Matic ra đi, Chelsea sẽ bổ sung tiền vệ nào?

01/08/2017 06:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nemanja Matic đã gia nhập Man United và nhiệm vụ của nhà ĐKVĐ Premier League là bổ sung một tiền vệ nữa, dù nó không hề dễ dàng chút nào.

 

Chelsea rõ ràng đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cho tuyến giữa. N’Golo Kante và Cesc Fabregas đã phải cày ải ở cả ba trận giao hữu vừa qua mà không có giải pháp dự phòng tương xứng.

Tân binh Tiemoue Bakayoko vẫn đang cần thời gian để bình phục chấn thương, trong khi những cầu thủ trẻ ở hàng tiền vệ của Chelsea đều đã ra đi. Nathaniel Chalobah gia nhập Watford, Ruben Loftus-Cheek chuyển đến Crystal Palace dưới dạng cho mượn, và sắp tới là sự ra đi của Matic.

Bổ sung thêm một cầu thủ cho tuyến giữa là nhiệm vụ cấp thiết với Chelsea. Nhưng thật không dễ để đội chủ sân Stamford Bridge có thể mang về một tiền vệ mới để làm tăng chiều sâu trong đội hình.

Đâu là ‘bi kịch’ thực sự của Chelsea?

Đâu là ‘bi kịch’ thực sự của Chelsea?

Trong rất nhiều năm gần đây, Chelsea không cho ra mắt thế giới một cầu thủ trẻ nổi bật nào. Khác với những Dele Alli của Tottenham hay Marcus Rashford của Man United, những cầu thủ trẻ của Chelsea thường bị đem cho mượn hoặc bán đứt cho một CLB khác trước khi kịp tỏa sáng.

Mục tiêu mới nhất mà Chelsea nhắm tới là Renato Sanches, người vừa chơi cực hay trong loạt trận giao hữu của Bayern Munich. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rất muốn rời sân Allianz nhằm tìm cơ hội ra sân nhiều hơn ở một đội bóng khác trong bối cảnh World Cup 2018 không còn quá xa. Phía Bayern Munich không làm khó Chelsea khi nhiều nguồn tin tiết lộ họ đồng ý thỏa thuận cho mượn từ đội bóng nước Anh. Vấn đề nằm ở chỗ chưa chắc Sanches muốn đến Chelsea, bởi anh phải cạnh tranh khốc liệt với Kante và Fabregas, trong khi tuyển thủ 19 tuổi này vẫn còn lựa chọn tốt hơn là AC Milan, nơi anh gần như được mặc định một suất đá chính.

Nếu săn hụt Sanches, Chelsea sẽ nhắm tới hai mục tiêu người Anh là Ross Barkley của Everton và Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal. Barkley đã bị HLV Ronald Koeman loại khỏi danh sách du đấu, nhưng phong độ của cầu thủ này đã sa sút quá nhiều. Chamberlain, tuy là một lựa chọn đa năng, nhưng lại ít khi chơi ở hàng tiền vệ và điều này không đảm bảo rằng anh sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho tuyến giữa Chelsea.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm