Mourinho: 'Mùa giải lớn đang chờ tôi ở Man United'

23/07/2016 18:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chuyến du đấu cùng Man United ở Trung Quốc, tân HLV Jose Mourinho đã nói về trò cưng Zlatan Ibrahimovic, cũng như những tham vọng cùng đội chủ sân Old Trafford.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn trên trang Guardian:

* Khi nhận lời dẫn dắt Chelsea lần thứ hai vào năm 2013, ông nói về ước muốn xây dựng một đế chế. Vậy ông có muốn làm điều đó với Man United?

- Tôi không thể làm điều đó ở Chelsea vì các ông chủ ở đó không muốn. Hiện tôi đang dẫn dắt Man United và ban lãnh đạo đội bóng cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được yêu cầu gia hạn hợp đồng bởi đó là những gì tôi mong muốn trong sự nghiệp cầm quân của mình, nhưng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

* Từng được coi là người kế nhiệm Sir Alex Ferguson khi vị HLV này nghỉ hưu vào tháng 5/2013, vậy ông có cảm thấy việc dẫn dắt Man United giống như định mệnh dành cho mình?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Suy nghĩ duy nhất trong tôi là các đội bóng tôi từng dẫn dắt đều đã đối đầu với Man United. Như Porto, Inter, Real ở đấu trường Champions League, hay Chelsea ở Premier League, Cúp FA hay Siêu Cúp nước Anh. Tôi từng trải qua nhiều lần đối đầu với Man United và những gì tôi cảm nhận là quá nhiều trận đấu, nhưng không vấn đề gì cả.

* Cảm nhận của ông ra sao khi lần đầu gặp Man United trên cương vị HLV Porto ở Champions League năm 2004? Sir Alex không hài lòng với chiếc thẻ đỏ của Roy Keane.

- Đó là việc của ông ấy, chứ không phải tôi. Tôi nhớ khi chơi ở sân Old Trafford, con đường từ đường hầm bước ra thật tuyệt vời. Nó không giống so với phần lớn những sân vận động, khi luôn có một điểm kết nối. Vậy bạn có tưởng tượng sẽ làm HLV ở đó hay không? Tôi luôn tin rằng điều gì đến sẽ phải đến và rồi nó đã diễn ra.

* Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng Mười tới. Liệu cầu thủ này có thể chơi tốt ở Premier League?

Tất nhiên rồi. Trước hết, tôi biết rất rõ cậu ta khi còn dẫn dắt Inter Milan. Với tôi, tuổi tác thật ra không hẳn chỉ nằm ở một loại giấy tờ nào đó. Đó chỉ đơn thuần là ngày bạn chào đời. Tuổi tác thật sự nằm ở cơ thể, bộ óc, thái độ của bạn và Ibrahimovic vẫn còn trẻ, cơ thể của anh thật đáng kinh ngạc. Cậu ta đã học võ trước khi chơi bóng, điều tạo ra những khối cơ chắc khỏe và cách nhìn nhận khác biệt so với thông thường.

Phải thành thật với nhau, cậu ta kiếm rất nhiều tiền, nhưng vẫn muốn thử thách ở giải đấu khó nhất thế giới, thay vì đến Mỹ, Trung Quốc, hay ở lại Pháp thêm một mùa nữa. Động lực của cậu ta là rất lớn. Ngày mai cậu ta sẽ bắt đầu một chương trình tập luyện đặc biệt trước khi hội quân vào thứ Năm tới.

* Liệu những cầu thủ khác có ủng hộ Ibrahimovic?

Mọi người sẽ nói rằng đội bóng lúc này chưa có một thủ lĩnh đích thực nào, nhưng những gì chúng tôi là một đội ngũ có cùng tinh thần thi đấu. Tôi thích giao tiếp và muốn họ phải giao tiếp. Tôi đưa rất nhiều chỉ dẫn trong các buổi tập. Thật khó để làm điều ấy trong mọi trận đấu nên tôi cần những người có thể đọc trận đấu, hiểu được những gì chúng tôi muốn. Ibrahimovic là một trong số đó và tôi cảm nhận có một số người cũng làm được điều tương tự. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng để ghi bàn và tạo ra thứ bóng đá chất lượng.

* Man United đã không vô địch Premier League kể từ năm 2013. Việc trở lại cuộc đua vô địch có ý nghĩa thế nào với ông?

Điều đó có ý nghĩa với Man United hơn cá nhân tôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu giành danh hiệu ở mọi đội bóng mình dẫn dắt, dù điều ấy nghe chừng hơi ích kỷ. Tôi muốn tận hưởng mùa giải này, một mùa giải lớn lao đang chờ đợi Man United.

Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm