Man United: Louis van Gaal hết kiên nhẫn với Marcos Rojo?

05/10/2015 12:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tờ Sunday People đưa tin Man United sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của Zenit St Petersburg cho hậu vệ Marcos Rojo vào tháng 1 tới thì ít nhiều tất cả đã tin việc sự kiên nhẫn mà HLV Louis van Gaal dành cho cầu thủ người Argentina dần phai nhòa.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du đấu mùa Hè vừa qua khi chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra rất bực tức với cậu học trò vì chuyện hộ chiếu. Rojo đã không thể tham dự tour du đấu mùa Hè cùng Man United chỉ vì chậm trễ trong việc xin gia hạn hộ chiếu. Với một người nổi tiếng kỹ tính và khó ưa như Van Gaal thì đây là hành động không thể chấp nhận được, nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chuẩn bị của Rojo cho mùa bóng dài hơi phía trước.

Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống sau khi mùa giải bắt đầu. Tuy nhiên, cuộc cãi lộn giữa 2 thầy trò đã nổ ra sau khi hậu vệ người Argentina không thông báo với BHL "Quỷ đỏ" về chấn thương gặp phải trong trận gặp Southampton cách đây 2 tuần, trận đấu mà Rojo đã thi đấu 69 phút.

Bản thân Louis van Gaal, ông vốn đã rất đau đầu bởi những chấn thương của Luke Shaw, Phil Jones hay Paddy McNair. Vì vậy, ông không thể không bức xúc với hành động của cầu thủ mà chính tay ông bỏ ra 16 triệu bảng để mang về từ Sporting Lisbon. Đây mới là hành động khiến "giọt nước tràn ly". Được biết ở 2 trận gần đây của "Quỷ đỏ" trước Sunderland và Wolfsburg, dù Rojo đã bình phục chấn thương gân khoeo nhưng Louis van Gaal vẫn quyết định sử dụng Darmian ở hành lang trái. Thậm chí, ngôi sao người Argentina còn không có tên trên ghế dự bị.

Mùa trước, Marcos Rojo được chiến lược gia người Hà Lan sử dụng khá thường xuyên với 22 lần ra sân ở Premier League. Tuy nhiên, con số này ở mùa giải này chỉ là 2 với 1 lần ở Premier League và 1 ở Champions League. Thời điểm đầu mùa, khi Phil Jones gặp chấn thương, nhiều người nghĩ Van Gaal sẽ dùng Rojo cho vị trí trung vệ bởi mùa trước ông đã không ít lần sử dụng anh ở đây. Tuy nhiên, cựu HLV Barca lại dùng Daley Blind, cầu thủ còn mới toanh với vị trí này. Những điều này càng cho thấy tầm ảnh hưởng của Rojo ở sân Old Trafford ngày càng mờ nhạt.

Dễ hiểu khi thông tin BLĐ "Quỷ đỏ" tỏ ra thiện chí với Zenit xuất hiện. Rojo từng có khoảng thời gian thi đấu tại Nga cho Spartak Moskva. Giờ đây, cánh cửa để anh theo bước người đồng hương Angel Di Maria chỉ sau 1 mùa giải ngày càng rộng mở.

Nguyễn Nam (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm