Man United: Schweinsteiger cần học cách chơi của Scholes

10/10/2015 21:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chơi không đến nỗi nào dưới màu áo Man United, Bastian Schweinsteiger, một trong những tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, có thể tham khảo phong cách chơi của Paul Scholes để hoàn thiện bản thân.

Khi còn khoác áo đội chủ sân Old Trafford, Scholes thường được đặt biệt danh “Satnav” (định vị vệ tinh) bởi mỗi khi cầu thủ này tung ra đường chuyền, bóng luôn tìm đến đúng địa chỉ. Nhưng điều ấy chỉ bắt đầu được phát hiện từ giữa mùa 2005-06.

Scholes tái sinh bản thân ra sao

Lúc ấy Scholes đã 31 tuổi và anh bất ngờ gặp vấn đề ở mắt khiến cho bản thân phải nghỉ thi đấu cho đến gần hết mùa giải. Trước đó, sau khi trải qua chuỗi 4 tháng khô hạn bàn thắng cùng sai lầm tệ hại trong trận gặp Blackburn, Scholes tỏa sáng trở lại với 3 pha lập công trong 6 trận khi nhìn thấy “ba đến bốn đường bóng hướng về phía mình” trong trận gặp Birmingham ba ngày sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Anh tái xuất trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Charlton, với một vị thế khác nơi hàng tiền vệ. Thay vì băng lên như một tiền vệ tấn công, Scholes bắt đầu chơi ở vai trò một tiền vệ kiến thiết lùi sâu từ mùa 2006-07 cho đến khi nói lời chia tay sân cỏ lần thứ hai, và cũng là quyết định cuối cùng vào mùa Hè 2013. Quá trình chuyển đổi vị trí của Scholes diễn ra khá suôn sẻ, như những đường chuyền của anh.

Trở lại với mùa 2006-07, Scholes chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo và Didier Drogba trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA). Những khoảnh khắc thiên tài của anh không còn diễn ra thường xuyên như trước, nhưng điều đó vẫn có thể truyền cảm hứng cho một tân binh khác của Man United, Schweinsteiger.

Những kỳ vọng với Schweinsteiger

Schweinsteiger cũng tự mình khám phá ra vị trí mới cho bản thân ở tuyến giữa khi 31 tuổi, như Scholes. Điều này giúp anh có được khởi đầu không đến nỗi nào trong màu áo Man United. Cựu cầu thủ Bayern Munich được mô tả là di chuyển như một sĩ quan chỉ huy đoàn xe tăng khi ra sân ở trận gặp Liverpool và những gì anh thể hiện khiến nhiều người liên tưởng tới Scholes. Ở mùa giải cuối cùng khoác áo Man United, sự xuất hiện của Scholes trong trận gặp Southampton và Liverpool giúp đội chủ sân Old Trafford lội ngược dòng thành công.

Sự có mặt của Schweinsteiger được kỳ vọng sẽ tạo ra tính tổ chức nơi hàng tiền vệ của Man United, khi các đồng đội thường gọi anh trìu mến là “Quý ông lạnh lùng”. Dù không nhận được nhiều sự hỗ trợ nơi tuyến giữa, tuyển thủ người Đức nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tất nhiên không phải ai cũng đồng tình với nhận định về Schweinsteiger. Cựu cầu thủ của Man United, Gary Neville, cảm thấy không vui khi Man United không biết cách sử dụng tuyển thủ 31 tuổi này: “Tôi phải nói rằng chiến thuật sử dụng Schweinsteiger trong hiệp một (trận gặp Arsenal) là một sự lãng phí. Schweinsteiger, Carrick và Rooney hoàn toàn lép vế, điều không hề mong muốn chút nào nơi tuyến giữa của Man United”.

Thật ra sẽ là nặng lời nếu dồn hết những lời chỉ trích vào Schweinsteiger, khi Morgan Schneiderlin mới là người không thể thiếu nơi tuyến giữa của Man United dưới thời Louis van Gaal. Đẳng cấp của Schweinsteiger chưa hề mất đi, trong khi các cổ động viên Man United ca ngợi tinh thần chiến đấu của cầu thủ này.

Cũng phải khẳng định Schweinsteiger có những điểm nổi trội hơn Scholes, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Sự chuyển đổi của Scholes chỉ đơn thuần là từ vị trí này sang vị trí khác, trong khi Schweinsteiger thậm chí chuyển môi trường thi đấu, từ vị thế không thể thiếu ở Bundesliga sang giải đấu đầy áp lực như Premier League.

Lợi thế cho Schweinsteiger là anh nhận được sự hỗ trợ từ bốn cái tên khác nơi tuyến giữa, chưa kể Daley Blind, dù tuyển thủ người Hà Lan đang được trọng dụng chủ yếu ở vị trí trung vệ. Thật khó hiểu khi Van Gaal, người liên tục phàn nàn về sự hạn chế về lựa chọn hàng tiền vệ, lại chỉ lựa chọn hai trong số những cái tên nói trên trong đội hình chính thức, thay vì sử dụng sơ đồ ba tiền vệ, chẳng hạn như sơ đồ 4-3-3.

31 Schweinsteiger đến với Man United vào mùa Hè năm nay, khi anh bước sang tuổi 31.

4 Tính đến thời điểm này, Schweinsteiger đã chơi cả 8 trận cho Man United ở Premier League, trong đó có 4 lần đá chính.

3,6 Schweinsteiger là cầu thủ chuyền dài nhiều thứ 6 ở Man United, với tỷ lệ trung bình 3,6 đường chuyền/trận.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm