Mourinho chỉ trích Leicester dữ dội, tiết lộ vai trò của Rooney ở Chung kết League Cup

25/02/2017 07:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã lên tiếng ủng hộ Claudio Ranieri, HLV mới bị Leicester sa thải và ông tin rằng, đó là lỗi của những cầu thủ "ích kỷ" của Leicester. 

Trong cuộc họp báo mới đây, Mourinho đã mặc chiếc áo có chữ "CR" để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Claudio Ranieri. Mourinho đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ Leicester "ích kỷ" vì chỉ lo nghĩ cho bản thân, tìm cách đến đội bóng lớn, tìm cách tăng lương sau khi vô địch Premier League.

Trong quá khứ, đặc biệt thời ở Serie A, Mourinho và Ranieri đã có nhiều va chạm với nhau. Tuy nhiên, giờ Mourinho đồng cảm với Ranieri hơn bao giờ hết. Mùa 2013-14, Chelsea của Mourinho đã vô địch Premier League nhưng mùa kế tiếp ông bị sa thải, y hệt tình cảnh của Ranieri.

“Ở mùa giải trước, khi bị sa thải như một nhà vô địch, tôi cảm thấy đó là một điều tiêu cực rất lớn. Nhưng giờ tôi nhận ra nó chẳng là gì khi so với những điều xảy ra với Ranieri. Đó có thể là lỗi của Ranieri. Ông ấy đã phải trả giá cho thành công của mình”, Mourinho lên tiếng.


Mourinho mặc áo có chữ "CR" để bày tỏ lòng tôn kính với Ranieri

“Chữ viết tắt tên của Ranieri trên chiếc áo của tôi biểu hiện cho lòng tôn kính của tôi với ông ấy, người đã viết nên trang sử đẹp nhất của Premier League. Ông ấy xứng đáng với một sân vận động (của Leicester) mang tên mình, chẳng hạn sân vận động Claudio Ranieri. Nhưng thay vào đó, Ranieri đã bị sa thải”, HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp.

Ông chỉ trích việc Leicester sa thải Ranieri: “Leicester đã làm nên lịch sử 2 năm liên tiếp. Năm đầu tiên là khi Ranieri đã giúp họ viết lên trang sử đẹp nhất trong bóng đá. Và giờ đây, Leicester đã đưa ra một quyết định khiến mọi người trong thế giới bóng đá đều có chung suy nghĩ, đó là khó chấp nhận với quyết định sa thải Ranieri của họ”.

HLV Klopp ví việc Ranieri bị sa thải giống Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ

HLV Klopp ví việc Ranieri bị sa thải giống Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ

Leicester đã sa thải HLV Claudio Ranieri vào hôm qua. HLV Juergen Klopp cho rằng quyết định đó kỳ lạ như việc Donald Trump trúng cử Tổng thống và Anh rời khỏi EU.


HLV người Bồ Đào Nha đổ lỗi cho các cầu thủ Leicester về việc ông Ranieri phải rời sân King Power: “Không ai có thể phủ nhận những gì mà Ranieri đã làm. Nếu những câu chuyện về các cầu thủ Leicester là sự thật, sẽ rất khó để tìm ra ngôn từ nhằm biện minh cho họ. Có lẽ Leicester đã bắt đầu mùa giải với sự ích kỷ của một số cầu thủ nghĩ về hợp đồng mới, việc ra đi, tiền bạc nhiều hơn và quên đi người đã giúp họ đạt đến đẳng cấp nhất định”.

Vào hôm qua, Wayne Rooney đã lên tiếng phản pháo những tin đồn về việc anh có thể sang Trung Quốc thi đấu. Cầu thủ 31 tuổi đã khẳng định anh sẽ ở lại Man United để chiến đấu giành vị trí chính thức. Mourinho có lẽ rất hài lòng về tuyên bố này và có thể tạo cơ hội cho Rooney.

“Tôi phải đưa ra quyết định. Chúng tôi thường thi đấu với 2 sơ đồ khác nhau. Có lúc, chúng tôi đá với 2 tiền vệ ở giữa sân và 1 cầu thủ số 10. Nhưng có thời điểm chúng tôi thi đấu với một cầu thủ số 6 và 2 tiền vệ ở phía trước. Khi thiếu Mkhitaryan, dĩ nhiên Rooney sẽ có cơ hội thi đấu ở vị trí số 10. Đó là vị trí của cậu ấy. Đó là vị trí mà Rooney đã chơi nhiều trận cho chúng tôi ở mùa giải này. Vì thế cậu ấy có thể là một lựa chọn cho chúng tôi. Chung kết Cúp Liên đoàn Anh là trận đấu đặc biệt và Rooney là một lựa chọn với chúng tôi”, Mourinho phát biểu.


Rooney có thể được Mourinho trao cơ hội ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Mourinho tuyên bố ông sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất có thể, chứ không dựa trên tình cảm: “Đó sẽ là 11 cầu thủ giỏi nhất đội bóng. Tất cả chúng tôi đều muốn chiến thắng và nếu cầu thủ nào đó không thi đấu nhiều, đó sẽ không phải là vấn đề. Tôi sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất có thể”.

Mourinho cảnh báo về Southampton: “Nếu Southampton có khát khao mạnh mẽ hơn chúng tôi, họ sẽ thắng ở trận đấu tới. Do vậy chúng tôi phải đảm bảo rằng họ không hơn chúng tôi về khát khao chiến thắng. Đó là điều quan trọng. Tôi không nghĩ là Man United có khát khao thua kém đối thủ. Và tôi nghĩ rằng đội mạnh nhất sẽ giành chiến thắng trên sân. Điều đó chẳng phụ thuộc vào động lực, bởi xét về tiêu chí này thì cả hai đội, không đội nào có động lực kém đội nào”.

Mourinho sẽ giải bài toán không Mkhitaryan như thế nào?

Mourinho sẽ giải bài toán không Mkhitaryan như thế nào?

Jose Mourinho sẽ phải giải bài toán khó khăn là bố trí đội hình ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn tới khi mà ông không có sự phục vụ của cầu thủ đang có phong độ cao nhất của Man United ở thời điểm này, Henrikh Mkhitaryan.


HLV người Bồ Đào Nha muốn Man United lấy lại tinh thần của một nhà vô địch bằng cách thắng Southampton ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh sắp tới. Sau kỷ nguyên của Sir Alex, Man United mới chỉ giành được 1 chức vô địch FA Cup và 2 Siêu Cúp Anh. “Tôi nghĩ rằng khi bạn nếm trải những thứ tốt đẹp, bạn sẽ muốn lặp lại điều đó. Tôi nghĩ khi bạn đã có thói quen chiến thắng, bạn sẽ rất nhớ nó ở thời điểm bạn không giành được thắng lợi. Bạn sẽ không chấp nhận với kết quả có được và bạn sẽ luôn theo đuổi để có thành công nhiều hơn. Và vì thế, tôi nghĩ sẽ là điều tốt đẹp cho Man United nếu đội bóng muốn giành thêm 1 danh hiệu khác và tiếp tục chiến đấu, bởi chúng tôi vẫn còn cơ hội khác ở đấu trường này”, Mourinho tuyên bố.

“Chúng ta đều biết lịch sử của CLB này và bóng đá đang thay đổi. Các trận đấu trở nên khó hơn trước rất nhiều. CLB và các cầu thủ đã gặp nhiều khó khăn ở mùa giải trước, nhưng tất cả đã đoàn kết cùng với HLV của mình (Van Gaal). Họ đã giành được chức vô địch (FA Cup). Đó là cảm giác tuyệt vời với đội bóng và chúng tôi muốn thử lập lại”, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định. 

Clip Saint Etienne 0-1 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm