Mourinho ‘dọa’ đem đội hình hai ra đá ở Premier League

02/05/2017 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Lịch thi đấu dày đặc đến không thể tưởng tượng nổi đã khiến HLV Jose Mourinho bất đắc dĩ phải buông tay khỏi cuộc đua Top 4 tại Premier League và dồn sức vào Europa League, nơi mà nếu vô địch, họ sẽ được quyền tham dự Champions League mùa sau.

Chung kết Europa League năm nay sẽ rơi vào ngày 23/5. Đặt giả thuyết nếu như Man United đánh bại Celta Vigo, thì trước khi đá trận chung kết, họ sẽ phải vượt qua Crystal Palace 3 ngày trước đó trên sân nhà Old Trafford, vào ngày 21/5. Điều đó cũng khiến HLV Mourinho phải đưa ra quyết định cho đội bóng của mình: hoặc cố gắng lọt Top 4 tại Premier League, hoặc dồn sức cho trận chung kết còn lại.

Man United vừa có một trận hòa bạc nhược trước Swansea. Trận hòa thứ 10 của Quỷ đỏ trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Với 1 điểm giành được, thầy trò Mourinho dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 trên BXH.

Trận hòa trước Swansea khiến Man United mất cơ hội lọt Top 4 trong tuần này

Đội bóng vô địch tại Europa League đương nhiên sẽ có một suất vé tham dự Champions League mùa tới. Có vẻ, điều này khả thi hơn nhiều. Mourinho cuối cùng cũng đã phải thừa nhận điều đó.

Man United của Mourinho đá sân nhà còn tệ hơn cả thời David Moyes

Man United của Mourinho đá sân nhà còn tệ hơn cả thời David Moyes

Trong khi chơi sân khách khá tốt thì Man United đá sân nhà cực tệ mùa này. Trận hòa Swansea mới rồi củng cố thêm cho bản thống kê đáng buồn của Quỷ đỏ.

“Đó là cái giá của thành công của chúng tôi, nhưng cũng chính là vì lịch thi đấu dày đặc”, Mourinho nói về trận hòa trước Swansea. “Hãy thử tưởng tượng, nếu như chúng tôi có mặt ở Bán kết cúp FA. Chúng tôi sẽ đá với Tottenham tuần trước, và ngay sau đó lại tiếp tục chiến đấu với Burnley. Cứ thế, đến cuối mùa, chúng tôi sẽ phải thi đấu với lịch trình dày đặc hơn nhiều, khi cứ 2-3 ngày lại đá một trận”.

“Vì vậy, chúng tôi không còn có mặt tại cúp FA nữa. Thế nhưng, một vấn đề khác lại nảy sinh. Nếu như chúng tôi dồn sức ở trận gặp Celta, chúng tôi lọt chung kết. Nhưng đội sẽ chẳng còn sức để đá với Southampton, rồi Crystal Palace, khi mà chỉ 3 ngày sau đó, phải tham dự chung kết Europa League”.

Mourinho "dọa" sẽ dùng đội hình hai để đá với Crystal Palace, nhằm giữ sức cho Europa League

“Họ muốn chúng tôi vào chung kết. Và ví dụ là như thế đi, chúng tôi sẽ phải tham dự một trận chung kết trong khủng hoảng về thể lực”, Mourinho nhấn mạnh. “Vì thế, có thể lắm, tôi sẽ mang Nicky Butt và đội của anh ấy đến chơi với Crystal Palace”.

Nếu như Mourinho thực sự có ý định làm điều đó, Man United sẽ phải đối mặt với án phạt từ FA Trước đây, từng có nhiều đội bóng đã phải nhận án phạt vì cố tình tung đội hình yếu ra sân. Điển hình như năm 2009, vì biết không thể thắng được Man United trên sân Old Trafford, HLV Mick McCarthy của CLB Wolves đã quyết định tung vào sân 10 cầu thủ dự bị và cho đội hình chính của mình nghỉ ngơi. Mục đích của McCarthy chính là để giành sức cho trận đấu tiếp theo, tuy nhiên chính hành động này không chỉ khiến Wolves bị thua trận mà còn bị phạt 25.000 bảng.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm