Man United: Trận chiến cuối cùng của Van Gaal

31/03/2016 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal vừa trở về Man United sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh ở Bồ Đào Nha, và 9 trận đấu sắp tới có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của ông trên băng ghế chỉ đạo đội chủ sân Old Trafford.

Khoảng thời gian các ĐTQG tập trung phần nào đó giúp cho chiến lược gia 64 tuổi này có cơ hội quý báu để tận hưởng những thú vui, trước khi bước vào sáu tuần quyết định cùng với Man United.

Chưa có quyết định nào về Van Gaal

Khả năng Van Gaal thực hiện tốt năm cuối cùng trong bản hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Old Trafford vẫn còn là một dấu hỏi. Ngày càng có nhiều những luồng ý kiến khác nhau giữa các cổ động viên Man United về việc nên giữ lại vị HLV người Hà Lan này hay không.

Có một thói quen thường thấy của Man United mùa này: họ chỉ chơi hay khi bị dồn vào chân tường với cả núi sức ép. Chẳng hạn, sau thất bại trước Liverpool ở lượt về vòng 1/8 Europa League, thầy trò Van Gaal lại đánh bại kình địch cùng thành phố Man City ngay trên sân Etihad.

Dù vậy, phần lớn những cổ động viên Man United vẫn mong mỏi một sự thay đổi, và chúng ta sẽ biết được phản ứng của Ed Woodward cũng như ban lãnh đạo đội bóng trong thời gian tới. Đội chủ sân Old Trafford tỏ ra khá kín tiếng với những vấn đề về Van Gaal, trợ lý Ryan Giggs và Jose Mourinho. Họ cần thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng, và điều ấy khiến cho 9 trận đấu cuối cùng của mùa giải có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Van Gaal.

9 trận ở Premier League và Cúp FA

Những cuộc đối đầu với Everton, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace, Leicester, Norwich, West Ham và Bournemouth sẽ quyết định liệu Man United có thể giành quyền dự Champions League mùa tới hay không. Hy vọng giành danh hiệu của đội chủ sân Old Trafford chưa hẳn đã chấm hết, khi họ còn một trận đá lại ở tứ kết Cúp FA với West Ham. Nếu giành thắng lợi ở trận đấu ấy, Man United sẽ đối đầu với Everton ở vòng bán kết trên sân Wembley.

Mặc cho những lời đồn đoán, Van Gaal tin rằng ông đang ở giai đoạn giữa của dự án kéo dài ba năm ở Man United. Đã hơn một lần chiến lược gia người Hà Lan giải thích rằng mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford mùa này là xếp thứ ba ở Premier League, cao hơn một bậc so với thành tích mùa trước.

Hiện tại Man United đang kém đội xếp thứ 3 Arsenal 5 điểm, thế nên cơ hội để thầy trò Van Gaal hoàn thành mục tiêu là vẫn còn. Hoàn thành nhiệm vụ ấy là một trong những yếu tố có thể giúp chiến lược gia người Hà Lan đảm bảo giữ vững chiếc ghế của mình trong mùa giải. Tình hình sẽ trở nên tốt hơn với Van Gaal nếu ông giúp Man United lên ngôi ở đấu trường Cúp FA, điều khiến cho Ed Woodward dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến chiếc ghế HLV ở sân Old Trafford. Mặt khác, không ít người yêu mến Man United tin rằng với khoản tiền trên dưới 300 triệu bảng bỏ ra để mua sắm cầu thủ trong hai năm vừa qua, đội chủ sân Old Trafford xứng đáng nhiều hơn một vị trí trong Top 4 tại Premier League và một danh hiệu ở sân chơi quốc nội.

Nếu Man United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 và danh hiệu Cúp FA, Van Gaal có thể tránh được nguy cơ bị sa thải, bất chấp những nghi ngờ về năng lực của mình.

Sau 92 trận và 12 tân binh trong 2 năm, Van Gaal đang đứng trước bước ngoặt quan trọng ở Man United, bắt đầu bằng trận đấu với Everton vào Chủ Nhật này.

Đức Hùng
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm