Man United: Tạm biệt 'cục nợ' Falcao!

26/05/2015 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 29 lần ra sân trên mọi mặt trận và chỉ ghi được 4 bàn thắng rõ ràng là con số không thể chấp nhận được cho một cái tên như Radamel Falcao, đặc biệt khi anh ngốn tới 265 nghìn bảng của Manchester United mỗi tuần.

Cũng đừng quên rằng để lấy chỗ cho Falcao, Louis van Gaal đã đẩy đi Danny Welbeck – một cái tên ít hay nhiều vẫn nhận được nhiều tình cảm tại Old Trafford. Vào thời điểm sự việc diễn ra, Van Gaal đã lập luận tương đối hợp lý: Welbeck không ghi nhiều bàn như kỳ vọng dành cho một tiền đạo. Trong khi đó, Falcao là một chân sút cự phách với tròn 200 bàn trong 305 trận ở 5 CLB khác nhau trước khi mặc lên chiếc áo đỏ của United.

Dễ dàng tưởng tượng ra việc các CĐV Quỷ đỏ chép miệng chấp nhận để Welbeck ra đi, đón Falcao tới. Đôi khi tình cảm cần được dẹp lại để có hiệu quả và thành tích.

Tuy nhiên, 9 tháng đã trôi qua và cuối cùng màn đánh đổi này đã đi đến kết thúc thất bại cay đắng.

Cúi đầu về Monaco

Trận đấu cuối cùng của Radamel Falcao trong màu áo Manchester United là màn đối đầu đại kình địch Arsenal vào ngày 17/5 vừa qua. “Lại một màn trình diễn vô hình” – Paul Scholes nhận xét trên mặt báo ít ngày sau đó.

Huyền thoại một thời của sân Old Trafford tỏ ra thẳng thắn: “Theo dõi trận ngày Chủ nhật vừa qua, nhìn cách cậu ta (Falcao) rời sân và vẫy tay chào khán giả, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là một lời chào cuối cùng”.

Câu chuyện Falcao sẽ ở lại Man United hay buộc phải tìm bến đỗ khác (ngoài Monaco) là chủ đề được bàn luận nhiều trong thời gian trước đó. Ngày 24/4, HLV Louis van Gaal tỏ ra mập mờ khi được hỏi liệu ông có muốn mua đứt Falcao hay không: “Có thể nói rằng cậu ta đã xui xẻo, dù cậu ta quả thực có đủ chất lượng chuyên môn”.

“Tôi thích cách cậu ta chơi bóng, cậu ta chỉ thiếu may mắn để ghi bàn. Nhưng sẽ có lúc bạn cần một thử thách mới hơn. Đó là lý do vì sao tôi để Welbeck và Chicharito ra đi”.

Tròn một tháng sau, chính Van Gaal người thông báo rằng Man United sẽ không mua đứt Falcao. Trên trang chủ CLB, ông phát biểu tế nhị: “Tôi chúc cậu ta thành công trong tương lai”.

Đâu là lý do thất bại?

Theo thống kê của The Guardian (Anh), Man United đã tiêu tốn khoảng 10,2 triệu bảng để trả lương và các khoản thưởng của Falcao trong 9 tháng đã qua. Họ sẽ tiếp tục trả một tháng lương nữa cho Falcao cho tới khi hợp đồng mượn từ Monaco hết hạn ngày 30/6. Đó là khoản tiền khổng lồ cho cái tên chỉ gắn bó một mùa, chỉ ghi 4 bàn thắng.

Nhưng đâu là lý do dẫn đến thất bại của Falcao?

Đã có thời điểm, việc không được chơi như một mũi chủ công được xác định là lý do khiến tiền đạo Colombia không phát huy được khả năng. Anh phải di chuyển nhiều hơn khi bắt cặp với một người khác, phải chia sẻ cơ hội thay vì tự “xử lý” tất cả.

Đừng quên rằng Falcao bước lên vị thế “máy làm bàn” tại Porto và Atletico Madrid trong hoàn cảnh mọi cầu thủ khác chỉ làm nền cho anh. Hulk (Porto) hay Diego Costa (Atletico) đều đã thi đấu dạt cánh hoặc lùi sâu để Falcao phát huy khả năng.

Falcao là một trong những cầu thủ hiếm hoi mà Pep Guardiola hết lời ca ngợi và Jose Mourinho nghiêm túc theo đuổi. Bộ đôi đối nghịch triết lý này đã đồng loạt xác nhận khả năng của Falcao. Fabio Capello thì mạnh miệng hơn nữa khi khẳng định rằng Falcao là cầu thủ đã tiến gần nhất tới đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Suy cho cùng, vấn đề không chỉ nằm ở những yếu tố chiến thuật, chuyên môn hay cách quản lý của Van Gaal. Về cuối mùa giải, Falcao đã được đặt vào vị trí trung phong ưa thích, nhưng rồi anh cũng chẳng thể hiện bản thân nổi.

Nói như cựu danh thủ Andy Cole thì Falcao đã kiệt quệ không chỉ thể chất mà còn cả tinh thần sau thời gian tại Man United.

Một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu, sau cùng đã trở thành một “cục nợ”.

10,2 Nguồn thống kê của tờ The Guardian cho biết Man United đã tiêu tốn ít nhất 10,2 triệu bảng để trả lương và thưởng cho Falcao trong mùa giải này.

4 Sau 29 lần ra sân cho Man United trên mọi mặt trận, Falcao chỉ ghi được 4 bàn, hiệu suất 0,14 bàn/trận. Trước khi tới United, hiệu suất của anh là 0,66 bàn/trận.

52,8 Trong mùa hè 2013, Mourinho đã rất muốn chiêu mộ Falcao về Chelsea, nhưng đành chấp nhận thua Monaco vì không thể “đua” kịp con số 52,8 triệu bảng mà đội bóng Công quốc chi ra.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm