Mata có đáng đồng tiền bát gạo

28/04/2016 15:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần vừa rồi, trang web của Sky Sports đã đăng bài báo mang tựa đề: “Juan Mata cho rằng bóng đá bây giờ quá thương mại”. Điều này nghe mỉa mai chắc chỉ kém vụ Fulham bán Mousa Dembele vài năm trước để rồi thay thế anh bằng một cầu thủ khác tên là… Moussa Dembele.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Tây Ban Nha mới đây, Mata đã có một câu trả lời đầy trớ trêu mà bạn hiếm có thể bắt gặp với một ai đang làm trong lĩnh vực bóng đá chứ chưa nói tới một tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh cho rằng: “Chúng ta đang sống trong một thứ bong bóng. So với phần còn lại của xã hội, chúng ta đang kiếm một khoản tiền không thể hiểu nổi. Tôi không thích tính thương mại trong bóng đá. Tôi sẵn lòng giảm lương nếu thể thao giảm đi yếu tố kinh doanh”.

Bạn không cần phải là một người hâm mộ Man United để biết đến Mata và những ồn ào xung quanh giá trị của anh. Vậy câu hỏi được đặt ra là, liệu có phải đúng như Mata nói, cầu thủ bóng đá đang được trả lương nhiều hơn hẳn những gì họ xứng đáng được nhận? Còn tùy.

Có một thực nghiệm tâm lý rất nổi tiếng từ những năm 80 mà trong đó các sinh viên được hỏi  họ sẽ chọn gì giữa 2 chai bia, một có giá 1,80 đô la và một có giá 2,60 đô la. Sau đó một chai mồi thứ 3 được bổ sung, giá 3,40 đô la. Không ai chọn cái chai đó nhưng sự hiện diện của nó đã làm tăng lên đáng kể số người chọn chai 2,60 đô la. Dựa theo kết quả của nhiều nghiên cứu tương tự, con người đánh giá giá trị không phải dựa trên lý thuyết (logic thông thường) mà thường theo cảm tính.

Mức lương hiện tại mà Mata đang được hưởng là 7,8 triệu bảng/mùa. Con số này gấp sáu lần mức lương mà Dele Alli đang được nhận ở Tottenham mùa này, gấp 60 lần mức lương của Thủ tướng Anh, và gấp tới 360 lần số tiền một y tá ở Anh được nhận. Khi bạn đem thù lao của tiền vệ người Tây Ban Nha so sánh với chính bản thân mình, bạn cảm nhận được sự bất công mà anh đề cập đến.

Giá trị của những ngôi sao bóng đá

Để tăng tính thuyết phục, chúng ta cần đặt thu nhập của Mata vào bối cảnh tiền bạc đang ngày càng chi phối bóng đá. Hãy nhớ con số này bằng chỉ 0,5% khoản tiền bản quyền truyền hình mới của Premier League. Nó chiếm vỏn vẹn 4,3% thu nhập của Man United vào năm ngoái. Nếu Mata muốn đuổi kịp số tiền 1 tỷ bảng mà nhà Glazer đã bỏ ra để mua lại đội bóng cách đây hơn một thập kỉ, thì tiền vệ vừa bước sang tuổi 28 phải lao động cật lực tới tận năm 2144. Viễn cảnh này với một cầu thủ không sở hữu tốc độ như anh quả là một tham vọng quá tầm.

Mata: 'Chúng tôi nhận lương cao đến vô lý. Các cầu thủ trẻ nghĩ mình như Maradona'

Mata: 'Chúng tôi nhận lương cao đến vô lý. Các cầu thủ trẻ nghĩ mình như Maradona'

Juan Mata thừa nhận anh và các cầu thủ chuyên nghiệp khác đang kiếm những đồng tiền “ngớ ngẩn” và “sống trong đám bong bóng”.

Chẳng cần phải là một nhà kinh doanh giỏi để có thể nhận ra giá trị mà một cầu thủ bóng đá tài năng tạo ra. Đó là thứ giá trị không chỉ đếm bằng những đồng bạc, những con số chảy trong tài khoản, mà còn nằm ở kỹ năng, cảm xúc và đôi khi cả hạnh phúc nữa. Trên hết, các cầu thủ có thể tạo ra một cây cầu kết nối với thế giới, sử dụng danh tiếng và bệ phóng sẵn có để đạt được điều gì đó mang dáng dấp của một thiên tài.

Hãy nghĩ về những hoạt động từ thiện của Didier Drogba hay Craig Bellamy, cũng như việc Steven Naismith dành tiền cho những người vô gia cư. Zlatan Ibrahimovic đang có những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp Internet.

Đó có lẽ mới là giá trị thực đằng sau lời bình luận của Mata. Nếu các cầu thủ thuyết phục được nhà tài trợ, một người điều hành, một đồng đội, một cổ động viên biết được vai trò của họ trong hoạt động bóng đá ngày càng có xu hướng trở thành một ngành kiếm tiền, thì họ đã đạt được mục đích quan trọng nhất của mình.

2144 Mata phải nỗ lực làm việc đến năm 2144 mới có thể bắt kịp khoản tiền 1 tỷ bảng nhà Glazer dành để sở hữu Man United.

7,8 Mức lương hiện tại mà Mata nhận được ở Man United mỗi mùa là 7,8 triệu bảng.

60 Thu nhập Mata được hưởng gấp 60 lần thu nhập của Thủ tướng Anh, và gấp 360 lần thu nhập của một y tá tại Anh.

Man United muốn đổi Depay lấy Mane

Theo tờ Daily Star, Man United muốn dùng Memphis Depay để đổi lấy Sadio Mane, tiền vệ của Southampton. “Quỷ đỏ” đã theo đuổi Mane từ mùa giải trước song họ đã không chiêu mộ được anh. Ở kỳ chuyển nhượng tới đây, họ sẽ dùng Depay làm mồi nhử để Southampton nhả cầu thủ 24 tuổi người Senegal. Mane đã ghi được tổng cộng 21 bàn trong 72 lần ra sân ở Southampton.

Depay gia nhập Man United vào mùa Hè năm ngoái với giá 25 triệu bảng từ PSV nhưng cầu thủ người Hà Lan đã gây thất vọng lớn và thường ngồi ghế dự bị ở mùa giải này. HLV Ronald Koeman của Southampton đã để mắt đến cầu thủ chạy cánh này và có thể chấp nhận đổi Mane để lấy anh.


Đức Hùng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm