Manuel Pellegrini: ‘Cầu thủ của tôi đã bị vắt kiệt sức’

20/04/2016 06:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Chelsea cuối tuần qua là lần đầu tiên Man City giành 3 thắng lợi liên tiếp kể từ tháng 9. Tín hiệu ấy dự báo về khả năng Man City tiếp tục thăng hoa trong trận đấu với Newcastle.

Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi đã không xảy ra. Trên sân St. James Park, Man City bị cầm hòa 1-1 và đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua Top 4. Sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini than thở rằng cầu thủ của ông đã đánh mất đi sức mạnh mà họ có trong trận thắng Chelsea 3-0 tuần trước.

“Trước khi ra sân chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn. Tôi không thấy được năng lượng mà chúng tôi có hôm thứ Bảy. Trận đấu đến chỉ 3 ngày sau cuộc chiến với Chelsea. Vào cuối mùa, không dễ để cầu thủ tìm lại 100% thể lực trong thời gian ngắn như vậy. Đội hình ra sân cũng khác vì chúng tôi có một số thay đổi. Bởi thế, trận đấu này chúng tôi không có được sức mạnh như trận trước”.


Man City không duy trì được sức mạnh như trong trận gặp Chelsea

Sergio Aguero đã có bàn thắng thứ 100 tại Premier League để đưa Man City vươn lên dẫn trước ở phút thứ 14 trước khi Vurnon Anita ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle ở phút 31. Aguero là cầu thủ thứ 25 trong lịch sử Premier League làm được điều này. Trong số đó, chỉ có Alan Shearer là lập được cột mốc này với số trận thi đấu ít hơn Aguero (124 trận).

HLV Pellegrini vì thế rất hài lòng về học trò. “Cậu ấy xứng đáng có được điều đó. Cậu ấy chính là sự khác biệt quan trọng trong những trận đấu. Aguero là cầu thủ kỹ thuật và có sức mạnh. Tôi mừng cho cậu ấy”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm