Mourinho: 'M.U có thể vô địch Premier League. Bảng đấu khó tốt cho fan lẫn cầu thủ'

27/08/2016 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Hull City, HLV Jose Mourinho liên tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ với cầu thủ Man United. Đó chính là mục tiêu chiến thắng tại Premier League mùa giải này.

Jose Mourinho đã có khởi đầu thuận lợi tại Man United với 2 chiến thắng trước Bournemouth và Southampton ở 2 vòng đầu tiên Premier League. 6 điểm có được khiến Mourinho vô cùng hài lòng. Phó Chủ tịch Ed Woodward cũng vậy. Trong niềm vui, ông Woodward sẵn sàng chi tiền để Mourinho mua thêm một cầu thủ nữa, có thể là một trung vệ, trước khi TTCN đóng cửa.

Tuy nhiên, trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Hull, Mourinho đã nói với Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic và các học trò rằng ông không cần thêm bất kỳ một bản hợp đồng nào để đưa “Quỷ đỏ trở lại với chiến thắng”.

“Jose bảo các cầu thủ ngồi lại và nói với họ rằng ông hoàn toàn hài lòng với đội hình hiện tại”, một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ trên Daily Mail. “Mourinho bảo rằng ông không tìm cách để đẩy ai đi nữa và không nỗ lực mua thêm bất cứ ai. Thông điệp của Mourinho đã quá rõ ràng. Jose cũng không nghĩ về việc đưa Man United trở lại Top 4, mục tiêu của ông là vô địch Premier League. Ông ấy muốn cầu thủ của mình tin vào điều đó”.



Mourinho hài lòng với đội hình của Man United

Chia sẻ của Mourinho cho thấy rằng ông đã 100% hạnh phúc với những gì mình có trong tay. Các cầu thủ cũng vì thế mà yên tâm chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Tất nhiên, trong đó không bao gồm Bastian Schweinsteiger. Mourinho khẳng định nếu tiếp tục ở lại, Schweinsteiger sẽ không được đá bất cứ 1 trận nào của Man United.

“Schweinsteiger đã nói chuyện với tôi. Tôi không thể trả lời cho cậu ấy. Đó là cuộc sống, sự nghiệp của cậu ấy. Schweinsteiger vẫn còn hợp đồng với Man United và ở lại là quyền của cậu ấy. Bóng đá là đưa ra quyết định. Một số cầu thủ phản ứng theo cách khác và có những quyết định khác. Nhưng rấy khó để cậu ấy được ra sân. Tôi không nói là không thể nhưng rất khó”.

Thậm chí Mourinho tuyên bố thẳng rằng trong trường hợp cần, ông sẽ gọi cầu thủ trẻ thay vì tạo cơ hội cho tiền vệ người Đức. “Chúng tôi đã có Pogba, Herrera, Schneiderlin, Fellaini, Michael Carrick, 5 cầu thủ cho 2 vị trí. Trong trường hợp cần, tôi sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ từ Học viện đào tạo để giúp họ phát triển”.

Tuyên bố của Mourinho rất thẳng thẳn, bất chấp việc ông bị anh trai Schweinsteiger và cựu HLV Bayern Ottmar Hitzfeld tố cư xử thiếu tôn trọng đối với tiền vệ người Đức. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern cũng cảnh cáo rằng cách cư xử của Mourinho sẽ ngăn cản các cầu thủ khác đến với Man United. Tuy nhiên, Mourinho đáp trả: “Tôi nghĩ rằng sau khi đọc những bình luận, người từ Bayern sẽ đến đây và đưa Bastian trở lại. Nhưng điều đó không xảy ra. Tôi ngạc nhiên khi chưa thấy ông Rummenigge ở đây”.



Man United rơi vào bảng đấu khó ở Europa League

Theo kết quả bốc thăm Europa League đêm qua, Man United rơi vào bảng A với sự góp mặt của Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Feyenoord (Hà Lan) và Zorya (Ukraine). Đây là bảng đấu không hề dễ thở với “Quỷ đỏ”, xét về chuyên môn lẫn điều kiện thi đấu. Hành trình của Man United tới các trận đấu sân khách xa gấp đôi so với Man City tại Champions League. Ở Ukraine, trận đấu với Zorya Luhansk được dời sang địa điểm cách xa cảng Odessa vì giao tranh đang xảy ra ở quốc gia này. Chuyến đi đến Istanbul thì bao trùm lo âu bởi khủng bố và cuộc đảo chính quân sự thất bại gần đây. Trong khi đó, trận đấu với Feyenoord sẽ diễn ra trên SVĐ chỉ có một nửa khán giả vì án cấm UEFA đang áp cho đội bóng Hà Lan do hành vi quá khích của người hâm mộ.

Tuy nhiên, Mourinho cho rằng khó khăn cũng là lợi thế. Việc phải chạm trán Fenerbahce  và Feyenoord sẽ cho cầu thủ và người hâm mộ cảm giác như thể họ đang cạnh tranh ở Champions League. “Chặng đường di chuyển là rất xa nhưng đó là một phần của giải đấu. Bạn phải xoay sở. Đây không phải là những trận knock-out mà có tới 6 trận đấu. Chúng tôi nghĩ rằng mình đang chơi ở Champions League. Tôi nghĩ điều đó tốt cho fan và cho cầu thủ bởi động lực sẽ lớn hơn. Nó cũng tốt cho giải đấu khi mang tới những cảm xúc như ở Champions League”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm