Mọi thứ đang ủng hộ Chelsea vô địch

15/12/2016 04:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Antonio Conte và Pep Guardiola xác nhận tới Premier League, Mourinho đồng ý dẫn dắt Man United, người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào một mùa giải sôi động với những cuộc tranh tài nảy lửa. Thế nhưng, thực tế đang không giống như mọi người mong đợi.

Chelsea đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH Premier League. Đây là thành quả đến từ sơ đồ 3-4-3. Điều đáng nói ở đây, HLV Conte chỉ quyết định dùng sơ đồ 3 hậu vệ khi nhận hai thất bại liên tiếp lần lượt trước Liverpool và Arsenal. Kể từ đó, Chelsea đã trải qua chuỗi trận không tưởng với 9 chiến thắng liên tiếp.

Đối thủ “ủng hộ” Chelsea

Thời điểm này, Arsenal bắt đầu có dấu hiệu sa sút khi thiếu vắng Mustafi trong đội hình. Khi có Mustafi, Arsenal trở nên chắc chắn và từng trải qua chuỗi 14 trận bất bại trên mọi mặt trận. Thế nhưng, khi không có trung vệ người Đức, hàng thủ của họ thi đấu tệ hại như thường lệ. Thất bại 1-2 trước Everton ở vòng 16 là minh chứng rõ ràng. Cả hai bàn thắng của Everton đều được hai hậu vệ Everton đánh đầu tương đối thoải mái vì không ai theo kèm. Mustafi sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần. Nghĩa là trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, Arsenal lại mất đi điểm tựa vững chắc nhất. Bây giờ, họ đã kém Chelsea 6 điểm.


Arsenal đang dần đi vào bước xe đổ giống mọi năm

Trong khi đó, đội bóng khác từng đánh bại Chelsea ở mùa này là Liverpool còn sa sút sớm hơn cả Arsenal. Trước khi hạ Middlesbrough 3-0 đêm qua, The Kop đã không thắng 2 trận liên tiếp. Đáng kể nhất là trận “tự sát” 3-4 trước Bournemouth ở vòng 14. Họ dẫn trước 3-1 nhưng chỉ vỏng 14 phút cuối trận, Liverpool để thua 3 bàn liên tiếp. Tiếp đến trận đấu với West Ham. Đội bóng của Juergen Klopp ghi bàn trước nhưng cuối cùng kết thúc trận  đấu với tỷ số hòa 2-2. Hàng công của Liverpool đã hoạt động hết công suất vẫn không thể gánh được những sai lầm muôn thuở ở hàng thủ, đặc biệt ở vị trí thủ môn.


Bournemouth 4-3 Liverpool

Còn hai đội bóng thành Manchester, Man United và Man City, tưởng chừng sẽ gây khó khăn cho Chelsea thì cũng lần lượt nhận thất bại 0-4 và 1-3. “Quỷ đỏ” đã thi đấu hay hơn so với thời Van Gaal hay Moyes nhưng họ lại hòa quá nhiều. Với Man City, mọi thứ còn thất vọng hơn. Họ toàn thắng 6 trận đầu tiên. Nhưng từ sau thất bại 0-2 trước Tottenham ở vòng 7, đội bóng của Pep Guardiola thi đấu thất thường. Họ vừa nhận thất bại khó tin 2-4 trước Leicester, đội bóng đang sa sút phong độ và xếp ở vị trí 14.


Leicester 4-2 Man City

Lợi thế từ lịch thi đấu

Bước vào giai đoạn Giáng sinh – Năm mới, những đội như Arsenal, Man City hay Man United chắc chắn sẽ không thể có thể lực dồi dào như Chelsea. Các đội bóng đó đều vừa phải căng sức ra để đá Champions League hoặc Europa League. Trong khi Chelsea chỉ phải thi đấu ở Premier League, 1 trận/tuần. Rõ ràng, thể lực của Chelsea sung mãn hơn so với các đối thủ khác.

Mùa trước, khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận ở nửa đầu mùa giải, các cầu thủ Chelsea không có đủ thời gian để phục hồi thì đã phải thi đấu trở lại. Chấn thương gân khoeo của Diego Costa hay chấn thương hông của Hazard là nguyên do khiến bộ đôi này thi đấu sa sút và gây thất vọng. Còn mùa này, khi được nghỉ ngơi thoải mái, chấn thương được bình phục hoàn toàn, Hazard lại có những pha đi bóng lắt léo khó chịu. Và Costa trở lại với hình ảnh một sát thủ trong vòng cấm.


Hazard và Diego Costa không còn ở phiên bản 2015-16 nữa

Người ta nói, để vô địch, đội bóng nào cũng phải thắng cả những trận họ không đạt phong độ tốt, sở hữu cầu thủ biết chớp cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Tất cả điều đó đang được Chelsea thể hiện. Cùng với sự “hỗ trợ” từ các đối thủ cạnh tranh, mọi thứ dường như đang đưa Chelsea tới chức vô địch.


Con số

12 Diego Costa đã ghi 12 bàn thắng sau 16 vòng đấu Premier League

1 Eden Hazard mới chỉ có 1 lần kiến tạo ở Premier League

24 Trong chuỗi 10 trận thắng ở Premier League, Chelsea đã ghi được 24 bàn thắng


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm