Man United: Rojo xứng đáng được Van Gaal trao thêm cơ hội

12/10/2015 07:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcos Rojo sở hữu nhiều phẩm chất khiến anh là cầu thủ được hầu hết các CĐV yêu thích, dù ở bất kì đội bóng nào. Là một trung vệ, anh rất cứng rắn, luôn sẵn sàng xả thân để đội bóng đạt thành tích tốt.

Rojo cũng thường nói rất tốt về đội bóng và trân trọng việc được mặc chiếc áo đỏ. Khi kí hợp đồng, anh nhớ lại khoảnh khắc khi người đại diện của anh nói rằng Manchester United quan tâm, và được nhắc nhở phải bình tĩnh lại. Nhưng Rojo nói rằng anh không thể, và nghe ngóng qua điện thoại mỗi ngày xem cuộc chuyển nhượng đã hoàn tất chưa. Anh thèm khát được trở thành một cầu thủ Man United.

Phong độ thiếu thuyết phục

Trên mạng xã hội, trên mỗi tweet hay ảnh đăng trên Instagram đều có dòng hashtag RojoisRed. Rojo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là màu đỏ, nhưng dòng hashtag này cũng khẳng định anh thuộc về màu đỏ của Man United. Ngay khi vừa gia nhập đội bóng, anh đi học tiếng Anh để có thể cải thiện khả năng giao tiếp với các đồng đội. Đó là một thái độ cầu tiến rất đáng trân trọng.

Tuy vậy, về khả năng, dù đá ở trung vệ hay hậu vệ trái, Rojo thường hay mất tập trung và mắc một đến hai sai lầm mỗi trận. Tuy nhiên, nói công bằng thì sự phát triển của Rojo đã bị ngăn cản bởi những chấn thương, và cả sự thiếu ổn định ở vị trí thi đấu và những người đá cặp.

Sau khởi đầu không được tốt, Rojo bị trật khớp vai trong trận derby ở Etihad. Lúc đó, những cầu thủ cạnh tranh với anh là Phil Jones và Jonny Evans đều bị chấn thương, và Rojo đã bỏ lỡ cơ hội để khẳng định vị trí của mình trong hàng thủ Man United. Anh dính thêm 3 chấn thương nữa cho đến cuối mùa giải.

Khi Man United không đưa về 1 trung vệ đẳng cấp như các CĐV mong muốn hồi mùa hè, Rojo hẳn đã thấy đây là thời cơ để giành 1 suất đá chính. Nhưng thảm họa đã xảy ra, khi anh không thể sang Mỹ cho chuyến du đấu đầu mùa vì hộ chiếu hết hạn. Van Gaal đã rất bực tức với sai lầm “thiếu chuyên nghiệp” này.

Muốn ở lại, hãy chứng tỏ đi

Sự cố với hộ chiếu nói trên khiến Rojo không có cơ hội ra sân trong giai đoạn đầu mùa, khi Blind đá cặp trung vệ tuyệt hay bên cạnh Smalling. Rojo chỉ trở lại khi Luke Shaw gặp phải một chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với PSV.

Rojo được đưa vào sân đá cặp trung vệ với Smalling để Blind chuyển sang đá hậu vệ trái. Nhưng anh đã có màn tái xuất khá tồi, mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 khi không kèm được Luciano Narsingh để cầu thủ này thoải mái đánh đầu mang về chiến thắng cho PSV.

Đến trận đấu tiếp theo gặp Southampton, anh đá hậu vệ trái. Lại mỗi sai lầm nữa, khi để cho James Ward-Prowse có quá nhiều khoảng trống tạt bóng, góp phần giúp Pelle mở tỉ số cho Southampton. Sau đó, Rojo dính chấn thương phải rời sân và đến giờ vẫn chưa thể trở lại.

Tương lai của Rojo ở Old Trafford đang bị đe dọa bởi những màn trình diễn thiếu thuyết phục và những rắc rối bên ngoài sân cỏ, nhất là với 1 HLV nghiêm khắc đến độc đoán như Van Gaal. Anh đứng trước nguy cơ trở thành cầu thủ thứ hai được Van Gaal mua về và bán đi ngay trong 18 tháng (người trước đó là đồng hương Angel di Maria).

Nhưng cơ hội cho Rojo vẫn chưa hết. Anh là người có thể đá được cả trung vệ và hậu vệ trái, mà Luke Shaw sẽ phải nghỉ hết mùa. Việc phải đá ở nhiều đấu trường sẽ buộc Man United có chiều sâu đội hình, với những cầu thủ đa năng như Rojo.

Nếu Rojo thực sự yêu màu đỏ của Man United, thì đây là lúc anh cần phải chiến đấu để có cơ hội khoác lên mình chiếc áo đó nhiều lần nữa. Rojo sẽ có từ giờ đến cuối mùa để tìm lại phong độ đã giúp anh trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất World Cup 2014.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm