Mourinho ám chỉ đang bị FA đối xử bất công

03/12/2016 15:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho ám chỉ rằng FA (LĐBĐ Anh) đang đối xử không công bằng với mình sau khi ông nhận nhiều án phạt ở mùa giải này. 

Jose Mourinho đã phải xem trận thắng 4-1 trước West Ham của Man United ở Cúp Liên đoàn Anh mùa này từ văn phòng của mình ở Old Trafford sau khi ông lần thứ hai nhận án phạt cấm chỉ đạo trong mùa giải. 

Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha đã bị trọng tài Jonathan Moss đuổi lên khán đài sau khi ông đá văng chai nước ở bên ngoài đường biên trong trận hòa 1-1 của Man United trước West Ham tại Old Trafford. Ngoài ra, “Người đặc biệt” còn bị phạt 16 nghìn bảng.

Jose Mourinho cũng đã nhận án phạt cấm chỉ đạo 1 trận khi Man United gặp Swansea vào tháng trước, sau khi ông phàn nàn với trọng tài Mark Clattenburg ở lúc nghỉ giải lao trận gặp Burnley do vị vua áo đen này không cho Man United hưởng 11m. Mourinho còn bị phạt 50 nghìn bảng vì bình luận về trọng tài Anthony Taylor trước trận đấu giữa Man United và Liverpool vào tháng Mười năm nay.


Jose Mourinho đã 2 lần bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu ở mùa này

Trong khi đó, HLV Wenger từng bị đuổi lên khán đài vì đá văng chai nước ở trận thua 1-2 của Arsenal trước Man United vào tháng 8/2009. Tuy nhiên ông chẳng hề bị FA phạt. Thậm chí sau vụ việc trên, cơ quan trọng tài của Anh còn gửi lời xin lỗi tới Wenger.

Trong cuộc họp báo mới đây, Jose Mourinho, người nhiều lần bị FA phạt, phát biểu: “Điều duy nhất tôi muốn là được đối xử theo đúng luật giống với các HLV khác. Hãy nhắc về sự việc gần nhất. Tôi đã đá một chai nước. Theo luật thì tôi không được phép làm như vậy và nếu tôi vi phạm thì bị đuổi lên khán đài. Sau đó, FA sẽ đưa ra sự trừng phạt. Tôi chấp nhận điều đó và nếu các bạn xem lại những hình ảnh về trận đấu ấy, các bạn sẽ thấy tôi chẳng phàn nàn lời nào với trọng tài khi ông ấy đuổi tôi. Tôi chấp nhận án phạt cấm chỉ đạo 1 trận. Chỉ đơn giản là vậy. Nhưng tôi muốn án phạt tương tự cũng được áp dụng cho mọi HLV”.

Mourinho tự tin Man United sẽ chơi một trận THÚ VỊ trước Everton

Mourinho tự tin Man United sẽ chơi một trận THÚ VỊ trước Everton

Cuối tuần này, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của Everton. Để có thể theo kịp tiến độ của Giải Ngoại hạng, Man United cần nỗ lực hết mình để giành được trọn vẹn 3 điểm.


HLV người Bồ Đào Nha cũng tuyên bố ông không ép buộc cầu thủ nào của Man United phải rời Old Trafford vào tháng Giêng tới. “Tôi sẽ không đẩy bất cứ ai ra đi bởi chẳng có cầu thủ nào xứng đáng bị như vậy khi mà họ đã cố gắng tập luyện và thi đấu. Vào hôm thứ Tư, khi tôi ở trong khách sạn trước trận đấu, các trợ lý của tôi đã đến sân để tập luyện với một nhóm cầu thủ 5 người không được thi đấu. Các trợ lý đã nói những điều mà tôi dự kiến về những cầu thủ đó, những người có nỗ lực, sự tận tụy và sự chuyên nghiệp rất tuyệt vời. Memphis Depay, Ashley Young, Marouane Fellaini là những cầu thủ có mặt ở đó. Tôi rất đau lòng khi không cho họ thi đấu. Do vậy, tôi thỉnh thoảng phải xoay vòng đội hình. Không có cầu thủ nào đáng bị tôi đẩy khỏi đội bóng”, Mourinho nói tiếp.

Man United 4-1 West Ham (Cúp Liên đoàn Anh)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm