Mourinho: 'Cho tới khi Chelsea có HLV giành được 4 danh hiệu thì Judas này vẫn là số 1 nhé'

14/03/2017 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United vừa để thua 0-1 Chelsea ở Tứ kết FA Cup. Sau đây là những chia sẻ của Jose MourinhoAntonio Conte sau trận đấu này.

Trong trận đấu này, Quỷ đỏ đã phải chơi thiếu người từ phút 35 do Ander Herrera bị đuổi khỏi sân vì phải nhận 2 thẻ vàng. Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã từ chối bình luận về chiếc thẻ đỏ của cậu học trò.

“Tôi không muốn nói gì về chiếc thẻ đỏ. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự tự hào về các cầu thủ và người hâm mộ Man United. Chúng tôi có một trận đấu quan trọng vào thứ Năm tới và tôi muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu đó”, Mourinho chia sẻ.

Sau cùng, Mourinho đã bị giới truyền thông gặng hỏi và buộc phải đưa ra ý kiến của mình.

“Tất cả chúng ta có thể phân tích theo những quan điểm khác nhau”.

“Tôi nghĩ mọi người đều đã xem trận đấu trước và sau khi chiếc thẻ đỏ được rút ra. Sau đó, các bạn có thể so sánh 2 chiếc thẻ vàng trong tình huống này với các tình huống khác trên sân. Tuy nhiên, tôi không muốn hướng mọi người đến suy nghĩ đó”, Mourinho nói thêm.


Thẻ đỏ của Herrera là bước ngoặt của trận đấu

Mourinho cũng không quên mỉa mai trọng tài Michael Oliver sau trận đấu.

“Ông Michael Oliver là một trọng tài có tiềm năng tuyệt vời. Bốn trận gần đây, ông ấy đã thổi 3 quả penalty và rút 1 chiếc thẻ đỏ từ rất sớm cho Man United và tôi không thể thay đổi những quyết định đó. Man United đã thiếu may mắn”, Mourinho mỉa mai.

“Sau trận đấu, tôi đã đến gặp để bắt tay ông ấy. Tôi đã chúc mừng ông ấy rất nhiều”, Mourinho nói thêm.


Mourinho mỉa mai Michael Oliver

Khi Herrera phải nhận thẻ đỏ, Mourinho đã phản ứng dữ dội với trọng tài thứ tư và HLV Antonio Conte bên ngoài đường pitch. Ngay lập tức, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải nhận những lời chỉ trích từ CĐV Chelsea trên khán đài. Nhưng câu hát “Biến đi, Mourinho”, những lời chỉ trích “Tất cả là lỗi của ông, ông không còn đặc biệt nữa” và “Judas” đã vang lên khắp khán đài Đông sân Stamford Bridge.

Chia sẻ về điều này, Mourinho cho biết: “Họ có thể gọi tôi theo bất cứ cái tên nào họ muốn. Tôi là một người chuyên nghiệp. Tôi sẽ bảo vệ đội bóng của mình”, Mourinho tiếp tục.

“Cho đến khi họ có một HLV có thể mang về cho họ 4 danh hiệu Premier League thì Judas này vẫn là số 1 nhé”, Mourinho nhấn mạnh.


Mourinho nhắc nhở CĐV Chelsea

Về phía Chelsea, HLV Antonio Conte hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“Chelsea đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Đối với tôi, Man United là đội bóng mạnh nhất giải đấu. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi rất vui khi đã vượt qua họ để bước vào vòng đấu tiếp theo”, Conte chia sẻ.

“Chúng tôi hài lòng với kết quả và những gì đã làm được trong mùa giải này”.

Chiến lược gia người Italy cũng đã ca ngợi màn trình diễn của cá nhân Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đã gặp khó khăn trong những phút đầu nhưng đã chứng tỏ giá trị của mình sau đó.


Hazard đã có một trận đấu khó khăn

“Tôi nghĩ rằng Hazard đã không thể chơi bóng trong khoảng 25 phút đầu trận. Tất cả có thể nhìn thấy điều đó và đánh giá tình hình”, Conte nói tiếp.

“Hazard đã cho thấy tinh thần của mình, một tinh thần mạnh mẽ. Cậu ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn và cho thấy phẩm chất tuyệt vời của mình. Có thể rất nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên với Hazard sau trận đấu này”.

“Tôi đã hiểu được rất nhiều điều từ cậu ấy trong mùa giải này. Cậu ấy thật sự là một cầu thủ mạnh mẽ”, Conte nói thêm.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Man United:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm