Mancini: "Điên đầu" vì Balotelli, đau đầu vì hàng công

13/01/2013 10:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Lý do khiến ĐKVĐ Premier League, Man City, bị kình địch M.U bỏ xa trên BXH? Chỉ có thể là Mancini không biết phát huy những họng súng ông đang sở hữu.

Aguero vắng mặt, Dzeko là niềm hy vọng của Man City.

Mancini không thể thờ ơ với con số thống kê sau: Cặp tiền đạo tốt nhất của Man City, Sergio Aguero - Carlos Tevez, mới ra sân cùng nhau 8 trong 21 trận tại Premier League. Như một hệ quả tất yếu, đội chủ sân Etihad bị M.U bỏ xa đến 7 điểm, ghi ít hơn 16 bàn so với cùng thời điểm năm trước. Chấn thương, phong độ thất thường, vấn đề Balotelli và sự thiếu quyết đoán của chính Mancini là tác nhân đẩy ông vào thế khó trong việc sắp xếp nhân sự.

Hãy cùng đánh giá từng cặp tấn công mà Mancini lựa chọn. Hiệu quả nhất, đương nhiên phải là song sát người Argentina Aguero - Tevez. 8 trận đấu bộ đôi này hiện diện, Man City thắng tới 7 lần, ghi 17 bàn, chiếm gần một nửa  tổng số bàn thắng của The Citizens, mang lại điểm số trung bình 2,63/trận. Xếp kế tiếp là cặp Balotelli - Tevez, có được 8 bàn qua 5 lần xuất hiện, thu về 2 điểm/trận.

Mancini chỉ ra rằng chấn thương buộc ông phải thay đổi nhân sự thường xuyên. Không hề sai chút nào. Ngoại trừ Joe Hart, Yaya Toure và Carlos Tevez, bộ khung đá chính của Man City liên tục xáo trộn vì những sự vắng mặt. Mức độ ảnh hưởng mùa này cao hơn mùa trước.

Aguero là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của Man City. Mùa này, vì  những chấn thương, anh chỉ đá chính 14 trận, ít hơn đồng hương Tevez một trận. Chấn thương mắt cá trong trận mở màn gặp Southampton khiến anh rời xa sân cỏ một tháng. Vấn đề ở gân kheo loại anh ra khỏi trận đấu tối nay với Arsenal.

Mancini thừa nhận như sau: “Đúng, năm nay chúng tôi có rất nhiều ca chấn thương. Năm ngoái chúng tôi không rơi vào tình trạng như thế này. Biết rằng chấn thương đang gõ cửa các trụ cột nhưng chúng tôi phải chấp nhận bởi đó là một phần của bóng đá”.

Ông mới nói một phần vấn đề. Bản thân Mancini cũng có lỗi bởi sự thiếu quyết đoán trong lựa chọn nhân sự. Tevez chơi tuyệt hay khi ghi bàn mở tỷ số trong 3 trận đầu mùa của Man City. Đột nhiên anh bị loại khỏi đội hình trong trận đấu với Arsenal ngày 23/9 năm ngoái (hòa 1-1). Đó là một trong sáu lần Mancini đẩy Tevez lên ghế dự bị. Ông không giữ vững lập trường giữa việc phớt lờ hay để ý kết luận từ những con số thống kê rằng cặp Aguero - Tevez là số 1 ở Man City.

Một ví dụ khác là trận gặp Stoke đầu năm nay. Tevez bị Mancini đày lên ghế dự bị không lý do, nhường chỗ cho Edin Dzeko. Trước đó anh đá chính trong ba trận đấu gặp Reading, Sunderland và Norwich. Mancini vẫn điềm tĩnh bào chữa như sau: “Tiền đạo nào cũng có lúc tịt ngòi không rõ lý do. Năm ngoái chúng tôi ghi rất nhiều bàn thắng. Năm nay ít hơn chừng 15-16 bàn. Điều quan trọng là Aguero, Tevez và Dzeko vẫn chơi tốt trong 2 trận gần nhất”.

Balotelli không được nhắc đến nhiều trong các phương án tấn công của Man City. Đơn giản, anh là cục nợ của cả đội bóng lẫn Mancini. Không thể chấp nhận một chân sút giá 24 triệu bảng, hưởng lương 170.000 bảng/tuần chỉ ghi được 1 bàn mùa này. Anh gây hàng loạt rắc rối khi dọa kiện Man City vụ phạt hai tuần lương, bị đuổi khỏi sân tập sau pha vào bóng ác ý với Scott Sinclair. Thế mà Mancini vẫn để ngỏ khả năng Balotelli ra sân trong thời gian tới.

Điều đó cho thấy ông thầy người Italia đang rối tinh rối mù với các chân sút. Vấn đề lớn nhất cản trở tham vọng bảo vệ ngai vàng của Man City là đây chứ đâu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tevez sắp ký hợp đồng mới

HLV Roberto Mancini mong muốn Carlos Tevez sớm gia hạn hợp đồng với Man City trong thời gian tới. Tiết lộ trên tờ Telegraph, chiến lược gia người Italia cho rằng Apache cần phải được ký thêm một năm nữa thay vì để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của chân sút người Argentina sẽ đáo hạn vào tháng 6/2014. Đội chủ sân Etihad tỏ ra khá thờ ơ trong việc giữ chân vua phá lưới mùa giải 2010-11.

Đến Man City từ kình địch M.U tháng 7/2009, Tevez suýt phải ra đi sau vụ từ chối ra sân ở trận gặp Bayern Munich tại Champions League tháng 9/2011 và tự ý bỏ về quê nhà gần 5 tháng. Mọi thứ chỉ êm xuôi khi Tevez đồng ý trở lại thi đấu và giúp Man City đăng quang Premier League lần đầu tiên kể từ năm 1968.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm