Mourinho: ‘'Người ta kỳ vọng nhiều ở tôi, còn Wenger thì không’

22/11/2016 19:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa Jose Mourinho lại “đá đểu” Arsene Wenger khi cho rằng giới truyền thông kỳ vọng ở mình nhiều hơn người đồng nghiệp đang dẫn dắt Arsenal.

Mourinho, người đã chia sẻ trước trận hòa 1-1 giữa Man United và Arsenal hôm thứ Bảy vừa qua rằng ông không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, lại khứa thêm vào nỗi đau không Premier League của Wenger suốt 12 năm qua trong cuộc phỏng vấn với ESPN Brazil.


“Tôi đã nói điều này ở cuộc họp báo sau trận. Vị HLV của Arsenal chưa giành nổi một danh hiệu Premier League suốt 14 năm qua [chính xác phải là 12 năm]”, Mourinho chia sẻ. “Tôi thì mới chỉ chưa lên ngôi trong 18 tháng. Ông ấy là 14 năm, thất bại trong việc tạo ra một tập thể vô địch”.

“Tôi mới ở đây [Man United] 4 tháng và các bạn đòi hỏi ở tôi quá nhiều còn những người khác thì không”.

Kể từ lần gần nhất Wenger vô địch Premier League năm 2004, Mourinho đã có 3 danh hiệu VĐQG cùng Chelsea, 2 lần tại Inter Milan và 1 ở Real Madrid bên cạnh vinh quang tại Champions League, điều mà Wenger chưa bao giờ đạt được.


“Những đòi hỏi có lẽ là vì sự nghiệp của tôi”, Mourinho nói. “Bởi vì tôi đến các CLB và luôn giành những vinh quang ngay lập tức”.

“Thực tế thì mùa này sẽ vô cùng khó khăn bởi vì cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Các đội bóng chuẩn bị có chiều sâu hơn, với các cầu thủ xuất sắc và những HLV hàng đầu”.

“Man United đang sống trong thời điểm cần sự ổn định. CLB muốn mang đến cho tôi sự ổn định, các CĐV cũng vậy nhưng truyền thông thì lại không muốn như vậy”.

Hiện tại Man United đang xếp thứ 6 trên BXH Premier League với 19 điểm sau 12 vòng, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm.

* Clip trận Man United 1-1 Arsenal


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm