Man United hoang mang vì lựa chọn của Jose Mourinho

10/06/2017 18:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc mùa giải đầu tiên với 3 danh hiệu, Jose Mourinho khiến CĐV Man United vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, trong niềm vui của fan "Quỷ đỏ" có cả nỗi lo âu, liên quan tới sinh hoạt của nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

Hóa đơn tiền tỷ

Những ngày đầu đặt chân tới Manchester, Jose Mourinho được "Quỷ đỏ" tạm bố trí chỗ ở tại khách sạn The Lowry. Khách sạn 5 sao này nằm ở phía Tây Bắc thành phố, từ lâu được biết đến là nơi lưu trú của các doanh nhân, đặc biệt là cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Man United. Bởi Lowry có vị trí đẹp, giao thông tới sân Old Trafford thuận tiện.

Cho đến nay, Lowry vẫn là nơi đi về của Mourinho. Với chi phí phòng ở 411 bảng/đêm (12 triệu đồng), hóa đơn khách sạn của Mourinho đã lên tới 150.000 bảng. Nếu Mourinho cứ tiếp tục sống tại khách sạn này, ông sẽ tiêu tốn của Man United hơn 500.000 bảng (gần 15 tỷ đồng) khi kết thúc thỏa thuận kéo dài 3 năm.

Mourinho đã mua sắm thông minh hơn sau khi sang Man United

Mourinho đã mua sắm thông minh hơn sau khi sang Man United

Có thể nói Jose Mourinho đã mua sắm cầu thủ hiệu quả hơn rất nhiều, kể từ khi chuyển sang Man United. Các CĐV của Man United do vậy có thể tin tưởng "Người đặc biệt" ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. 

Chi phí trên là quá đắt đỏ nếu tình trạng tiếp tục kéo dài. Nhưng ngặt một nỗi Mourinho tỏ ra thờ ơ với việc tìm kiếm một nơi ở ổn định. Trong khi đó, ban lãnh đạo CLB lại rất chiều lòng "Người đặc biệt". Dẫu sao họ cũng nghĩ tới thành tích mà Mourinho mang về cho đội bóng mùa giải vừa qua.

Jose Mourinho từng ca thán cuộc sống tại Manchester là "thảm họa". "Cuộc sống ở đây thật thảm họa. Đôi lúc tôi muốn đi dạo một chút nhưng không thể. Tôi muốn đi tới một nhà hàng để ăn uống nhưng cũng không thể. Điều đó thật tồi tệ", ông nói.

Sự bất tiện Mourinho gặp phải cũng do ông sống ở Lowry, nơi có nhiều người qua lại. Bên ngoài khách sạn, CĐV thường đứng chờ chỉ để nhìn thấy hoặc có cơ hội tiếp xúc với vị HLV nổi tiếng. Điều này khiến Mourinho khó chịu. Nhiều lúc ông muốn ra ngoài tản bộ hay đi ăn nhưng rồi lại ngại bị làm phiền nên lựa chọn gọi đồ ăn tận phòng.

Bao giờ mới an cư?

Jose Mourinho từng khẳng định rằng ông không có ý định sống mãi tại khách sạn. Đằng nào thì ông cũng sẽ tìm một căn hộ hay căn nhà để an cư và tránh bị làm phiền. Nhưng đã một mùa giải trôi qua, ông vẫn chưa thực hiện dự định đó. Với CĐV "Quỷ đỏ", cuộc sống bấp bênh tại khách sạn của Mourinho khiến họ cảm thấy rằng ông chưa muốn gắn bó lâu dài với đội bóng.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Jose Mourinho

Vợ con của Mourinho hiện vẫn sống trong căn nhà ở London. Hai con của "Người đặc biệt" đang bận rộn với việc học tập ở thủ đô. Còn bà Matilda sẽ chỉ chuyển đến Manchester nếu chồng mua nhà.

Tình trạng đi đi về về giữa 2 thành phố cách nhau 335 km thực sự không ổn đối với vị HLV có khối lượng công việc nhiều như Mourinho. Trong mùa giải đầu tiên cùng "Quỷ đỏ", Mourinho có tới 64 trận đấu phải dẫn dắt. Với lịch trình như vậy, sắp xếp chút thời gian về với vợ con cũng rất khó khăn. Hơn nữa, tình trạng sống cô đơn sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc của Mourinho, theo các chuyên gia tâm lý.

Mùa tới, Man United sẽ thi đấu ở Champions League, áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn rất nhiều. Bầu không khí gia đình ấm cúng là liều thuốc tuyệt vời nhất để giải tỏa căng thẳng. Có lẽ đó là điều mà Mourinho cần nhất trong hành trình cùng Man United.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm