Mourinho có thể thoát án phạt từ FA sau khi bị truất quyền chỉ đạo

25/09/2017 08:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho có thể không phải nhận án phạt gì từ FA sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu với Southampton vừa qua. Hiện tại, cơ quan cao nhất của bóng đá Anh đang chờ biên bản để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong những phút cuối cùng ở trận đấu gặp Southampton, HLV Jose Mourinho đã bị trọng tài Craig Pawson truất quyền chỉ đạo và bị đuổi lên khán đài. Lý do là “Người đặc biệt” trong lúc lao ra chỉ đạo các học trò đã vô tình va phải trọng tài thứ 4 Mike Jones.

Tuy nhiên, tất cả đều hiểu Mourinho chỉ vô tình chứ không cố ý xâm hại trọng tài Mike Jones. Nhưng ở thời điểm đó, trọng tài Pawson không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Mourinho ra ngoài vì ông đã bị cảnh báo một lần bởi Jones.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang chờ biên bản trận đấu của trọng tài Craig Pawson trước khi đưa quyết định cuối cùng đối với Jose Mourinho. Nhưng FA cũng nói thêm rằng không phải bất kỳ trường hợp bị truất quyền chỉ đạo nào cũng phải nhận án phạt. Trong trường hợp trọng tài Pawson không xét tới hành vi vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khả năng sẽ thoát án phạt của FA.

Chú thích ảnh
Mourinho va chạm với trọng tài Mike Jones

Trong khi vụ việc của HLV Jose Mourinho vẫn còn đó thì Man United đang phải đối mặt với một rắc rối khác liên quan đến nạn “phân biệt chủng tộc”. Cách đây ít hôm, Quỷ đỏ đã nhận một bức thư khiếu nại từ Kick It Out (Tổ chức chống nạn phân biệt chủng tộc) với nội dung khiếu nại về bài hát dành cho tiền đạo Romelu Lukaku. Theo đó, Kick It Out mô tả bài hát trên “gây khó chịu” và có ý “phân biệt chủng tộc với người da đen”.

Và mặc dù cả Man United lẫn Lukaku đã kêu gọi các CĐV ngừng sử dụng bài hát này nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục trong trận đấu với Southampton.

M.U quyết truy lùng và phạt những kẻ hát về 'của quý ngoại cỡ' của Lukaku

M.U quyết truy lùng và phạt những kẻ hát về 'của quý ngoại cỡ' của Lukaku

Một lần nữa, bài hát về Romelu Lukaku lại được cất lên trên khán đài trên sân St’Mary tối qua mặc dù phần lời của bài hát này đã bị chỉ trích rất nhiều về tính phân biệt chủng tộc.

Man United đã một lần nữa phải lên án các CĐV của mình. CLB đồng thời tuyên bố rằng sẽ sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho cảnh sát để bắt được thủ phạm.

FA vẫn đang làm việc với Man United về vấn đề này. Cơ quan cao nhất của bóng đá Anh dường như khá hài lòng với việc Man United đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để kiểm soát tình hình.

Trung Phạm
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm