Mancini hết lời khen ngợi “cú poke” của Dzeko

29/08/2011 09:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini đã khẳng định rằng ông luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản năng săn bàn của Edin Dzeko. Dù có chiến thắng đậm nhưng nhà cầm quân người Italia cho rằng Man City vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.

 

ManCity vừa có trận đại thắng 5-1 ngay trên sân của Tottenham. Trong chiến thắng này,  chân sút Edin Dzeko gây ấn tượng mạnh sau khi anh lập một “cú poke” với 4 bàn thắng.  Như vậy, tính tổng cộng, sau 3 trận đấu, Dzeko đã ghi tới 6 bàn, một hiệu suất quá cao của chân sút người Bosnia.

 

HLV Mancini - Ảnh Getty

Thực sự hài lòng với phong độ ấn tượng của Dzeko, Mancini thể hiện sự mãn nguyện sau trận đấu với Tottenham. Trên ESPN, ông đã chia sẻ: “Tôi có niềm tin rằng Dzeko sẽ ghi rất nhiều bàn thắng trong mùa giải năm nay bởi vì cậu ấy đã hiểu rất rõ Premier League. Khi còn ở Wolfsburg, cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng và Dzeko đã chứng minh cậu ấy có thể ghi bàn ở bất cứ CLB nào cậu ấy chơi bóng”.

 Dù có chiến thắng đậm ngay tại White Hart Lane nhưng Roberto Mancini vẫn không thực sự hài lòng nhất là khi đội bóng của ông vẫn để thua 1 bàn. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt trước một đội bóng mạnh. Điều khiến tôi thất vọng là cái cách ManCity phải nhận bàn thua. Tôi nghĩ cả đội phải chơi tập trung hơn trong tình huống này”.

 

Trong trận đấu này, tiền vệ Samir Nasri, người đã có màn ra mắt thực sự hoàn hảo với 3 đường chuyền thành bàn, nói rằng Man City đã sẵn sàng là một thách thức lớn cho chức vô địch Premier League năm nay. Tuy nhiên, Mancini vẫn thể hiện rõ sự thận trọng với những phát biểu mang tính chất nước đôi. “Tôi nghĩ mùa bóng còn rất dài. Điều quan trọng là ManCity đã chơi tốt trong quãng thời gian khởi đầu của mùa bóng. Hiện tại chúng tôi có rất nhiều cầu thủ phải chơi cho ĐTQG trong vòng 10 ngày tới vì thế trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi có thể ghi tới 3-4 bàn trong mỗi trận đấu, nhưng điều này là không thể. Ở thời điểm này, tôi nghĩ rằng chúng tôi có nhiều việc để làm. Phải đến cuối mùa giải, chúng tôi mới có thể nhìn lại những gì mà đội bóng đạt được”.

 

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, Man City cùng với M.U chia sẻ 2 vị trí đầu bảng. ManCity đứng sau “người hàng xóm” do thua kém về chỉ số phụ.

 

Nhật Quang (Tổng hợp)

 

* Chấm điểm cầu thủ hai đội theo Goal:

+Tottenham: Friedel - 6.0, Corluka - 5.5, Dawson - 5.5, Kaboul - 4.5, Assou-Ekotto - 5.5, Bale - 6.0, Lennon - 5.0, Modric - 4.5, Kranjcar - 5.5, Van der Vaart - 6.5, Crouch - 5.5

 

Thay người: Huddlestone - 5.0, Livermore - 6.0, Defoe - 6.0

 

+ Man City: Hart - 6.0, Zabaleta - 6.0, Kompany - 8.0, Lescott - 6.0, Clichy - 6.0, Touré - 6.5, Barry - 6.0, Silva - 7.5, Nasri - 8.5, Agüero - 7.0, Dzeko - 9.0

 

Thay người: Richards 60, Savic 60

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm