Michael Carrick: ‘Man United vẫn có thể vô địch. Đá trung vệ cũng không phải là vấn đề'

20/12/2014 20:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal nói Man United có thể tranh vô địch Premier League. Wayne Rooney cũng bảo United phải tin vào cơ hội vô địch của mình. Bây giờ đến lượt Michael Carrick khẳng định điều tương tự. Sức mạnh niềm tin đang lên cao trong lòng Quỷ đỏ.



Carrick tin vào cơ hội vô địch Premier League của Man United

Nhớ lại những năm tháng thành công dưới thời Alex Ferguson, Michael Carrick thừa nhận cảm giác hụt hẫng, bất an trong lòng Old Trafford khi họ phải đi những bước đầu tiên mà không có nhà cầm quân kỳ cựu người Scotland trên ghế nóng.

Với Alex Ferguson làm HLV, mọi chuyện đã diễn ra quá tốt đẹp với United trong thời gian dài đến mức mà khi ông rút lui, các cầu thủ cảm thấy họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới quen được với những sự thay đổi.

 “Khi HLV ra đi bao giờ mọi chuyện cũng khó khăn. Ai cũng muốn biết xem mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Giờ thì chúng tôi cố gắng trở lại nơi chúng tôi từng thuộc về”. 

United hành quân tới Villa Park cuối tuần này trong tâm trạng hưng phấn khi những đám mây u ám của 12 tháng qua đã tan biến trong những tuần gần đây nhờ chuỗi 6 trận thắng của đội bóng được dẫn dắt bởi Louis van Gaal, người chịu trách nhiệm khôi phục lại sức mạnh cho Quỷ đỏ sau 11 tháng sa sút dưới thời David Moyes.

Với Van Gaal, United đã leo lên thứ 3 trên BXH, chỉ kém Chelsea đầu bảng 8 điểm, đã tìm lại niềm tin và có sự trở lại của Michael Carrick. Chuỗi thắng của United diễn ra cùng lúc Carrick hồi phục chấn thương.


Cùng chiêm ngưỡng khả năng chuyền bóng rất tốt của Carrick

Sau quãng nghỉ 3 tháng vì chấn thương mắt cá, Carrick trở lại đá chính, được thăng chức đội phó và United chiến thắng tất cả các trận đấu với anh trong đội hình xuất phát. Tiền vệ kỳ cựu nói rằng sự thăng tiến của "Quỷ đỏ" chỉ là khởi đầu mới ở Old Trafford.

“Tôi không muốn nói chúng tôi sẽ vô địch nhưng vào thời điểm này đó là mục tiêu của đội bóng. Man United không chỉ hài lòng với vị trí thứ 3 hay thứ 4. Lúc này Man United đang thể hiện hình ảnh đúng như tôi hình dung và đã nói với các đồng đội. Chúng tôi có tâm lý tốt và sẵn sàng đối mặt với thách thức. Man United không thể đơn giản hài lòng với vị trí thứ 3 vì chúng tôi đã tiến bộ. Đội bóng phải hướng tới vị trí cao hơn và muốn thách thức ngôi vô địch Premier League”.

Nhớ lại mùa giải trước khi tất cả mọi thứ chống lại Man United, Carrick chia sẻ cảm giác của mình: “Thật kỳ lạ. Chúng tôi đã quen lúc nào cũng dẫn đầu và thách thức cũng như được kỳ vọng sẽ thách thức các danh hiệu. Thế nên những gì diễn ra ở mùa trước khiến chúng tôi hiểu là trụ lại trên đỉnh cao khó khăn thế nào. Các cầu thủ cũng nghĩ giống như đa số mọi người là mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Không phải là chúng tôi không nỗ lực. Mới mùa trước đó vẫn là những cầu thủ này đã vô địch Premier League. Vì thế tôi thấy rất lạ với những gì xảy ra ở mùa giải 2013-14”.

“Chúng tôi đã tin tưởng và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn vì trong một số trận đấu đã có một vài tín hiệu khả quan. Nhưng rồi đội bóng gặp trở ngại và điều chúng tôi chờ đợi không diễn ra. Thực sự là rất khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng và muốn làm những điều đúng đắn, đã giữ niềm tin. Nhưng khi kết quả không như ý muốn, rất khó nói vì sao. Chỉ một chút sa sẩy thôi nhưng Man United đã lỡ bước và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 7”.

Giờ thì cơn ác mộng tạm thời đã qua và Carrick cùng các đồng đội đang hướng về phía trước với niềm tin phơi phới. “Hy vọng những trải nghiệm của mùa trước giúp ích cho chúng tôi về mặt nào đó. Hiện các cầu thủ đã cảm thấy khá hơn. Chúng tôi đang có một vị trí tốt trên BXH nhưng chắc chắn United còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa”.



Carrick đánh giá cao tài năng của Van Gaal

Cũng như Wayne Rooney, Michael Carrick nhấn mạnh cá tính và tài năng của Louis van Gaal đóng vai trò quan trọng giúp Quỷ đỏ hồi sinh. “Ông ấy rõ ràng là rất khác với David Moyes. Van Gaal là ông chủ thực sự. Ông ấy biết rõ mình muốn gì. Từ ông toát ra sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà bạn có thể nói đó là một ông chủ kể cả khi ông ấy không lên tiếng. Một CLB như Man United rất cần một HLV như thế. Van Gaal làm cho các cầu thủ cảm thấy nếu họ làm theo cách ông ấy chỉ dẫn thì chiến thắng sẽ đến. Điều đó rất quan trọng”.

“Dù thế nào thì một khi bạn chiếm được niềm tin của mọi người cũng có nghĩa là bạn đã tiến một bước dài. Rõ ràng ông Van Gaal mang lại cảm giác ông ấy là thủ lĩnh. Khi đội bóng lâm vào những tình huống khó khăn, các cầu thủ biết Van Gaal sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề”.

Lúc đầu do United có nhiều cầu thủ chấn thương còn về sau do triết lý bóng đá của Van Gaal nên Carrick đã được kéo xuống đá trung vệ. Đây là vị trí mà chỉ trong trường hợp khẩn cấp Sir Alex Ferguson mới sử dụng anh. Dù thừa nhận vẫn coi mình là tiền vệ, Carrick khẳng định anh không hề hấn gì khi chơi trung vệ. “Chuyện đó không thành vấn đề với tôi. Tôi cảm thấy mình giống một tiền vệ hơn nhưng càng đá trung vệ tôi càng cảm thấy thoải mái. Cho tới giờ mọi chuyện đều ổn. Mọi chuyện tùy thuộc HLV muốn gì nhưng tôi không thấy có vấn đề gì”

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm