Man Unted không có ‘đất’ cho người trẻ: Martial, Luke Shaw, Depay phải ra đi

16/11/2016 19:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Man United của Alex Ferguson đến Man United của Jose Mourinho là những đổi thay quá lớn. Những đổi thay ấy có thể khiến những Depay, Luke Shaw, Martial rời Old Trafford khi tuổi đời của họ còn rất trẻ.


Người ta bảo “không có đất cho người già” nhưng ở Man United bây giờ thì ngược lại. Người già như Ibrahimovic (35 tuổi) vẫn còn rất nhiều “đất” trong khi với những người trẻ như Shaw, Depay, Martial thì cơ hội ra sân dành cho họ đang ngày một ít đi.

Đó là chuyện khác xa với thời Alex Ferguson. Còn nhớ khi Sir Alex chiêu mộ Cristiano Ronaldo về Old Trafford, vây quanh CR7 khi ấy là những Ryan Giggs, Scholes, Roy Keane. Tức là tiền đạo Bồ Đào Nha chơi bóng cùng với những đàn anh giàu kinh nghiệm. Một mặt, Ronaldo có cơ hội học hỏi từ họ để từng bước trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tính cách, tâm lý.

Mặt khác, dù là tài năng trẻ hàng đầu Châu Âu khi cập bến Old Trafford, Ronaldo không bị buộc phải trở thành cầu thủ quyết định số phận trận đấu, không phải lo gánh bất cứ thứ trách nhiệm nào dành cho một ngôi sao. Sir Alex cho Ronaldo làm quen dần dần với áp lực và anh có hẳn 1 năm để ổn định ở môi trường mới.


Nhờ được dìu dắt bởi các đàn anh gạo cội và lại không phải chịu áp lực nên CR7 phát triển ổn định và tỏa sáng rực rỡ sau đó như chúng ta đã biết. Nhưng đấy là chuyện của một thời đã xa. Memphis Depay (22 tuổi), Anthony Martial (21 tuổi) bây giờ không may mắn như siêu sao Bồ Đào Nha hồi mới đến United.

Man United muốn phục sinh thì bắt buộc phải làm hai việc

Man United muốn phục sinh thì bắt buộc phải làm hai việc

Chiến thắng 3-1 trước Swansea giống như tia sáng cuối đường hầm với Man United. Nhưng nó không đồng nghĩa với một cuộc phục sinh.

Cũng còn rất trẻ khi gia nhập Quỷ đỏ, cũng non kinh nghiệm và bắt buộc phải có thời gian để hòa nhập vào lối chơi của United cũng như với môi trường bóng đá Anh nhưng ở Old Trafford lúc này không còn những Ryan Giggs, Scholes, Roy Keane nào để dìu dắt, chỉ bảo cho Martial và Depay.

Và trên ghế nóng của Quỷ đỏ, Sir Alex cũng không còn ngồi đó mà là Jose Mourinho. HLV Bồ Đào Nha không thuộc dạng kiên nhẫn chờ đợi các cầu thủ trẻ trưởng thành hay đặt nhiều niềm tin  ở họ. Trường hợp của Luke Shaw cũng tương tự. Anh đến United khi mà tất cả những hậu vệ đàn anh như Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic đều đã ra đi. Không có ai chia sẻ, hỗ trợ Shaw trong buổi đầu ở Old Trafford.


Cả ba cầu thủ trẻ của United đều đang gặp một khó khăn chung và cùng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt do thời thế thay đổi. Họ không được các đồng đội cựu binh truyền dạy kinh nghiệm và họ phải làm việc với một HLV luôn đòi hỏi rất cao ở họ mà không quan tâm đến việc cho họ thời gian thích nghi với môi trường mới.

Bản thân Mourinho cũng đang chịu áp lực phải sớm mang lại thành công cho United. Thế nên, nếu những Luke Shaw, Martial và Memphis Depay không sớm làm ông hài lòng thì rõ ràng họ không có “đất sống” ở Old Trafford.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm