Man United: Người hùng hẩm hiu Juan Mata

10/05/2016 14:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng quyết định của Juan Mata vào lưới Norwich rất có thể sẽ giúp HLV Louis van Gaal tiếp tục nốt mùa giải cuối cùng trong hợp đồng với Man United. Trớ trêu thay, đó chẳng phải viễn cảnh gì sáng sủa cho lắm với tiền vệ người Tây Ban Nha.

Điều trớ trêu hơn nữa, nếu Louis van Gaal ra đi, số phận của Mata cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bởi thay thế chiến lược gia kỳ cựu này rất có thể sẽ là Jose Mourinho, người từng tống khứ anh khỏi Stamford Bridge cách đây hơn 2 năm. Tóm lại, dù người ngồi trên ghế HLV là Mourinho hay Van Gaal thì Mata cũng ở vào một tình trạng không lối thoát.

Đáng khen Mata

Ở Carrow Road, Man United đã giành được chiến thắng đầu tiên bên ngoài Manchester, kể từ ngày 17/01, khi họ đánh bại Liverpool 1-0 ở Anfield. Và với pha dứt điểm sau đường trả bóng của Rooney, Mata đã có bàn thắng đầu tiên trong một tình huống mở, kể từ ngày 26/09 năm ngoái. Trong một mùa giải mà phần lớn các cầu thủ Man United đều sa sút, việc Mata chỉ ghi 9 bàn và có 8 đường kiến tạo, cũng không đến nỗi thất vọng lắm. Thậm chí, nếu xét trong bối cảnh Mata thường xuyên phải đá trái vị trí sở trường thì có thể coi đó là một thành tích đáng khen.

Ấn tượng về Mata trên sân cỏ là một trong những cầu thủ sáng tạo bậc nhất ở thế hệ của mình. Ngoài đời, anh là một chàng trai hiền lành dễ gần, nói những điều đúng đắn và có những cử chỉ đẹp. Mới đây, anh thành thực trong một bài phỏng vấn rằng “Chúng tôi nhận lương cao đến vô lý” – điều mà hiếm cầu thủ nào trong thế giới bóng đá hiện đại chịu thừa nhận. Sau trận thắng Norwich vừa qua, anh chạy ra ngoài sân để ăn mừng với một fan Quỷ đỏ bị khuyết tật.

Juan Mata được khen ngợi với hành động đẹp sau chiến thắng của Man United

Juan Mata được khen ngợi với hành động đẹp sau chiến thắng của Man United

Juan Mata mới đây đã chứng tỏ anh là một người có trái tim nhân hậu bằng hành động chia vui với một CĐV nhí kém may mắn của United.

Nhưng đó đều không phải những phẩm chất được Mourinho và Van Gaal đánh giá cao. Mourinho đẩy Mata đi không thương tiếc dù hai mùa liên tiếp anh là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea. Van Gaal thì hiếm khi cho Mata đá ở vị trí số 10 ưa thích. Anh thường xuyên bị đẩy ra ngoài cánh, và trận thắng Norwich vừa qua là minh chứng gần nhất.

Hôm 23/04 vừa qua, Mata chôn chân suốt 90 phút ở cúp FA khi chứng kiến những đồng đội vượt qua Everton 2-1 đầy kịch tính. Trong trận đấu với Leicester hôm 1/5 vừa rồi, anh chỉ được vào sân ở phút 62. Trước Norwich, Mata được đá chính, nhưng phải dạt cánh còn người chơi ở vị trí “số 10” là Jesse Lingard.

Mata cứu Van Gaal, ai cứu Mata?

Sự thực là Lingard không phù hợp với vai trò thủ lĩnh lối chơi. Hệ quả, trong suốt hiệp một, cảm giác buồn ngủ đã quay trở lại, vào đúng trận đấu thứ 100 Van Gaal dẫn dắt Man United.  

Tại Carrow Roald, lời nguyền chấn thương dường như đã ám Man United trở lại khi Anthony Martial bị đau khi đang khởi động, còn Matteo Darmian phải rời sân sớm, nhưng chiến lược gia người Hà Lan cũng tự gây rắc rối cho mình với những thay đổi nhân sự khó hiểu. Hàng công mất đi sự sắc bén khi Marcus Rashford được cho nghỉ. Hàng thủ cũng bớt đi sự chắc chắn khi Blind không được thi đấu.

Man United không phải trả giá một phần vì Norwich đã không thể hiện được sự quật cường của một kẻ khốn cùng, như Newcastle và Sunderland. Thay vào đó là bộ mặt của đội bóng đã thua và tịt ngòi ba trận liên tiếp, và mới giành 8 trong 45 điểm tối đa ở 15 vòng gần nhất. Đó không phải đối thủ khiến Man United có thể vất vả, nhưng 45 phút buồn tẻ ở hiệp một lại khiến Van Gaal bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Phải đến phút 72, những chỉ trích mới tạm lắng. Khi Rooney có cơ hội trời cho nhờ sai lầm của Bassong song lại không thể dứt điểm, Mata đã xuất hiện, và sắm vai một đấng cứu thế, với Man United, và với cả Van Gaal.

Nhưng rồi thì ai sẽ cứu vãn sự nghiệp của Mata? Câu hỏi ấy vẫn chưa có lời đáp.

5 Norwich là đối thủ ưa thích nhất của Mata tại Premier League. Anh đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng vào lưới đội bóng này.

18 Với trận thắng tối thiểu này, Man United đang là đội có số trận sạch lưới nhiều nhất ở Premier League mùa này.

100 Louis van Gaal vừa chạm mốc 100 trận dẫn dắt Man United. Trong khoảng thời gian ấy, ông đã giúp Quỷ đỏ thắng 52 trận, hòa 25 và thua 23.

Rooney: Chân chuyền tốt thứ ba trong lịch sử Premier League

Với đường chuyền để Mata ghi bàn quyết định trước Norwich, đội trưởng Wayne Rooney đã sánh ngang với Cesc Fabregas để cùng là chân chuyền thứ ba trong lịch sử Premier League. Cả hai đều đang có 95 pha kiến tạo thành bàn. Hiện tại, cầu thủ đang xếp thứ nhì trong danh sách này là Frank Lampard (102) thì đã không còn thi đấu ở Premier League nữa, mà đang khoác áo New York City. Còn kỷ lục gia Ryan Giggs (162) thì đã giải nghệ.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm