Man United và Carrick: Sự phụ thuộc nguy hiểm

07/05/2015 05:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United vừa thua trận thứ 3 liên tiếp ở Premier League vào cuối tuần rồi, thủng lưới 5 bàn và không ghi được bàn nào. Lý do: Carrick chấn thương!

Các CĐV áo đỏ đang ngày càng lo sợ những gì đội bóng của HLV Louis van Gaal thể hiện trong giai đoạn trước đó chỉ là ảo giác và viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ là họ để mất suất dự Champions League vào tay kình địch Liverpool. Thời điểm này, Man United cần hơn bao giờ hết những cái đầu lạnh và những tính cách lớn, đủ trầm tĩnh và bản lĩnh để đưa đội bóng vượt qua khó khăn. Nhưng tiếc cho họ, Michael Carrick đang chấn thương.

Thiếu Carrick, Man United mất điểm tựa

Sự phụ thuộc của đội bóng áo đỏ vào tiền vệ đã 33 tuổi này đang ngày càng trở nên nguy hiểm và ngay cả với tình trạng thể lực cũng như tuổi tác hiện giờ của Carrick, sẽ là quá sớm nếu nói tới việc thay thế anh ở Old Trafford. Các BLV đã nói rất nhiều về việc các đối thủ của Man United xử lý họ ra sao, để mặc cho đội bóng của Van Gaal cầm bóng và phản công nhanh.

Trước khi Carrick chấn thương, Man United là một ông lớn thực sự của Premier League, với một hệ thống đã định hình và rất hiệu quả. Sự vắng mặt của anh sau chiến thắng 4-2 trước Man City gây ra sự mất cân đối và làm đứt gãy lối chơi của đội bóng áo đỏ. Carrick không chỉ mang tới cho Man United những đường chuyền và khả năng điều phối thế trận, mà cả khả năng đánh chặn lẫn thay đổi nhịp độ trận đấu.

Juan Mata, chẳng hạn, chơi hay nhất khi có nhiều khoảng trống bên góc phải vòng cấm địa đối phương, nhưng khoảng trống đó chỉ xuất hiện vì Ander Herrera có thể tự do lao lên phối hợp với anh. Để Herrera có thể thoải mái đá như thế, anh cần một đối tác tin cậy phía sau, và với tất cả những đóng góp của Daley Blind, tiền vệ người Hà Lan thiếu nhãn quan và khả năng bao quát như của Carrick.

Người không thể thay thế

Không phải là triết lý của Van Gaal đã thất bại, mà là Man United thiếu chiều sâu ở tuyến giữa để triển khai thành công triết lý đó. Thật ra, vấn đề tiền vệ trung tâm của họ đã dai dẳng suốt từ thời hậu Roy Keane tới giờ, và Carrick là người duy nhất đáng coi là thành công trong vị trí “mỏ neo” suốt ngần ấy năm.

Sau khi Carrick tới Old Trafford từ Tottenham năm 2006 với giá 19 triệu bảng, một số người đã lấy làm khó hiểu vì anh nhận chiếc áo số 16 của Keane. Khi tiền vệ người Ireland ra đi năm 2005, nhiều CĐV áo đỏ vẫn cho rằng một thập kỷ trước đó là “thời đại Keane”, khi anh đóng vai trò rất quan trọng trong hàng loạt các danh hiệu lớn. Carrick bị coi là một người thay thế không xứng tầm, bởi phong cách cũng như lối chơi của anh hoàn toàn khác, nếu không muốn nói là trái ngược với sự quyết liệt đến thô bạo và máu lửa của Keane.

Nhưng Carrick chắc chắn cũng là một trong những cầu thủ lớn nhất của Man United. Anh đã chơi gần 400 trận cho màu áo đỏ. Để so sánh, Rio Ferdinand, một tượng đài không thể tranh cãi của Old Trafford, có 455 trận ra sân. Trong khoảng thời gian đó, Carrick cũng đã có 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 2 lần vào chung kết giải này.

Lời khen ngợi lớn nhất cho Carrick có lẽ là khi Man United chưa thể tìm ra một người thay thế anh. Giống như với Keane trước đó, hàng tiền vệ áo đỏ đã được xây dựng xung quanh một thủ lĩnh với quá nhiều tổ hợp kỹ năng mà không ai có thể thay thế ngay lập tức mà mang lại hiệu quả tương đương. Sergio Busquets có lẽ là người gần nhất mà các CĐV Man United có thể mơ ước, dù khả năng anh rời Barcelona gần như là số không. Nhưng Ilkay Guendogan của Dortmund cũng sẽ là một lựa chọn không tồi.

Còn ngay lúc này, nếu ở Man United có ai không thể thay thế, thì đó chính là Carrick.

379 Carrick đã chơi 379 trận cho Man United, ghi được tổng cộng 23 bàn thắng.

2 Trong 18 trận Carrick chơi cho Man United ở Premier League mùa này, đội bóng áo đỏ chỉ thua 2 trận.

1.457 Với 1.457 phút ra sân mùa này ở Premier League, Carrick là tiền vệ chơi ít nhất trong đội 1 Man United.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm