Mesut Oezil chơi không tốt? Đúng, nhưng Arsenal cần kiên nhẫn

16/09/2014 09:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Điều đầu tiên phải ghi nhận: rõ ràng Mesut Oezil không chơi tốt như khả năng vốn có của anh. Ai cũng có thể nhận thấy điều này. Một cầu thủ được kỳ vọng trở thành trung tâm sáng tạo của Arsenal lại đáng gặp khó khăn để làm việc mà anh vốn làm tốt nhất: kiến tạo các bàn thắng.

Có nhiều lí do đã được đưa ra để giải thích cho điều này. Từ vị trí Oezil được yêu cầu đảm nhiệm, từ chiến thuật của Arsenal cho tới việc anh thiếu tính chiến đấu, thiếu khát khao  hay Arsenal không có những cầu thủ chơi xung quanh để phục vụ anh tỏa sáng. Một số lí do có thể đúng, một số khác thì không. Chẳng hạn như việc Oezil xuất phát bên cánh trái.

Tất nhiên ai cũng nghĩ một cầu thủ như anh cần đá ở một vị trí trung tâm hơn nhưng nếu bảo anh bị cô lập bên cánh trái nên chơi không tốt thì không đúng. Chúng ta có thể anh được phép di chuyển tự do ở hàng tiền vệ Arsenal và thực tế anh đá ở cánh phải nhiều như cánh trái nếu không muốn nói là nhiều thời gian hơn.

Hãy xem các trận đấu với Man Ciy và Leicester vừa qua thì rõ. Chơi ở cánh rồi bó vào trong vẫn luôn là lối chơi quen thuộc của Oezil. Chúng ta còn nhớ Đức vô địch World Cup với anh đá ở cánh trái trong phần lớn thời gian giải đấu. Hoàn toàn không có chuyện anh bị xếp chơi ở một vị trí xa lạ với mình.

Đúng là Oezil không chạy nhiều trên sân nhưng không phải cầu thủ nào cũng chạy 100 dặm/giờ trong mọi trận đấu. Có thể trong một số thời điểm anh cần tỏ ra mạnh mẽ hơn nhưng người ta không mua một chiếc Ferrari về để chạy khắp cả nước. Điều đó không phù hợp với lối chơi của Oezil.

Điều cần nói ở đây là trong khi Oezil chơi chưa hay thì lối chơi tổng thể của Arsenal cũng chưa thuyết phục. Ông Wenger gặp khó khăn khi tìm kiếm sự cân bằng trong tấn công cho đội bóng. Ông mất Olivier Giroud, đã mua về Alexis Sanchez, Danny Welbeck. Arsenal vẫn chưa chơi thuyết phục và nguyên nhân không đơn giản là do Oezil.

Việc ông Wenger rút Cazorla trong trận gặp Man City không chỉ là dấu hiệu cho thấy ông không biết làm thế nào để phát huy tốt nhất tiềm năng các cầu thủ của mình mà còn cho thấy ông tin Oezil có thể tạo được ảnh hưởng của anh lên đội bóng. Vấn đề ở chỗ Oezil là câu thủ tài năng nhưng hiện tại anh mất phong độ và thiếu tự tin.

Nỗi thất vọng của Arsenal là có thể hiểu được. Khi bạn bỏ ra tới 42,5 triệu bảng mua một cầu thủ thì bạn chờ đợi anh ta thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và một phong độ ổn định. Nhưng khi Arsenal mua anh từ Madrid, chẳng có mấy người phản đối. Chúng ta có cảm giác họ đã đầu tư lớn vào một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Oezil chơi không tệ trong 12 tháng qua.

Bây giờ anh cần thời gian đó để lấy lại sự tự tin và thời gian đó là không nhiều. Nên nhớ chỉ cách đây vài tuần ai cũng phàn nàn về phong độ sa sút của Jack Wilshere. Nhưng sau màn trình diễn bùng nổ trước Man City, anh lại trở thành ngôi sao. Mọi thứ thay đổi rất nhanh. Điều tương tự có thể diễn ra với Oezil. Arsenal cần nhẫn nại vì anh rất tài năng và không có lí do gì anh lại không trở lại chính mình.

Arsenal Wenger: Hãy xem lại trận gặp Man City đi. Oezil chơi rất tốt

Ông Wenger vừa lên tiếng phản bác các quan điểm cho rằng Mesut Oezil chơi không tốt. “Ai cũng thể hiện thái độ thiếu công bằng với anh ấy. Hãy xem lại trận đấu với Man City đi. Mesut chơi rất nỗ lực và rất tốt. Chỉ cần bình tĩnh theo dõi trận đấu ấy là người ta có thể thấy Oezil chơi tốt thế nào. Tôi có nhiều cầu thủ tấn công và tôi để Oezil tự do di chuyển. Anh ấy thích như thế. Oezil là cầu thủ chơi đồng đội và anh ấy đã chơi rất tốt”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm