Mourinho cảnh báo cầu thủ trẻ Chelsea về cơ hội vào đội 1

21/04/2015 08:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho vừa cảnh báo ông không thể đưa tất cả các cầu thủ trẻ của Chelsea vào đội 1 dù họ có tài năng chăng nữa.

Đội U19 của Chelsea vừa vô địch giải trẻ UEFA League còn đội U18 chuẩn bị đá chung kết cúp FA hạng trẻ với Man City. Cũng như các đội bóng khác, Chelsea cũng phát triển đào tạo bóng đá trẻ. Một trong những cầu thủ nhiều hứa hẹn nhất là tài năng 19 tuổi Ruben Loftus Cheek. Cậu đã được Mourinho “chấm” cho đội 1 mùa sau.

Ông cũng cho biết sẽ trao cơ hội đá ở đội lớn cho 2-4 cầu thủ trẻ khác của Chelsea. Nhưng nhấn mạnh không thể có chuyện tất cả họ đều được trao cơ hội trui rèn ở đội 1.

“Ruben có tài năng và mùa sau thì cậu ta không còn là cầu thủ trẻ nữa. Cậu ta đã trưởng thành và sẵn sàng cho các trận đấu ở Premier League cùng đội 1. Vài ba cầu thủ khác của đội trẻ cũng sẽ có cơ hội thử sức ở đội 1”.

“Nhiều người chúng tôi sẽ cho các đội ở Championship và các đội khác ở Premier League hay cả nước ngoài mượn để họ có cơ hội thi đấu nhiều hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Nhưng tôi không thể sử dụng cùng lúc 10 người đàn ông và 10 đứa trẻ trong đội 1 của Chelsea. Họ cần thêm thời gian trưởng thành và dần dần sẽ được trao cơ hội”.

Mourinho thuộc mẫu HLV coi thành tích là mục tiêu số 1 nên ông gần như chỉ dùng những cầu thủ đã trưởng thành, đã hoàn toàn sẵn sàng chơi bóng đỉnh cao và mang lại hiệu quả tức thì.

Ông không thuộc dạng HLV sẵn sàng chờ đợi và kiên nhẫn với các cầu thủ dạng tiềm năng. Việc Chelsea đẩy Mohamed Salah đến Fiorentina trong hợp đồng chiêu mộ Cuadrado là minh chứng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm