Mourinho đã thay đổi quan điểm về Juan Mata

30/09/2016 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Juan Mata từng bị Jose Mourinho “bỏ rơi” khi ở Chelsea. Thời điểm “Người Đặc biệt” tới Old Trafford, nhiều người nghĩ đó là dấu chấm hết cho tiền vệ 28 tuổi này. Thế nhưng, với tài năng của mình, Mata dần chiếm được sự tin tưởng của Mourinho.

Man United khác xa Chelsea

Ở Chelsea, Juan Mata từng nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” hai lần liên tiếp. Tuy nhiên, khi Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge được 6 tháng, tiền vệ Tây Ban Nha đã phải khăn gói ra đi. “Người đặc biệt” chia sẻ ông “không bán Mata” bởi việc chuyển nhượng không phải của ông ấy.

Thực tế, nếu nhìn thời gian thi đấu nửa mùa giải 2013-14, người ta sẽ thấy Mata chỉ kém mỗi Eden Hazard và Oscar. Có thể nói, Mata rời Stamford Bridge không phải vì không được thi đấu mà quả thực khi đó, lối chơi của anh không phù hợp với triết lý mới của Chelsea. Trận đấu cuối cùng của Mata trong màu áo Chelsea là trận gặp Southampton hôm 2/1/2014. Anh chỉ thi đấu được 53 phút rồi rời sân nhường chỗ cho Oscar. Sau khi Mata rời sân, Chelsea lập tức ghi 3 bàn thắng để giành chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, thời gian thay đổi thì con người cũng đổi thay. Mata hay Mourinho bây giờ cũng đã khác với thời điểm của họ ở mùa giải 2013-14. Mata ít nhiều đã cải thiện được khả năng của mình và HLV Mourinho cũng tin tưởng tiền vệ Tây Ban Nha hơn.

“Khi ở Chelsea, Mata là cầu thủ tốt. Còn khi ở Man United, cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời”, Jose Mourinho khen ngợi cậu học trò mình từng “bỏ rơi”. “Lối chơi ở đây khác với Chelsea. Với khả năng của mình, Mata phù hợp với Man Untied. Đội bóng cần những người như cậu ấy”. Ngoài ra, Mourinho còn chia sẻ rằng khả năng của Juan Mata đã tiến bộ lên rất nhanh chóng, nhất là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

Trước đây, Mata thường xuyên phải gắn bó với hành lang phải. Nhưng đây không phải là vị trí phù hợp với tiền vệ 28 tuổi này. Anh không phải là mẫu cầu thủ có tốc độ tốt. Dẫu vậy, Mata vẫn chấp nhận. Anh hiểu rằng một cầu thủ hiện đại phải đa năng, đá được nhiều vị trí. Hơn nữa, điều đó còn giúp anh có thêm nhiều thời gian thi đấu và khả năng được gọi vào đội tuyển cũng sẽ cao hơn.

Phù hợp với vai trò số 10 hơn

Trận đấu với Leicester ở cuối tuần trước là lần đầu tiên Juan Mata được chơi ở vị trí số 10 kể thời HLV David Moyes. Cầu thủ trị giá 37,1 triệu bảng đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để ghi một bàn thắng và đóng góp một đường kiến tạo. Mata đem đến cho “Quỷ đỏ” bộ mặt mới, khác hẳn với những gì Wayne Rooney thể hiện. Với cái chân trái khéo léo và nhãn quan sẵn có của một tiền vệ, Mata luôn có những đường chuyền đột biến. Ở những thời điểm bế tắc, bất cứ đội bóng nào cũng muốn có những đường chuyền như vậy. Đây là điều Rooney không có được bởi dẫu sao, thủ quân Man United xuất thân là một tiền đạo.

Một điểm nữa mà Jose Mourinho có thể tin tưởng ở Mata trong vai trò số 10 đó là khả năng ghi bàn. Tiền vệ người Tây Ban Nha rất hay ghi bàn cho Man United mỗi khi được trọng dụng. Leicester là trận đấu gần nhất. Trước đó, tiền vệ 28 tuổi này là người mở tỷ số cho Man United trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 1 Premier League. Ở Chelsea, Mata thi đấu 135 trận (10.101 phút), ghi được 32 bàn thắng và kiến tạo 58 lần. Rõ ràng, Mata không chỉ biết chuyền mà còn biết cả ghi bàn.

Leicester có thể sẽ chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tươi sáng của Mata tại Man United dưới thời HLV Mourinho. Nếu cứ duy trì được những gì đã thể hiện ở cuối tuần trước, chắc chắn Mata sẽ có thêm rất nhiều trận thi đấu sau lưng Zlatan Ibrahimovic. Thậm chí, một suất trên đội tuyển cũng sẽ luôn được đảm bảo cho Juan Mata.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm