Man United: Van Gaal không thể vô địch với một “bệnh viện”?

22/11/2014 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã chưa thể mang tới câu trả lời cho Man United, nhưng vận may đã không đứng về phía ông.

Hôm thứ Năm, sau một tuần lo lắng về chấn thương dây chằng của Daley Blind khi tiền vệ này về phục vụ ĐT Hà Lan, HLV Man United đã ra một thông báo chính thức. Ông nói CLB chưa biết anh phải nghỉ đấu bao lâu cho tới một xét nghiệm nữa sẽ diễn ra trong tuần tới. “Sẽ lâu đấy, nhưng không phải là 6 tháng”, Van Gaal nói.

Những chấn thương bí hiểm

Cùng lúc, tài khoản Twitter chính thức của CLB nói Blind sẽ chấn thương gần 6 tháng. Blind sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tới Arsenal thứ Bảy này và là cầu thủ thứ 23 của Man United mùa này không thể ra sân vì chấn thương, đưa tổng số ca chấn thương ở đội bóng từ khi Van Gaal tới lên con số 39.

Cho cuối tuần này, Van Gaal nhiều khả năng sẽ phải cho ra sân một đội hình què quặt. Sir Alex Ferguson từng cho ra sân một đội bóng gồm 7 hậu vệ trong chiến thắng 2-0 nổi tiếng ở tứ kết Cúp FA trước Arsenal của Man United tháng 3/2011. Nhưng khác biệt ở chỗ lần này Van Gaal không được lựa chọn.

Nguy cơ thua trận cuối tuần này của đội bóng áo đỏ đã tăng lên rất nhiều sau lượt trận của các ĐTQG tuần rồi, với 11 ca chấn thương nghiêm trọng, chưa kể thêm tin xấu về việc Radael Falcao sẽ phải vắng mặt 2 tuần nữa.

Điều trớ trêu là trong quá khứ, chính Arsenal mới là đội hay gặp khủng hoảng chấn thương, thường xuyên tới mức phương pháp tập luyện và đội ngũ y tế của họ bị đặt dấu hỏi. Giờ thì những câu hỏi đó đang chuyển sang Man United. Liệu 39 ca chấn thương có phải chỉ là do vận rủi? Liệu có ca chấn thương nào có thể ngăn chặn? Liệu Van Gaal có vai trò gì trong cuộc khủng hoảng này?

Cho tới giờ thì các cầu thủ không có dấu hiệu gì bất mãn vì tập luyện quá tải ở Man United. Họ đều đồng thanh bày tỏ sự hứng khởi với phương pháp mới của Van Gaal, nhất là cách mà ông tập trung vào từng chi tiết một. Những phiên tập mùa này được cho là thoải mái và dễ chịu hơn hẳn việc “cày thể lực” dưới thời David Moyes ở mùa trước.

Không thể vô địch với một “bệnh viện”?

Tuy nhiên, đó có thể chính là vấn đề. Không giống như Arsenal, một đội bóng đã trải qua 18 năm liền với cùng một HLV, rất nhiều xáo trộn đã diễn ra ở Man United khi họ có 3 HLV trong vòng một năm rưỡi qua. Điều đó cũng khiến khó xác định đâu là những di chứng của triều đại trước và đâu là những vấn đề mới. Mãi tới cuối tháng 9, trợ lý chuyên về huấn luyện thể lực của Van Gaal, Jos van Dijk, mới tiếp quản lại đầy đủ công việc ở CLB từ Tony Strudwick, người của Moyes.

Sự gián đoạn đó phần nào giải thích cho cơn bão chấn thương hiện giờ, bất chấp những công nghệ mới đã được áp dụng ở sân tập của Man United, như các máy đánh giá thể lực Toshiba cực kỳ hiện đại. Cũng đáng nhắc rằng dưới thời Ferguson, cứ 6 ngày trong mùa giải thì Man United dính một chấn thương, trong khi với Moyes, con số đó chỉ còn 3 ngày và đang có chiều hướng tăng lên nữa với Van Gaal.

Tất nhiên, còn cả do những vấn đề cũ. Nhiều cầu thủ trong đội hình Man United đã là khách quen của phòng y tế, dưới thời bất cứ HLV nào, như Jonny Evans, Chris Smalling và Phil Jones. Falcao thì đã chấn thương dây chằng dai dẳng suốt từ khi anh còn ở Monaco. Cũng không thể loại trừ khả năng tất cả những điều đó xảy ra đồng loạt: thay HLV, HLV thể lực mới, nhiều người dễ chấn thương, loạt trận của các ĐTQG… dẫn tới một giai đoạn trùng hợp đẩy CLB vào cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một số chuyên gia, như HLV thể lực nhiều năm kinh nghiệm người Hà Lan Raymond Verheijen, cho rằng Van Gaal cũng có phần trách nhiệm khi để các cầu thủ tập quá nặng, hai phiên mỗi ngày, trong chuyến du đấu đầu mùa ở Mỹ.

Pep Guardiola, một trong những “tông đồ” của Van Gaal, từng nói một đội bóng chỉ có thể trải qua một số ca chấn thương nhất định mỗi mùa nếu muốn đạt được mục tiêu. Với Man United sau 3 tháng thi đấu, họ có lẽ đã vượt qua “định mức khuây khỏa” đó rồi.

Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm