Man United: Rooney không đá trung phong thì lấy ai đá bây giờ?

31/07/2015 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó để hình dung viễn cảnh Wayne Rooney sẽ trở lại vị trí trung phong, sau khi được HLV Louis van Gaal thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau mùa trước. Vấn đề nằm ở chỗ: đây có phải là giải pháp tốt cho Man United?

Chúng ta có thể liệt kê hàng loạt vị trí mà Rooney từng chơi ở mùa 2014-15: từ trung phong, tiền đạo lùi, tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công và thậm chí cả tiền vệ trung tâm. Đó là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới phong độ của anh trong mùa giải qua, với chỉ 14 bàn trong 37 lần ra sân ở tất cả các đấu trường.

Càng đá xa khung thành, càng ít ghi bàn

Qua các trận đấu ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, HLV Van Gaal đang đưa Rooney quay về vị trí trung phong quen thuộc, như phát biểu của ông cách đây 10 ngày. Trong 4 trận đấu đã qua, chân sút 29 tuổi này ghi được một bàn thắng, bàn mở tỷ số trong trận gặp Barcelona ngày 25/7. Một con số không thật ấn tượng, dù cho mùa bóng chưa thực sự bắt đầu.

Thực ra, trong khoảng 5 mùa bóng trở lại đây, Rooney không thường xuyên chuyên trách ở vị trí trung phong. Mùa 2009-10 có lẽ là mùa bóng gần nhất anh được toàn tâm toàn ý ở vị trí này và mang về 26 bàn thắng cho Man United, lý do một phần bởi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid.

Mùa bóng sau đó, Rooney bị che mờ bởi Dimitar Berbatov sau khi anh chơi khá thất vọng ở World Cup 2010 cùng đội tuyển Anh. Thay vì ghi bàn, cựu cầu thủ Everton lại thường xuyên trở thành người dọn cỗ cho Berbatov và số bàn thắng của Rooney giảm xuống còn 11.

Rooney phần nào đó tạm hồi sinh ở mùa 2011-12 với 27 bàn thắng ở Premier League, khi Berbatov dần chỉ còn đóng vai phụ cùng với Javier Hernandez và Danny Welbeck. Nhưng mùa giải tiếp theo, sự xuất hiện của Robin van Persie trở thành vấn đề lớn với Rooney. 26 bàn thắng của Van Persie giúp Man United đăng quang trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson, đồng thời khiến Rooney buộc phải làm quen với những vai trò mới, trong đó có tiền vệ trung tâm, nhằm đảm bảo một suất đá chính.

Mùa năm ngoái, HLV Van Gaal đã khẳng định rằng Rooney có thể chơi nhiều hơn một vị trí, đồng thời muốn dành chỗ đứng trên hàng công cho các gương mặt khác như Radamel Falcao. Kể cả khi Falcao lẫn Van Persie cùng xuống phong độ, Rooney rất ít khi được tạo điều kiện quay lại vị trí ưa thích của mình.

Không Rooney thì biết chọn ai?

Việc phải lùi sâu đã làm ảnh hưởng đáng kể tới các con số thống kê về Rooney. Số lượng cú sút trung bình mỗi trận của anh chỉ còn 1,6 lần/trận, giảm hơn một nửa so với con số 3,9 lần/trận mùa 2009-10. 12 bàn thắng và 5 đường kiến tạo ở Premier League là thành tích thấp nhất của Rooney kể từ mùa 2004-05.

Có điều, nhìn vào tình hình hàng công hiện tại của Man United, cũng chẳng thể kiếm đâu ra giải pháp nào tốt hơn Rooney. Những cầu thủ từng được coi là đối thủ cạnh tranh vị trí tiềm tàng của anh đều đã rời sân Old Trafford. Van Persie chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Fenerbahce, trong khi Falcao không được Man United giữ lại và giờ vẫn chơi bóng ở nước Anh, nhưng dưới màu áo Chelsea.

HLV Van Gaal khẳng định rằng Hernandez sẽ được trao cơ hội ở mùa này. Nhưng sau khi trải qua một mùa giải không ấn tượng ở Real Madrid dưới dạng cho mượn, khả năng cạnh tranh với Rooney của anh là một dấu hỏi lớn. James Wilson còn quá non nớt để được đá chính thường xuyên.

Nếu Van Gaal muốn mua thêm trung phong, ông hoàn toàn có thể làm điều đó với ngân sách chuyển nhượng tương đối lớn của Man United. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan có vẻ không mặn mà với ý tưởng đó, khi ông tập trung tiền để mua một thủ môn, một hậu vệ, hai tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh.

14 - Mùa năm ngoái, Rooney chỉ ghi được 14 bàn trong 37 lần ra sân, thành tích thấp nhất kể từ khi gia nhập Man United mùa hè 2004.

1 - Trong bốn trận giao hữu trước mùa, Rooney chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng, pha lập công trong chiến thắng trước Barcelona.

1,6 -  Trung bình mỗi trận mùa trước, Rooney chỉ tung ra 1,6 cú sút/trận, giảm tới hơn một nửa so với mùa 2009-10 (3,9 cú sút/trận).

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm