Manuel Pellegrini chỉ trích các học trò sau trận hòa Roma

01/10/2014 08:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn chưa thắng ở Champions League mùa này. Tiếp nối trận thua Bayern Munich vào phút chót là trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà với AS Roma. Ông Manuel Pellegrini chỉ trích học trò và đánh giá Man City chơi chưa đủ sắc bén để xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu mà họ cầm bóng tới 61%.

“Đây là trận đấu quan trọng. Chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà không phải là kết quả tốt nhưng đối thủ của chúng tôi rất mạnh và đang có phong độ cao. Tôi không ngạc nhiên. Roma có những cầu thủ xuất sắc”. ông Pellegrini nói về đội bóng đã toàn thắng 5 trận đầu tiên ở Serie A mùa này và cũng đã hủy diệt CSKA Moskva 5-1 trong trận ra quân ở Champions League.

“Chúng tôi không chơi tốt, nhất là trong hiệp 1. Man City khởi đầu tốt ở những phút đầu tiên. Sau đó Roma gây khó khăn cho chúng tôi. Một trận đấu không dễ dàng nhưng tôi nghĩ Man City lẽ ra có thể chiến thắng trong 20 phút cuối cùng. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn nhưng theo tôi, kết quả hòa là hợp lý. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu để giành những điểm số mới và chờ xem đội nào giành quyền đi tiếp”.

Hai trận tiếp theo Man City sẽ đá với CSKA Moskva trên sân nhà và sân khách. Họ cần phải thắng cả hai trận để nuôi hy vọng đi tiếp. Được hỏi cơ hội đi tiếp của Man City như thế nào?

Ông Pellegrini nói: “Tôi không biết. Mọi chuyện tùy thuộc vào việc chúng tôi chơi thế nào ở trận kế tiếp. Man City mới giành được 1/6 điểm tối đa nhưng chúng tôi chỉ kém Roma 3 điểm. Hy vọng Man City có thể đánh bại CSKA tại Moskva. Chúng tôi phải chiến đấu để giành thêm 12 điểm nữa và Man City sẽ nỗ lực đến cùng để giành vé vào vòng trong”.

Về bàn thua của Man City, Kompany và Joe Hart mắc lỗi nhưng ông Pellegrini cho rằng đây là sai lầm tập thể: “Khi đối thủ ghi bàn thì đó không chỉ là lỗi của 1-2 cầu thủ nào đó. Chúng tôi đã để Totti có quá nhiều khoảng trống trong tình huống đó”.

Trận này City chơi với 2 tiền đạo là Aguero và Dzeko. Ông Pellegrini bảo vệ lựa chọn tấn công này nhưng nhấn mạnh Man City chuyền hỏng quá nhiều trong những tình huống đơn giản.

“Hôm nay chúng tôi không được chính xác trong các đường chuyền. Khi để mất bóng quá nhiều, Man City không có đủ tiền vệ để thu hồi bóng. Nhưng đó không phải là lí do. Nguyên nhân chính là chúng tôi để mất bóng từ những đường chuyền rất đơn giản”.

HT

Theo Guardian


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm