Man United không bao giờ hợp với lối chơi phòng ngự?

26/11/2015 21:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cho Louis van Gaal có làm được những gì từ giờ cho tới khi ông giải nghệ, khoảnh khắc định nghĩa sự nghiệp của ông cũng đã diễn ra ở Ajax 20 năm về trước: giành Champions League với một đội hình trẻ trung đầy phấn khích.


Van Gaal đã biến Man United thành đội bóng siêu phòng ngự

Từ đó trở đi, chiến lược gia người Hà Lan được biết tới như một kẻ bảo thủ giáo điều chỉ tìm cách áp dụng công thức Ajax của ông ở những đội hình khác nhau, những đội bóng khác nhau mà ông tới. Hệ thống chiến thuật và cá nhân các cầu thủ có thể thay đổi, nhưng triết lý thì vẫn vậy: tính tổ chức cao độ, cầm bóng rất nhiều và tư duy thực tế. Nhưng với Man United, thêm một điều nữa đã được bổ sung: sự tẻ nhạt và rụt rè.

Van Gaal cho tới giờ là một HLV thành công: giành 7 chức VĐQG với 4 CLB ở 3 nước khác nhau. Ông cũng đã góp phần định hình nên triết lý bóng đá hiện đại tại Ajax, Barcelona và Bayern Munich, 3 trong số những đội bóng vĩ đại của châu Âu (cũng đáng nhắc rằng cả 3 CLB đó đều do những học trò cũ của Van Gaal dẫn dắt).

Ông rõ ràng cũng đang biến Man United thành đội bóng mang dấu ấn cá nhân của ông đậm nét. Tính tổ chức của CLB áo đỏ khi không có bóng là cực kỳ ấn tượng. Cự ly đội hình, khoảng cách giữa các tuyến, việc theo kèm những ngòi nổ của đối phương và sự bọc lọt cho hàng thủ. Họ đang dẫn đầu Premier League về tỉ lệ cầm bóng và có số bàn thủng lưới ít nhất, một Van Gaal như mọi khi.

Van Gaal: 'Vấn đề lớn nhất là Man United không thể ghi bàn'

Van Gaal: 'Vấn đề lớn nhất là Man United không thể ghi bàn'

HLV Louis van Gaal tỏ ra lo lắng về khả năng ghi bàn của Man United, sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford hòa 0-0 với PSV.

Tuy nhiên, vấn đề là Man United không tạo ra đủ sự đe dọa cho khung thành đối phương. Điều này có thể được giải thích một phần bởi phong độ phập phù của các tiền đạo (như Wayne Rooney), nhưng về cơ bản vẫn là do sự thận trọng thái quá của Van Gaal. Dù cầm bóng nhiều nhất ở Premier League, Man United chỉ đứng thứ 5 về số pha dứt điểm và là đội sút xa nhiều thứ tư giải đấu tính theo tỉ lệ tổng số cú sút. Số pha dứt điểm của Man United trong vòng cấm địa chỉ hơn mỗi West Brom của HLV nổi tiếng với phong cách tiêu cực Tony Pulis (cũng là đội cầm bóng ít nhất giải).

Cho tới giờ thì các kết quả đã giúp Van Gaal vượt qua những chỉ trích. Man United thắng những trận sít sao ở Premier League và ít để thua mỗi khi chơi tệ. Nhưng cách làm tương tự đang tỏ ra nguy hiểm tại Champions League, nơi những trận hòa đáng chán với CSKA Moscow và PSV Eindhoven khiến đội bóng của Van Gaal giờ đứng trước nguy cơ bị loại.

Thật đáng chú ý khi trong cả 16 đội đang chia nhau ngôi nhất-nhì ở 8 bảng đấu Champions League mùa này, Man United là đội ghi được ít bàn thắng nhất, với chỉ 5 lần chọc thủng lưới đối phương cũng sau từng ấy lượt đấu. Ở Premier League, đôi khi không để đối thủ ghi bàn là đủ, nhưng ở châu Âu, một trận hòa thường là 2 điểm đánh mất hơn là 1 điểm giành được, nhất là với những đội được xếp vào hàng chiếu trên như Man United tại vòng bảng.

Giai đoạn chuyển giao, Man United cần Van Gaal

Giai đoạn chuyển giao, Man United cần Van Gaal

Trong số những đội bóng tốp đầu ở Premier League, chỉ có Louis van Gaal là bị chỉ trích dù thành tích của Man United không hề tệ. Đến Mourinho đang khốn đốn thế mà các CĐV Chelsea vẫn ủng hộ ông.

Không sai, Man United của Sir Alex Ferguson không phải lúc nào cũng chơi đẹp mắt. Họ cũng có những trận thắng nhờ may mắn, nhờ tổ chức tốt và nhờ cả phòng ngự, nhưng chưa bao giờ đội bóng áo đỏ lại chơi ngán ngẩm như lúc này. Ngay cả ở Premier League, các cầu thủ của Van Gaal cũng khó có cơ hội vô địch. Họ đơn giản là không ghi bàn đủ. Với tốc độ 19 bàn/13 trận ở giải Ngoại hạng hiện giờ, tới cuối mùa Man United sẽ có 56 bàn. Trong 10 mùa giải Premier League gần nhất, không đội hạng 4 nào ghi được ít bàn như thế, chứ đừng nói là vô địch (Liverpool 2 lần về đích thứ 3 với 57 bàn ở các mùa 2005-06 và 2006-07. HLV của họ khi đó: Rafael Benitez).

Đúng là Man United hiện giờ còn nhiều điều phải thay đổi trên hàng công, nhưng không thể cho rằng Van Gaal thiếu những ngôi sao có thể tạo cảm hứng ghi bàn. Anthony Martial, ở tuổi 19, là một Patrick Kluivert theo cách của riêng anh. Juan Mata có thể là Jary Litmanen. Daley Blind thậm chí là con trai của đội trưởng Ajax 10 năm về trước Danny Blind. Những Jesse Lingard, Memphis Depay hay Luke Shaw cũng trẻ trung và đầy hứa hẹn. Có vẻ như chính Van Gaal đã thay đổi. Khách quan mà nói, sức ép thành tích ở Man United hiện giờ khủng khiếp hơn nhiều so với thí nghiệm Ajax 1995, nhưng bản chất của vấn đề vẫn là ở trong tư duy của HLV người Hà Lan. Sự thực dụng của ông có thể là cần thiết, nhưng nó đang đi khỏi giới hạn chấp nhận của những người Man United lâu đời.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm