Mourinho mất cả Costa lẫn Remy trong trận đại chiến với Man United

22/10/2014 09:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vừa giành chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Maribor để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của họ ở bảng G. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã phải trả giá đắt cho 3 điểm giành được ở Stamford Bridge.

Cơn mưa bàn thắng của Chelsea vào lưới đối thủ tội nghiệp Maribor được mở màn bằng pha mở tỷ số của Loic Remy ở ngay phút 13. Tuy vậy, ngay sau khi ghi bàn, chân sút người Pháp đã phải tập tễnh rời sân vì chấn thương háng và được thay thế bởi Didier Drogba. 

Remy cần phải trải qua một cuộc kiểm tra kỹ hơn trong ngày hôm nay để xác định mức độ chấn thương, nhưng chắc chắn, chân sút người Pháp sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tới sân Old Trafford của Man United vào cuối tuần này. Chính Mourinho sau trận đấu cũng khẳng định rằng Remy sẽ không có cơ hội ra sân trước Man United.

Remy rời sân ngay sau khi ghi bàn

Mọi thứ sẽ không tệ với Chelsea đến thế nếu như họ không mất chân sút số 1 Diego Costa trước đó cũng vì chấn thương. Tiền đạo người TBN đã ngồi ngoài trong hai trận thắng Crystal Palace, Maribor và cũng sẽ chưa trở lại khi Chelsea làm khách trước Man United. 

Do vậy, nhiều khả năng Drogba, người đã ghi bàn đầu tiên cho Chelsea kể từ khi trở lại CLB trong mùa Hè này, sẽ đá chính tại Old Trafford. Cho dù đẳng cấp của Drogba là không phải bàn cãi thì tuổi tác và thể lực của anh rõ ràng không còn phù hợp với những trận đấu đỉnh cao nữa. 

“Remy dính một chấn thương cơ ở háng. Tôi không biết mức độ chấn thương nhưng tôi không lo lắng. Khi một cầu thủ dính chấn thương, tôi sẽ để người khác đá. Tôi không kỳ vọng Remy sẽ ra sân cuối tuần này. Chúng tôi không khóc vì những chấn thương, đó là triết lý của chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng chấn thương của người này là cơ hội cho người khác”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Chấn thương của Costa và Remy là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Drogba. Chân sút người Bờ Biển Ngà là tác giả bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea trên chấm 11m sau khi anh đề nghị Eden Hazard nhường lại quyền đá phạt. “Tôi không thích điều này, nhưng nếu họ yêu cầu điều đó, thì họ phải ghi bàn”, Mourinho cho biết. 

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm