Manuel Pellegrini: ‘Chẳng khó khăn gì khi loại Vincent Kompany’

05/03/2015 08:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manuel Pellegrini tuyên bố rằng ông chẳng có khó khăn gì khi loại đội trưởng Vincent Kompany khỏi đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Leicester City ở vòng 28 Premier League vừa qua. 

Nhưng Kompany cũng là chỉ 1 trong số 5 sự thay đổi mà HLV Pellegrini thực hiện so với thất bại 1-2 trước Liverpool. Ngoài Kompany, 4 cầu thủ trụ cột khác cũng phải ngồi dự bị ở Etihad đêm qua hoặc bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu là Samir Nasri, Fernandinho, Pablo Zabaleta và Edin Dzeko. 

Kompany và Dzeko trên ghế dự bị ở trận thắng Leicester

Việc Kompany phải ngồi dự bị trước Leicester (cùng với Zabaleta và Dzeko) là hệ quả tất yếu sau những màn trình diễn tồi tệ gần đây của anh. Kompany đã biếu cho Arsenal một quả penalty, có thể làm tốt hơn trong cả 2 bàn thua ở trận thua Barca, và bị Philippe Coutinho qua mặt trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Liverpool mới đây. 

Thậm chí, theo một cuộc khảo sát của tờ Manchester Evening News, các CĐV Man City đều thống nhất rằng Kompany nên bị loại khỏi đội hình chính. Và đó là điều mà HLV Pellegrini đã làm. 

Khi được hỏi tại sao ông lại để Kompany ngồi ngoài, HLV Pellegrini giải thích: “Cũng cùng với lý do như Pablo Zabaleta, Fernandinho, Samir Nasri và Edin Dzeko thôi. Tôi nghĩ rằng làm mới đội bóng là điều quan trọng, cả về tinh thần lẫn thể lực, sau 2 trận đấu khó khăn. Chúng tôi có đội hình mà chúng tôi muốn nên đây là thời điểm tốt để làm mới đội bóng”.

“Chẳng có khó khăn gì khi để Kompany ngồi ngoài bởi chúng tôi cần một đội bóng mới mẻ trong ngày hôm nay. Tôi đã làm điều tốt nhất cho đội bóng. Kompany đã chấp nhận nó một cách vui vẻ và chẳng có vấn đề gì cả”.

Trong khi đó, HLV Nigel Pearson của Leicester tin rằng đội bóng của ông nên được hưởng 3 quả penalty trong trận thua Man City. 

V.M
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm