Mourinho đang thành công với Sergio Romero

13/04/2017 15:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rất có thể ở mùa giải này, Sergio Romero sẽ là thủ môn góp công lớn nhất giúp Man United giành vé dự Champions League, chứ không phải là De Gea.

 

Tương lai của De Gea đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi tiền vệ Ander Herrera chia sẻ rằng anh sợ thủ môn người Tây Ban Nha sẽ rời đội bóng: “Tôi đã cố không nhắc đến chủ đề De Gea ra đi. Tuy nhiên, rất khó nói trước được chuyện tương lai. Cậu ấy hiện tại thuộc về Manchester United nhưng có thể sẽ ở nơi khác trong mùa Hè tới”.

 

De Gea là người gác đền số một của Man United, nhưng anh cũng là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid. Trên thực tế, Real Madrid đã chèo kéo De Gea vào Hè 2015 và suýt có được anh. Khi ấy, Louis van Gaal đã chiêu mộ thủ môn Sergio Romero và dùng người gác đền này trong bối cảnh De Gea bất ổn về tâm lý. Trong lúc thế chỗ De Gea, Romero đã thi đấu rất tốt ở 3 trận đầu tiên (giữ sạch lưới cả 3). Anh chỉ nhường lại vi trí cho De Gea, sau khi mắc sai lầm ở trận thua Swansea và vụ chuyển nhượng của thủ môn người Tây Ban Nha tới Real Madrid đổ bể vì vấn đề giấy tờ.

Đến mùa giải này, Romero một lần nữa chiếm vị trí thi đấu của De Gea tại mặt trận Premier League, khi “Quỷ đỏ” gặp Sunderland. De Gea đã vắng mặt ở trận đấu đó vì “gặp vấn đề nhỏ” (theo lời của Mourinho). Nhưng báo chí Anh cũng cho biết, Mourinho đã chỉ trích thủ môn này về màn trình diễn không tốt của anh ở những trận đấu gần đây. HLV người Bồ Đào Nha sợ rằng De Gea lại một lần nữa mất tập trung về tin đồn chuyển nhượng nên đã thay anh bằng Sergio Romero.

 

 Hé lộ điều khoản khiến Real cực khó mua De Gea

Hé lộ điều khoản khiến Real cực khó mua De Gea

Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, thủ thành David De Gea không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Do vậy, nếu muốn sở hữu cầu thủ người Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ phải trả một cái giá khổng lồ cho Man United.

Thủ môn người Argentina đã không phụ sự kỳ vọng của Mourinho khi giữ sạch lưới trận thứ 9 trong 12 lần anh ra sân ở mùa giải này. Mourinho phần lớn dùng Romero ở các trận đấu Cúp ở mùa giải này và thủ môn người Argentina đã chơi xuất sắc, góp phần giúp “Quỷ đỏ” vào đến Tứ kết Europa League. Anh dự kiến sẽ bắt chính ở trận đấu với Anderlecht đêm nay.

 

Có thể nói Romero đã thi đấu tiến bộ ở mùa giải này và phần nào xua đi nỗi lo cho người hâm mộ khi De Gea không ra sân.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng, Romero có thể thay thế De Gea trong trường hợp người gác đền Tây Ban Nha ra đi. Nhưng ít nhất, Mourinho đã tìm ra cho mình một thủ môn đáng tin cậy ngoài De Gea để thi đấu ở Europa League, nơi mà Man United đang đặt nhiều hy vọng vào lúc này để kiếm vé dự Champions League mùa sau.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm