Mancini sẽ cho Balotelli... "100 cơ hội" để chuộc lỗi

05/01/2013 06:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mancini vừa lên tiếng phủ nhận vụ xô xát xảy ra vào hôm thứ Năm. Đồng thời, vị thuyền trưởng của Man City cho biết ông sẽ tha thứ cho Balotelli, bất chấp những hành động bất kính của cầu thủ này với ông.

Bức ảnh về vụ xô xát giữa Balotelli và HLV Mancini trong buổi tập ở trung tâm huấn luyện Carrington đã nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo ở Anh. Tuy nhiên, HLV Mancini đã phủ nhận điều này: "Không có vụ xô xát nào cả, những gì bức ảnh chụp là không đúng sự thật, đó là những hình ảnh tồi tệ".


HLV Mancini và Balotelli - Ảnh: Getty

Mancini cũng lên tiếng bỏ qua cho Balotelli: "Tôi sẽ cho cậu ấy thêm 100 cơ hội nếu điều đó giúp cậu ấy thay đổi. Tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội khác, chắc chắn, bởi cậu ấy mới 22 tuổi và có thể mắc một vài sai lầm". Trước đó, vị chiến lược gia người Italia đã tuyên bố Balotelli đã chơi trận cuối cùng của mình trong màu áo Man City, sau khi cầu thủ này bị đuổi khỏi sân trong trận thua trước Arsenal hồi tháng Tư. Mặc dù vậy, Mancini đã không bán Balotelli hồi mùa Hè, bất chấp sự săn đón ráo riết từ phía AC Milan.

Mancini đã hạ thấp vụ xô xát trong buổi tập hôm thứ Năm cũng như cho rằng Balotelli vẫn có tương lai ở Man City, nếu tiền đạo này thay đổi thái độ của mình: "Điều đó không hề xấu như mọi người tưởng. Chúng tôi đang tham gia vào một trận đấu. Mario đã đá vào chân đồng đội và tôi nói "hãy đi vào trong, rời khỏi sân ngay". Cậu ấy nói "không", bởi vậy tôi đã túm lấy áo của cậu ấy và đẩy cậu ấy ra ngoài sân. Đó thực sự là những gì đã xảy ra. Chẳng có gì đặc biệt cả".

Mancini nói thêm: "Mario là như thế đó, nhưng suy nghĩ của tôi (về tương lai của cậu ấy) không thay đổi, điều này không quan trọng. Vấn đề có thể là bản thân cậu ấy. Nếu cậu ấy không thay đổi, sẽ rất khó khăn cho tương lai của cậu ấy, chứ không phải cho tôi. Mario có thể ở với tôi một ngày, một tháng, năm năm. Cậu ấy đã 22 tuổi. Cậu ấy cần phải thay đổi".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm