằng Liverpool phòng ngự quá tệ nhưng Kenny Dalglish nhấn mạnh ông không tán thành với những chỉ trích nhắm vào bộ tứ vệ của The Kop.

“Một khi bạn chủ trương dâng cao tấn công thì điều không tránh khỏi là các hậu vệ sẽ thiếu sự hỗ trợ. Liverpool chọn Juergen Klopp cầm quân bởi thứ bóng đá ông ấy triển khai tại Dortmund và bởi triết lí bóng đá của ông ấy phù hợp với DNA của Liverpool”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm