Mourinho chính thức dẫn dắt Man United: Giải pháp ngắn hạn cho vinh quang

28/05/2016 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng Man United chắc chắn sẽ gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sau những dang dở của David Moyes và Louis van Gaal, đây có thể là một lựa chọn chấp nhận được.

Năm 2012, trong một bài phỏng vấn trên trang Guardian, Sir Bobby Charlton đã nêu ra lý do Mourinho, khi đó còn đang dẫn dắt Real Madrid, không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho chiếc ghế huấn luyện ở sân Old Trafford.

Mourinho không khác, nhưng Man United đã khác

Huyền thoại của Man United đã lấy ví dụ từ vụ Mourinho móc mắt Tito Vilanova, khi đó còn là trợ lý của Barcelona, vào năm 2011, để lý giải việc vị HLV người Bồ Đào Nha này không phù hợp với triết lý của Man United: “Một HLV Man United sẽ không làm điều đó. Mourinho là một HLV tốt, nhưng ông lại tỏ thái độ quá mức với mong muốn của tôi”. Ông cũng tin rằng Sir Alex Ferguson không ủng hộ Mourinho đến Man United: “Sir Alex không quá thích thú Mourinho”.

Vậy điều gì đã xảy ra? Có phải Mourinho đã biết cách xuống nước trong những năm qua? Thực tế là không, nếu nhìn từ thời điểm ông rời Real Madrid cũng như mớ hỗn độn mà vị HLV 53 tuổi này tạo ra trong những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ hai tại Chelsea. Điều đó càng khiến ông kém ấn tượng trong mắt Sir Bobby Charlton nói riêng và Man United nói chung. Man United từng quay lưng lại với ý tưởng Mourinho có thể trở thành người kế nhiệm Sir Alex cách đây 3 năm. Vậy tại sao họ vẫn quyết định tìm đến ông cho mùa giải tới?

Mourinho sẽ chẳng hề thay đổi, nhưng Man United lại khác, và điều đáng buồn là đổi thay ấy lại không đi theo hướng tốt hơn. Câu nói của Sir Bobby Charlton đến vào thời điểm đội chủ sân Old Trafford vẫn đang ngự trị ở ngôi đầu tại Premier League, và Man United của Sir Alex Ferguson là một cỗ máy vận hành trơn tru đến mức không cần phải cậy nhờ đến một vài danh hiệu trong ngắn hạn. Những vinh quang tự tìm đến với đội chủ sân Old Trafford, thay vì việc đội bóng này phải săn đuổi chúng.

Jose Mourinho nói gì sau khi được bổ nhiệm làm HLV Man United?

Jose Mourinho nói gì sau khi được bổ nhiệm làm HLV Man United?

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV của Man United, Jose Mourinho đã kêu gọi các cầu thủ quên đi khoảng thời gian 3 năm qua và giúp đội bóng giành vinh quang như trong quá khứ.

Ba năm rưỡi đã trôi qua, và Man United giờ đang rơi vào một hoàn cảnh khác. Việc Sir Alex “gác kiếm” vào cuối mùa 2012-13 đã tạo ra một khoảng trống lớn trên ghế huấn luyện. Ba mùa gần đây, thứ hạng của Man United ở Premier League lần lượt là thứ 7 (2013-14), thứ 4 (2014-15) và thứ 5 (2015-16). Đó là thứ hạng chấp nhận được với phần lớn đội bóng tham dự Premier League, nhưng lại không hề tương xứng với Man United. Họ muốn và xứng đáng có được vị thế tốt hơn.

Kế hoạch đào tạo Giggs trở thành HLV tương lai đã bị dừng lại. Một ý tưởng lãng mạn bị đánh bật bởi sự phũ phàng của tình thế. Thật vô ích để nói về kịch bản cựu tuyển thủ xứ Wales ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford trong hoàn cảnh đội bóng này đang đánh mất phương hướng.

Liverpool từng có ý tưởng tương tự Man United vào giai đoạn đầu những năm 90 của thế kỷ trước và họ vẫn đang phải trả giá vì điều đó. Hôm thứ Hai vừa qua, trên trang Irish Times, cây bút Ken Early cho rằng việc bổ nhiệm Mourinho là một quyết định hợp lý của Man United trong kỷ nguyên tạm gọi là “HLV trong văn phòng”, nơi bóng đá được gắn với cùng một thứ cảm xúc và cảm nhận của khán giả giống như một chương trình truyền hình, nơi chất liệu là những tính cách và câu chuyện.

Cứu vãn tình hình trong cơn tuyệt vọng

Đó dường như là mong muốn của Ed Woodward, người thể hiện mong muốn bán quyền tài trợ cho gia đình mình nếu có khả năng làm được điều đó. Điều này không hề tính tới sự thỏa hiệp của Sir Bobby Charlton và Sir Alex rằng Mourinho là giải pháp ổn thỏa. Có thể tạm mượn một câu nói trong bộ phim nổi tiếng Batman v Superman (tạm dịch: Người dơi đại chiến Siêu nhân) để minh họa cho tình thế của Man United: “Trong cơn tuyệt vọng, họ đã hướng tới một người đàn ông mà mình chưa hề biết rõ”.

Lúc này, Man United đang mất định hình, và họ nhắm mắt tìm đến Mourinho, dù chưa chắc đội bóng này thực sự muốn ông. Đội bóng này cần ông giống như một con nghiện cần liều kích thích để giải tỏa, dù biết rằng sau liều kích thích ấy thì bản thân sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, khi Premier League hay Champions League trở thành ngọn núi cao, thì đây vẫn sẽ là một lựa chọn đáng giá.

Lịch sử của Mourinho cho thấy nhiều khả năng ông khó có thể được hưởng cái kết có hậu ở Man United. Có thể ông sẽ mang về những danh hiệu, nhưng liệu Sir Bobby Charlton và Sir Alex, những người vốn không ưa Mourinho, có cảm thấy rằng việc đem Mourinho về và giúp Man United giành một vài danh hiệu là một cuộc đánh đổi xứng đáng hay không? Sẽ không dám chắc sau 3 năm nữa, khi hợp đồng của Mourinho kết thúc, lại có những câu hỏi đại loại như: “Man United sẽ đi đâu tiếp theo?”.

Chọn lựa Mourinho tức là Man United đã chấp nhận tính đến giải pháp ngắn hạn. Nếu điều ấy đúng, thì đây là một lựa chọn không hề tồi chút nào.

1 Mourinho là trường hợp cựu HLV Chelsea đầu tiên sang dẫn dắt Man United kể từ sau cái tên Dave Sexton vào năm 1981.

2 Mourinho mới chỉ thua đúng 2 lần trong 20 lần đối đầu với Man United ở vai trò HLV đối thủ đội chủ sân Old Trafford.

3 Mourinho ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm dẫn dắt Man United, đáo hạn vào năm 2019.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm