Mourinho ký hợp đồng với Man United: Hôn nhân không tình yêu

24/05/2016 06:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho có thể không phải là mẫu HLV lý tưởng với các CĐV Man United, nhưng nhiệm kỳ sắp tới của chiến lược gia người BĐN tại Old Trafford sẽ có những nét hấp dẫn riêng.

Giống như một cuộc hôn nhân sắp đặt, Mourinho tới với Man United mà không có tình yêu, có thể là từ cả hai phía, nhưng ngay cả một cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn có thể mang tới hạnh phúc cho cả hai.

Điều phải đến đã đến

Đó là bí mật mà ai cũng biết trong thế giới bóng đá. Vào chiều thứ Hai, Jose Mourinho đã chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt Man United, chấm dứt mọi đồn đoán dai dẳng 6 tháng qua. Chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA của đội bóng áo đỏ trước Crystal Palace, vì thế, cũng là lời chia tay với Louis van Gaal sau 2 mùa giải buồn nhiều hơn vui. Nhưng cũng ngay lúc Van Gaal cầm chiếc cúp FA bước vào phòng họp báo ở Wembley, thì cánh phóng viên thể thao Anh bắt đầu được điều động sang khách sạn phía bên kia thành phố, nơi Mourinho vừa có mặt để hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong hợp đồng.

Van Gaal là một HLV lớn, và cách đối xử như thế với ông có phần thiếu tôn trọng, nhưng giờ thì mọi CĐV áo đỏ sẽ chỉ nghĩ về tương lai. Báo chí Anh nói hợp đồng sẽ có thời hạn 3 năm, cùng với tất cả những phấn khích, nghi kỵ và tranh cãi vây quanh nó. Mourinho là một HLV thành công, nhưng còn quan trọng hơn, là lời bảo đảm về thương hiệu cho một đội bóng như Man United.

Nhưng có một điều chắc chắn, HLV người BĐN sẽ không mang tới Old Trafford bóng đá tấn công. Man United, trên thực tế, đã thay thế một HLV tư duy máy móc và cầm bóng nhiều vô nghĩa bằng một chuyên gia phòng ngự phản công yêu thích nhất các chiến thắng 1-0. Ông cũng không phải là người cư xử khéo léo hay nhã nhặn. Ông chưa bao giờ nổi tiếng là một HLV đào tạo các cầu thủ trẻ. Tóm lại, đúng như Sir Bobby Charlton đã nói, Mourinho không đại diện cho những giá trị của Man United (dù có thể ông đại diện cho những giá trị thực dụng hơn của gia đình Glazer và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward).

Sẽ có những CĐV áo đỏ muốn thấy Man United được trao vào tay các chiến lược gia trẻ tuổi yêu sự lãng mạn và dám mạo hiểm hơn, như Unai Emery (Sevilla) hay Thomas Tuchel (Borussia Dortmund). Nhưng Mourinho đã giành 2 chức VĐQG trong 5 năm qua, và dẫu có thích hay ghét ông, thì bạn vẫn phải thừa nhận đó là một HLV hạng A+ chỉ đếm trên đầu ngón tay của thế giới bóng đá đỉnh cao.

NÓNG: Man United sa thải Van Gaal, chuẩn bị bổ nhiệm Jose Mourinho

NÓNG: Man United sa thải Van Gaal, chuẩn bị bổ nhiệm Jose Mourinho

Man United đã quyết định sa thải HLV Louis van Gaal chỉ 2 ngày sau khi HLV người Hà Lan đưa “Quỷ đỏ” giành chức vô địch FA Cup. Người thay thế Van Gaal ở Man United sẽ là HLV Jose Mourinho.


Mourinho vẫn là tốt nhất?

Ít nhất, khá chắc chắn là ông sẽ đưa đội bóng áo đỏ trở lại với Champions League, một phần quan trọng bởi chính Mourinho cũng rất muốn điều đó. Năm 2012, ông từng nghĩ mình được Sir Alex Ferguson chỉ định làm người kế nhiệm, và sẽ có thêm quyết tâm ở cuộc phiêu lưu này. Thêm vào đó, tiền bạc là thứ sẵn có ở Old Trafford thời điểm này, và Mourinho đã luôn thành công mỗi khi ông được đảm bảo nguồn lực như thế.

Cũng đáng nhắc rằng Van Gaal đã để lại một di sản mà ông có thể tự hào. Anthony Martial và Marcus Rashford sẽ còn chơi hay hơn nữa mùa tới. Wayne Rooney, một trong những cầu thủ Mourinho ưa thích nhất, đã tỏ ra ổn định ở vị trí mới tiền vệ trung tâm và vẫn sẽ là một trụ cột ở mùa tới. Tuy nhiên, Mourinho còn có thể cải thiện đáng kể đội bóng hiện tại, với việc, như mọi khi, bắt đầu gia cố từ hàng phòng ngự: 2 trung vệ mạnh mẽ, các hậu vệ cánh biết phòng ngự, và thêm cơ bắp cho vị trí tiền vệ trụ, tất cả đều là chuyên môn hẹp của ông.

Tới giờ, Mourinho đã trải qua 3 giai đoạn đặc biệt thành công trong sự nghiệp. Giành Champions League với Porto năm 2004 là một kỳ tích ngang với chức vô địch Premier League của Leicester vừa rồi. Champions League với Inter Milan. Và cú đúp Premier League với Chelsea 2 năm 2005 và 2006. Một điểm chung trong cả 3 giai đoạn đó là những đội bóng của Mourinho bắt đầu với tư thế kẻ yếu hơn. Man United cũng sẽ bắt đầu mùa giải tới như thế.

Tất cả những điều đó khiến cho cuộc hôn nhân tưởng như gượng gạo ở Old Trafford vẫn hứa hẹn có thể kết thúc trong viên mãn.

18 Tổng số danh hiệu lớn của Mourinho trong 16 năm làm HLV, ở các nước BĐN, Anh, TBN, và Italy.

66 Tỉ lệ chiến thắng của Mourinho trong cả sự nghiệp là 66% (của Van Gaal là 60%).

6 Man United sẽ là đội bóng thứ 6 mà Mourinho dẫn dắt, sau Uniao de Leiria, Porto, Chelsea (2 lần), Inter Milan, và Real Madrid.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm