Mancini tống khứ Balotelli dọn chỗ cho Suarez

15/11/2012 09:53 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Manchester City đang tính sẽ thực hiện vụ chuyển nhượng đình đám trong mùa Đông năm nay trong “nội bộ” Premier League. 



Mancini không còn muốn kiên nhẫn thêm nữa với Balotelli- Ảnh Getty

Tờ Daily Mail gây bất ngờ khi tiết lộ mục tiêu của Man City ở thị trường chuyển nhượng tháng 1 tới chính là tiền đạo Luis Suarez của Liverpool. Chân sút người Uruguay hiện là nhân tố không thể thiếu trong đội hình “The Kop” khi ghi tới 11 bàn thắng tính đến thời điểm này.

Cũng bởi nguyên do đó mà không dễ để Mancini có thể đưa được Suarez rời Anfield. Nhưng với tiềm lực tài chính cũng như thế mạnh trên sân cỏ của mình, Mancini vẫn tự tin tuyên bố “không có gì là không thể”.

Số tiền dự kiến mà Man City sẽ phải bỏ ra nếu muốn chiêu mộ Suarez lên tới 50 triệu bảng. Mức giá trên không phải là đòi hỏi quá cao đối với một tiền đạo đang có khả năng săn bàn tốt, là trụ cột với đội bóng và thời hạn hợp đồng kéo dài đến năm 2017.

Bản thân Suarez cũng muốn gắn bó với sân Anfield, nơi anh nhận được sự ủng hộ và tình cảm nồng nàn từ BLĐ, BHL và cả CĐV trong vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra. Tuy nhiên, trong thương vụ chèo kéo Suarez, Mancini sẽ tập trung khai thác vào mục tiêu Champions League- danh hiệu mà chân sút 25 tuổi dường như khó có thể với tay đến nếu như tiếp tục chung thủy với Liverpool.

BLĐ Man City tất nhiên sẽ không chồng đủ 50 triệu bảng cho Mancini thực hiện thương vụ này nhưng chiến lược gia người Italia cũng đã có kế sách của mình. Một số nguồn tin từ Etihad cho hay dự định của Mancini là sẽ bán Mario Balotelli để có tiền và có cả chỗ để đón Suarez đến.

Mancini dường như đã chán chường với thói vô kỷ luật và phong độ ngày càng đi xuống sau lỳ Euro của Balotelli và không muốn gặp thêm rắc rối nào với tiền đạo đồng hương. Ngoài Suarez, một mục tiêu khác ở hàng công mà Mancini nhắm đến là Radamel Falcao của Atletico Madrid.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm