Mourinho có hay hơn Guardiola?

07/03/2017 13:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải còn hai tháng nữa, Man United vẫn xếp thứ 6 và chật vật trong việc giành vé dự Champions League. Trái lại, Man City đang cạnh tranh với Tottenham cho vị trí thứ hai. Ấy vậy mà Jose Mourinho dường như được khen nhiều hơn Pep Guardiola…

Hồi đầu mùa, nếu hỏi đội bóng nào sẽ vô địch, câu trả lời sẽ là nửa xanh hoặc đỏ thành Manchester. Man City mang về Pep Guardiola, vị HLV mà ai cũng thèm khát sau 3 chức vô địch Bundesliga liên tiếp cùng Bayern Munich. Man United thì có Mourinho, một chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm tại Premier League và mới giúp Chelsea đăng quang 1 năm trước đó.

Man United và sự bình yên giả tạo

Không ít fan Quỷ đỏ có lẽ vẫn đang bị huyễn hoặc bởi chuỗi 17 vòng đấu bất bại kể từ tháng 10 năm ngoái. Họ tin rằng mọi việc đều đang đi đúng hướng, và Mourinho đang cải thiện đội bóng. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi: Suốt 141 ngày qua, họ vẫn đang vật vã ở vị trí thứ 6, dù khoảng cách với các đội phía trên không thực sự lớn.

Mourinho chỉ ra nguyên nhân ĐẶC BIỆT khiến Ibrahimovic đá hỏng phạt đền

Mourinho chỉ ra nguyên nhân ĐẶC BIỆT khiến Ibrahimovic đá hỏng phạt đền

Những phát biểu rất Jose Mourinho sau trận hòa 1-1 của Man United trước Bournemouth tại vòng 26 Premier League.

Không quá khó để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự dậm chân tại chỗ của Quỷ đỏ: Họ mất điểm quá nhiều trên sân nhà, ở những trận cầu tưởng như dễ dàng chiến thắng. Từ Burnley, West Ham, Hull City, cho đến Bournemouth. Trước khi bắt đầu chuỗi 17 trận bất bại, họ thảm bại 0-4 trên sân Chelsea và đánh mất 2 điểm khi tiếp Stoke trên sân nhà. Hồi tháng Giêng, nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Rooney, họ thậm chí còn trắng tay trên sân Stoke. Một trận hòa tưởng chừng như không phải vấn đề, nhưng 10 trận hòa thì trở thành một cơn ác mộng, bởi đơn giản, họ đã ném đi 20 điểm.

Sự bình yên giả tạo của Man United còn được củng cố sau khi họ giành cúp Liên đoàn, danh hiệu kém hấp dẫn nhất tại xứ sương mù. Chức vô địch ấy rõ ràng không xứng đáng với tầm vóc của một đội bóng như Man United. Hãy nhớ rằng Louis van Gaal đã bị sa thải sau khi giúp Man United giành cúp FA, danh hiệu cao quý hơn hẳn cúp Liên đoàn. Lý do: Mùa giải ấy, Quỷ đỏ chỉ xếp thứ 5 và lỡ hẹn với Champions League. Điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản ấy lặp lại ở mùa giải này?

Man United đã trầy trật suốt hơn 4 tháng mà không thể lọt vào Top 4, và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ thực hiện được mục tiêu ấy vào cuối mùa khi lịch đấu cuối mùa sẽ rất khó khăn với những trận Big Bang thực sự, gặp Chelsea, Arsenal, Tottenham, và Man City. Hy vọng lớn nhất để dự Champions League với Man United là vô địch Europa League, nhưng ngay cả cánh cửa này cũng vẫn còn nhiều bất trắc.

Mourinho không hơn gì Pep, thậm chí là kém hơn

Dư luận dễ bị ru ngủ bởi chuỗi 17 trận bất bại của Mourinho với Man United, nhưng lại dễ dàng săm soi những thất bại của Pep mà quên mất rằng chính ông đã giúp Man City khởi đầu mùa giải với 10 trận toàn thắng.


Tất nhiên, Pep có những vấn đề của riêng mình. Ông quá ham thể nghiệm, và nhận được những bài học đắt giá. Các chuyên gia cho rằng ông phải thay đổi phương pháp, rằng ông đã sử dụng sai cầu thủ, ông cần phải cải thiện hàng phòng ngự, ông cần một thủ môn, ông cần quen với Premier League,… Thật ra, Man City sẽ chiếm vị trí thứ nhì nếu thắng trận đá bù (tiếp chính… Man United trên sân nhà). Họ vẫn đang thi đấu tại cúp FA, và là một trong những ứng viên nặng ký là đằng khác. Quan trọng hơn, trong số các đại diện Premier League thi đấu tại Champions League, họ sáng cửa đi tiếp nhất sau khi hạ Monaco 5-3 ở lượt đi vòng 1/8 (Tottenham đã bị loại, Arsenal coi như bị loại, còn Leicester thì 50/50).

Đừng quên rằng Mourinho đã có 7 năm kinh nghiệm với bóng đá Anh, còn Guardiola chỉ có… 7 tháng. Man United đã tiêu hàng trăm triệu bảng kể từ khi sa thải David Moyes mà vẫn không tốt hơn. Louis van Gaal đã phải ra đi vì phong cách buồn tẻ quá mức. Mourinho được xem như đã cải thiện phần hình ảnh, nhưng rõ ràng hiệu quả mang lại vẫn còn quá kém, và họ đang quá phụ thuộc vào một chân sút đã 35 tuổi, Ibrahimovic.

Trong khi đó, những dấu hiệu hồi sinh của Man City thời gian gần đây có thể là một chỉ dấu cho thấy Pep Guardiola không đáng bị chỉ trích nhiều như thế, ít ra là khi so sánh với Mourinho.

Những nỗi thất vọng ở Old Trafford và Etihad

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Man United dậm chân ở vị trí thứ 6 là thành tích rất kém cỏi trên sân nhà. Trong số 14 trận đã chơi ở Old Trafford mùa này, Man United chỉ thắng 6 trận, nhưng hòa đến 7 và thua 1, chỉ giành 25 điểm. Nếu Premier League chỉ tính điểm số sân nhà, Man United xếp tận thứ 9 trên BXH.

Đứng ngay phía trên Man United trong BXH này chính là Man City, cũng với 25 điểm, nhưng mới đá 12 trận. Nhưng bù lại, Man City có phong độ sân khách khá tốt. Họ là đội thắng nhiều trận sân khách nhất ở mùa giải này: 10 trận.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm